Hạ viện Mỹ chính thức có tân Chủ tịch sau loạt bỏ phiếu cân não

Thứ Bảy, 07/01/2023, 14:51

Sau 15 vòng bỏ phiếu cân não, Hạ nghị sĩ Kevin McCarthy đã chính thức được bầu làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Trước khi trở thành người đứng đầu Hạ viện, ông Kevin McCarthy đã kinh qua nhiều chức vụ quan trọng của đảng Cộng hòa tại Hạ viện.

Hạ viện Mỹ chính thức có tân Chủ tịch sau loạt bỏ phiếu cân não -0
Tân Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy. Ảnh: EPA.

Với tỉ lệ 216/432 phiếu bầu, ông Kevin McCarthy thuộc đảng Cộng hòa đã giành chiến thắng trước hạ nghị sĩ Hakeem Jeffries của đảng Dân chủ với 212/432 phiếu, trở thành Chủ tịch Hạ viện Mỹ vào sáng 7/1 (giờ địa phương).

Theo giới chuyên gia, các vòng bỏ phiếu hôm 6/1 và 7/1 được xem là bước ngoặt đối với ông McCarthy vì tính đến vòng bỏ phiếu thứ 11 hôm 5/1, vẫn có tới 20 nghị sĩ vẫn phản đối ông.

Ông Kevin McCarthy (58 tuổi), là Hạ nghị sĩ đại diện cho bang California từ năm 2007. Trước khi trở thành người đứng đầu Hạ viện Mỹ, ông đã kinh qua nhiều chức vụ quan trọng của đảng Cộng hòa tại Hạ viện. Từ năm 2019, ông trở thành lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Mỹ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden sau đó đã chúc mừng tới ông McCarthy, nhấn mạnh sẵn sàng phối hợp với đảng Cộng hòa ngay khi có thể. "Đây là lúc để điều hành có trách nhiệm và bảo đảm chúng ta ưu tiên lợi ích cho các gia đình Mỹ", Tổng thống Biden nêu rõ.

Được biết, nhiệm vụ đầu tiên của ông McCarthy sẽ là tổ chức lễ tuyên thệ cho 433 hạ nghị sĩ còn lại - những người đã bị mắc kẹt trong tình trạng lấp lửng khi Quốc hội Mỹ khóa 118 khai mạc hôm 3/1 vừa qua và bổ nhiệm chủ tịch các ủy ban cũng như tiến hành những thủ tục khác.

Giới chuyên gia đánh giá, dù được bầu trở thành Chủ tịch Hạ viện Mỹ nhưng ông McCarthy có thể đối mặt với nhiều khó khăn khi lãnh đạo một đa số hẹp và bị chia rẽ sâu sắc. Có ý kiến cho rằng quyền lực của ông có thể suy giảm sau khi nhượng bộ về việc chia sẻ một số quyền hạn với nhóm thành viên đảng Cộng hòa theo đường lối cứng rắn.

Kim Khánh
.
.
.