Hàn Quốc nói Triều Tiên phóng vật thể lạ nhưng thất bại

Thứ Tư, 16/03/2022, 09:26

Quân đội Hàn Quốc ngày 16/3 cho biết, Triều Tiên vừa phóng một vật thể chưa xác định, nghi là tên lửa đạn đạo nhưng dường như đã thất bại ngay khi vừa phóng.

Hàn Quốc tố Triều Tiên phóng vật thể lạ nhưng thất bại -0
Người dân Seoul, Hàn Quốc theo dõi tin tức về các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Hàn Quốc trong một tuyên bố cho biết, Triều Tiên đã phóng "vật thể chưa xác định" từ khu vực Sunan ở Bình Nhưỡng lúc 9h30 phút sáng 16/3. JCS không cung cấp thông tin chi tiết, song nhấn mạnh sẽ phân tích thêm động thái này. 

Theo Yonhap, sân bay Sunan là nơi Triều Tiên đã tiến hành hai vụ phóng tên lửa vào ngày 27/2 và ngày 5/3 vừa qua. Mỹ và Hàn Quốc liên tục chỉ trích việc Triều Tiên tiến hành thử nghiệm hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), vốn bị cấm theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. 

Song Reuters dẫn lời Tham mưu trưởng JCS cho biết, vụ phóng đã thất bại. Trong khi đó, một quan chức JCS chia sẻ, vụ phóng vật thể lạ của Triều Tiên dường như đã bị trục trặc vì thiết bị không đạt được độ cao nhất định trong giai đoạn phóng ban đầu.

Đài truyền hình Nhật Bản NHK cũng đồng thời trích lời quan chức quốc phòng giấu tên nói rằng Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo.

Trước đó, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 6/3 đưa tin, nước này đã tiến hành một "cuộc thử nghiệm quan trọng" để phát triển một vệ tinh do thám, một ngày sau khi có tin Bình Nhưỡng đã phóng tên lửa đạn đạo thứ hai chỉ trong một tuần.

Nhiều người đồn đoán rằng Bình Nhưỡng có thể đã tiến hành một cuộc thử nghiệm hệ thống ICBM khác "dưới mác" một dự án phát triển vệ tinh.

An Nhiên
.
.
.