Container tại Kenya chạy quá tốc độ lao sang làn ngược chiều, 48 người thiệt mạng

Thứ Bảy, 01/07/2023, 07:35

Ít nhất 48 người thiệt mạng vào 30 người khác bị thương trong vụ một chiếc xe container đầu kéo ở phía Tây Kenya chạy quá tốc độ, dẫn tới chệch bánh và đâm vào các phương tiện chạy ngược chiều trên một giao lộ đông đúc. 

Container tại Kenya chệch bánh, gây tai nạn khiến ít nhất 48 người thiệt mạng -0
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc tại miền tây Kenya. Ảnh: CFP.

"Cho đến nay, chúng tôi có thể xác nhận có 48 người thiệt mạng trong vụ tai nạn trên giao lộ giữa hai thị trấn Kericho và Nakuru tối 30/6. Ngoài ra, 30 người bị trọng thương khác đã được đưa tới bệnh viên nhưng chúng tôi nghi ngờ vẫn còn thi thể đang mắc kẹt dưới gầm xe container", cảnh sát trưởng địa phương Geoffrey Mayek thông tin. 

Hiện công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra. Tuy nhiên, mưa lớn cũng gây cản trở tới quá trình tìm kiếm những người vẫn còn mắc kẹt dưới gầm xe. 

Theo một số nhân chứng, chiếc xe container đã chạy quá tốc độ trước khi gây ra vụ tai nạn. Hội Chữ thập đỏ Kenya cho hay, chiếc xe tải đã đâm vào ít nhất 6 phương tiện. Hình ảnh ghi lại tại hiện trường cho thấy, những mảnh vỡ của ô tô và xe máy bên cạnh những chiếc xe buýt nhỏ và xe tải bị hư hỏng. 

Peter Otieno, một tài xế chứng kiến vụ tai nạn chia sẻ: “Tôi nhìn thấy một chiếc xe đầu kéo chạy quá tốc độ. Tôi đổi hướng để thoát khỏi việc đâm trực diện vào chiếc xe. Người đi sau tưởng tôi muốn tạt vào bên đường để mua gì đó nên đã vượt qua tôi và bị đâm. Chiếc xe đầu kéo lệch khỏi đường và tông vào các phương tiện khác. Tôi đã tận mắt nhìn thấy khoảng 20 thi thể. Có những thi thể khác ở dưới gầm xe". 

Một nhân chứng khác là Joel Rotich cho biết: “Vụ tai nạn xảy ra chớp nhoáng, nhiều người không kịp thoát thân. Có rất nhiều sự hỗn loạn vì mọi người la hét khắp nơi và phải mất một thời gian trước khi mọi người lấy hết can đảm và bình tĩnh để bắt đầu giúp đỡ những người bị thương”.

Đây là một trong những vụ tai nạn giao thông gây chết người nhiều nhất tại Kenya trong những năm gần đây. Tổng thống Kenya chia sẻ rằng ông cảm thấy "trái tim tan nát" khi biết thông tin, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. 

Thống đốc Kericho Erick Mutai khẳng định, một đội điều tra đã được huy động để làm rõ vụ việc. 

Năm ngoái, một chiếc xe buýt lao ra khỏi cầu và rơi xuống một thung lũng tại miền Trung Kenya cũng đã khiến 34 người thiệt mạng.

Kim Khánh
.
.
.