Đội trưởng nhí trong kỳ tích giải cứu ở Thái Lan năm 2018 đã qua đời

Thứ Tư, 15/02/2023, 20:57

Duangpetch Promthep, đội trưởng của đội bóng nhí gồm 12 cậu bé từng được giải cứu khỏi hang động ngập nước ở tỉnh Chiang Rai, Thái Lan hồi năm 2018, đã qua đời tại Anh, CNN ngày 15/2 đưa tin. 

Đội trưởng nhí trong kỳ tích giải cứu ở Thái Lan năm 2018 qua đời -0
Duangpetch Promthep gửi lời cảm ơn tới mọi người trong một cuộc họp báo sau khi được giải cứu khỏi hang động ở Chiang Rai năm 2018. Ảnh: Reuters.

Theo cảnh sát Leicestershire, Duangphet Phromthep (17 tuổi) - vốn đang theo học tại một học viện bóng đá thuộc Brooke House College, Leicestershire (Anh), đã qua đời ngày 15/2, sau khi được đưa tới bệnh viện cấp cứu hôm 12/2.

Facebook của chính phủ Thái Lan xác nhận thông tin nêu trên, cho biết Duangphet Phromthep qua đời vì tai nạn, nhưng không cung cấp chi tiết. Tuy nhiên, theo nhà sư Supatpong Methigo tại chùa Wat Doi Wao ở quê nhà Chiang Rai, nơi Duangphet Phromthep trước đây thường lui tới, cậu bị chấn thương ở đầu.

Zico Foundation, tổ chức phi lợi nhuận của Thái Lan giúp Phromthep học tập tại Anh thông qua học bổng bóng đá, cũng bày tỏ sự tiếc thương với Duangphet Phromthep. Cậu chỉ mới bắt đầu học tập tại Anh vào cuối năm ngoái.

Duangphet Phromthep được biết tới với vai trò đội trưởng đội bóng đá nhí Thái Lan, từng bị mắc kẹt trong hang động ngập nước cùng huấn luyện viên ở tỉnh Chiang Rai hồi tháng 6/2018. Sau hai tuần, nhờ nỗ lực tìm kiếm đầy kịch tính với sự tham gia của gần 100 thợ lặn Thái Lan cũng như nước ngoài, tất cả đã được giải cứu. Ở thời điểm đó, cuộc giải cứu thu hút sự chú ý trên khắp thế giới, trở thành nguồn cảm hứng cho một số bộ phim và sách.

Kim Khánh
.
.
.