"Đóng băng" đối thoại ổn định chiến lược Nga - Mỹ

Thứ Bảy, 30/04/2022, 18:34

Hãng thông tấn TASS ngày 30/4 dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Nga cho biết, các cuộc đối thoại giữa Nga và Mỹ về ổn định chiến lược chính thức bị "đóng băng". 

Nga sẽ xem xét khả năng mở lại đối thoại ổn định chiến lược với Mỹ sau khi kết thúc chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ảnh: Reuters.

Ông Vladimir Yermakov, người đứng đầu Cục Kiểm soát và Không phổ biến hạt nhân thuộc Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Hoạt động đối thoại chiến lược Nga - Mỹ chính thức tạm dừng. Các liên hệ có thể được nối lại sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine hoàn tất". 

Tuyên bố của ông Vladimir Yermakov được đưa ra trong bối cảnh chiến sự giữa Nga và Ukraine tại Donbass đang diễn ra hết sức căng thẳng, khi giới quan sát cho rằng Nga có khả năng đang chuẩn bị tổng động viên vào 9/5, ngày Moscow kỷ niệm 77 năm chiến thắng phát xít trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Ngoài ra, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mới đây hoan nghênh việc hai quốc gia trung lập là Phần Lan và Thuỵ Điển gia nhập khối. 

Trước đó, hồi tháng 3, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết Moscow đã sẵn sàng đối thoại với phương Tây về các vấn đề đảm bảo an ninh và ổn định chiến lược trong đó có các văn kiện đặc biệt yêu cầu ngừng mở rộng NATO (rút lại "công thức Bucharest" rằng "Ukraine và Gruzia sẽ trở thành thành viên NATO"); không thiết lập các căn cứ quân sự trên lãnh thổ của các nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây nhưng không phải là thành viên của liên minh này; không sử dụng cơ sở hạ tầng của NATO để tiến hành bất kỳ hoạt động quân sự nào, đồng thời quay trở lại biên giới của khối này vào năm 1997, khi Đạo luật thành lập Nga-NATO được ký kết.

 Tuy nhiên, Mỹ và NATO đã bác bỏ hoàn toàn đề nghị của Nga. 

Linh Đan
.
.
.