Đoàn xe dài 13km của Nga tiến về đông Ukraine sau loạt tên lửa liên tiếp

Chủ Nhật, 10/04/2022, 19:55

Hình ảnh vệ tinh do Maxar Technologies thu thập và phân tích cho thấy một đoàn xe quân sự dài gần 13km của Nga đang di chuyển về phía nam qua thị trấn Velkyi Burluk, miền đông Ukraine, CNN đưa tin.

Các hình ảnh cho thấy "xe bọc thép, xe tải với pháo kéo và thiết bị hỗ trợ" tạo thành đoàn xe dài gần 13km tiến về phía thị trấn nằm ở phía đông của Kharkiv, gần biên giới Ukraine - Nga, Maxar cho biết trong một hình ảnh được ghi lại hôm 8/4.

Các quan chức Ukraine cũng khẳng định giao tranh lớn đang diễn ra ở phía đông nước này, theo CNN, với các cuộc pháo kích dữ dội khắp khu vực Donbas, trước những gì mà Ukraine đang cảnh báo có thể là một cuộc tấn công lớn của Nga.

Đoàn xe dài 13km của Nga áp sát đông Ukraine sau loạt nã tên lửa liên tiếp -0
Đoàn xe dài 13km của Nga. Ảnh: Maxar

Giám đốc cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine hôm 8/4 cho rằng quân đội Nga đang dồn quân tại biên giới và có kế hoạch tiến về phía Kharkiv. Các quan chức đã thúc giục sơ tán dân thường khỏi khu vực, với dự đoán lực lượng Nga chuyển trọng tâm tấn công sang miền nam và miền đông Ukraine.

Thông tin này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Bộ Quốc phòng Nga hôm 10/4 cho biết, các lực lượng của họ đã thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa ở các vùng Dnipropetrovsk, Mykolaiv và Kharkiv của Ukraine.

Đoàn xe dài 13km của Nga áp sát đông Ukraine sau loạt nã tên lửa liên tiếp -0
Các hình ảnh cho thấy "xe bọc thép, xe tải với pháo kéo và thiết bị hỗ trợ" tạo thành đoàn xe tiến về phía thị trấn nằm ở phía đông của Kharkiv. Ảnh: Maxar

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết trong một tuyên bố: "Trong đêm tại làng Zvonetske vùng Dnipropetrovsk, tên lửa phóng từ biển có độ chính xác cao đã phá hủy trụ sở và căn cứ của tiểu đoàn chủ nghĩa dân tộc Dnipro, nơi quân tiếp viện từ lính đánh thuê nước ngoài đến vào ngày hôm trước".

Tướng quân đội Nga thông tin thêm, các tên lửa có độ chính xác cao được phóng tại khu vực định cư Stara Bohdanivka, vùng Mykolaiv và tại sân bay quân sự Chuhuiv ở vùng Kharkiv đã phá hủy bệ phóng hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Ukraine.

Trong khi đó, theo báo cáo của quân đội Ukraine, tại các khu vực Donetsk và Lugansk, binh sĩ Ukraine đã chặn 8 cuộc tấn công của Nga, phá hủy 4 xe tăng, 8 xe bọc thép và 13 mục tiêu trên không, trong đó có ba máy bay, một trực thăng, 5 máy bay không người lái và 4 tên lửa.

An Nhiên
.
.
.