Chìm tàu di cư ở Địa Trung Hải khiến hơn 40 người thiệt mạng

Thứ Tư, 09/08/2023, 18:32

Ít nhất 41 người đã thiệt mạng sau khi một con tàu chở người di cư bị lật ngoài khơi Tunisia, đài truyền hình RAI ngày 9/8 đưa tin.

Theo RAI, con tàu chở 45 người di cư, trong đó có 3 trẻ em, khởi hành vào sáng 3/8 từ Sfax của Tunisia, một điểm nóng trong cuộc khủng hoảng di cư hiện nay. Tuy nhiên, con tàu bị lật và chìm sau vài giờ.

4 người may mắn sống sót trong vụ chìm tàu đã được một tàu chở hàng cứu ở eo biển Sicily. Sau đó, họ được chuyển lên tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Italia và được đưa đến đảo Lampedusa.

Alessandra Filograno, phát ngôn viên của Hội Chữ thập đỏ Italia, xác nhận 4 người sống sót đã được đưa đến trung tâm Lampedusa vào sáng 8/8 (giờ địa phương), gồm hai người đàn ông, một phụ nữ và một trẻ vị thành niên.

Chìm tàu di cư ở Địa Trung Hải khiến hơn 40 người thiệt mạng -0
Nhiều vụ việc chìm tàu chở người di cư đã xảy ra trong thời gian qua. Ảnh: AP

Theo Bộ Nội vụ Italia, hơn 93.000 người không có giấy tờ đã đến Italia trong năm nay bằng cách vượt biển Địa Trung Hải, nhiều gấp đôi so với con số 45.000 người di cư đến Italia trong cùng kỳ năm 2022. Phần lớn những người di cư đến từ Guinea, Bờ Biển Ngà, Ai Cập và Tunisia.

Trước đó, Reuters dẫn lời một quan chức tư pháp Tunisia giấu tên hôm 6/8 cho biết, ít nhất 4 người thiệt mạng và 51 người mất tích khi một con tàu chở dân di cư bị chìm ở vùng biển gần đảo Kerkennah của nước này.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Italia cùng ngày cũng tuyên bố đã giải cứu hàng chục người có mặt trên hai tàu chở dân tị nạn khác bị chìm ở vùng biển phía Nam. "Theo chúng tôi được biết, hai con tàu bị chìm này xuất phát từ thành phố Sfax của Tunisia”, lực lượng này cho hay.

Hiện chưa rõ vụ chìm tàu này có liên quan đến vụ việc mà lực lượng bảo vệ bờ biển Italia báo cáo ngày 6/8 vừa qua hay không.

An Nhiên
.
.
.