Cuộc chiến tại Ukraine: Đàm phán hòa bình là điều không thể thay đổi

Thứ Tư, 23/03/2022, 08:57

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres ngày 22/3 thúc giục các bên tìm ra một giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến “không ai giành chiến thắng” tại Ukraine.

Người đứng đầu LHQ gửi thông điệp mạnh mẽ về cuộc chiến tại Ukraine  -0
Tổng Thư ký LHQ António Guterres. Ảnh Getty Images. 

Theo người đứng đầu LHQ, những gì đã được các bên liên quan đàm phán cho đến nay đã đủ cho một lệnh ngừng bắn và bắt đầu cho các cuộc đàm phán sâu hơn nhằm chấm dứt chiến sự tại các thành phố của Ukraine.

Ông António Guterres đã gửi đến thông điệp đến Nga rằng “dù sớm hay muộn, tình hình sẽ chuyển từ chiến sự sang bàn đàm phán hòa bình” và điều này “không thể thay đổi”.

“Cuộc chiến này dường như đang chững lại. Trong vòng hai tuần qua, thành phố Mariupol đã bị bao vây bởi quân đội Nga và không ngừng ném bom, pháo kích và tấn công. Để làm gì? Ngay cả khi đã chiếm được Mariupol, Ukraine không thể bị chinh phục khi Nga tấn công từ thành phố này đến thành phố khác”, ông António Guterres nói thêm.

“Người dân Ukraine đang phải chịu đựng một địa ngục trần gian - và dư âm cuộc chiến đang gây ảnh hưởng đến các nước khác trên toàn thế giới với việc giá lương thực, năng lượng và phân bón tăng chóng mặt có nguy cơ dẫn đến một cuộc khủng hoảng đói toàn cầu”, người đứng đầu LHQ nhấn mạnh.

Ông tiếp tục nhắc lại mối quan ngại về cú sốc kinh tế trên toàn thế giới và thúc giục kết thúc cuộc chiến mà ông gọi là “phi lý” này.

Cũng trong ngày 22/3, đại diện Cơ quan về người tị nạn của LHQ (UNHCR) cho biết, số người Ukraine phải di tản tránh chiến tranh đã lên đến 3,5 triệu, đồng thời cảnh báo con số này vẫn đang tiếp tục tăng nhanh.

Theo một quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới, hiện 61% người tị nạn Ukraine đã đến Ba Lan, trong đó, hơn hai phần ba bày tỏ nguyện vọng ở lại đây vì Ba Lan “là nước láng giềng” và họ “mong muốn trở về nhà nếu tình hình cho phép”.

Tiến Dũng
.
.
.