Chen lấn hỗn loạn ở sân bay Kabul, 7 người chết

Chủ Nhật, 22/08/2021, 16:40

Ít nhất 7 người đã chết khi một đám đông hoảng loạn cố gắng vào sân bay quốc tế tại Kabul, quân đội Anh cho biết ngày 22/8, cho thấy rằng nguy hiểm vẫn còn đối với những người đang nỗ lực trốn khỏi Afghanistan, AP đưa tin. 

Hỗn loạn tại sân bay Kabul, 7 người chết  -0

  Các tay súng Taliban trên đường phố Kabul. Ảnh AP. 

Bộ Quốc phòng Anh ngày 22/8 cho biết đã xảy ra tình trạng chen lấn, giẫm đạp lên nhau khi đám đông tụ tập tại sân bay, đặc biệt là khi một số tay súng Taliban bắn chỉ thiên để đe dọa những người đang tuyệt vọng và cố thoát khỏi Afghanistan.

“Tình hình đang cực kỳ thách thức nhưng chúng tôi đang làm tất cả trong khả năng để ổn định và đảm bảo an ninh, an toàn”, Bộ Quốc phòng Anh cho biết.

Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong của những người này là do giẫm đạp, ngạt thở hay đau tim.

Hàng nghìn người đã đổ về sân bay quốc tế Harmit Karzai của Kabul trong những ngày qua với hy vọng có thể trốn khỏi đất nước sau khi Taliban lên nắm quyền. Nhiều hình ảnh gây sốc, phẫn nộ dư luận đã được ghi lại như một số người cố bám vào máy bay sơ tán, một số người rơi từ không trung xuống do không trụ nổi.

Trước đó vào ngày 21/8, Đại sứ quán Đức và Mỹ đã đồng loạt ra cảnh báo an ninh, khuyến nghị người dân không nên đến sân bay Kabul nếu như không có hướng dẫn từ chính quyền.

Chính phủ Anh được cho là sẽ thúc đẩy các hoạt động di tản người dân và nhân viên ngoại giao kéo dài qua hạn chót trước đó là ngày 31/8.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng kêu gọi các hãng hàng không thương mại Mỹ hỗ trợ việc chuyển người tị nạn Afghanistan sau khi những người này đã ra khỏi đất nước trên các chuyến bay quân sự.

Duy Tiến
.
.
.