Bolivia tuyên bố cắt đứt quan hệ với Israel

Thứ Tư, 01/11/2023, 14:58

Bolivia đã cắt đứt quan hệ chính thức với Israel liên quan đến cuộc chiến ở Gaza, trong khi đó, hai quốc gia Mỹ Latinh khác triệu hồi đại sứ của họ ở Tel Aviv để tham vấn.

Bolivia tuyên bố cắt đứt quan hệ, Israel đáp trả lại một cách không ngờ -0
Ảnh minh họa AP. 

Thứ trưởng Ngoại giao Bolivia Freddy Mamani đưa ra thông báo tối 31/1 (giờ địa phương) rằng Bolivia “quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nhà nước Israel để phản đối và lên án cuộc tấn công quân sự hung hãn và không cân xứng của Israel đang diễn ra ở Dải Gaza”.

Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống nước này, bà Maria Nela Prada, cũng tuyên bố Bolivia sẽ gửi viện trợ nhân đạo tới Gaza. “Chúng tôi yêu cầu chấm dứt các cuộc tấn công ở Dải Gaza, cho đến nay đã khiến hàng nghìn dân thường thiệt mạng và buộc người Palestine phải di tản”, bà Maria Nela Prada nhấn mạnh.

Ngày 1/11, Israel cáo buộc Bolivia “đầu hàng chủ nghĩa khủng bố và chế độ ở Iran”, để đáp trả tuyên bố từ quốc gia Nam Mỹ này.

Bộ Ngoại giao Israel cũng tìm cách hạ thấp quyết định của Bolivia, cho rằng “mối quan hệ giữa hai nước dù sao cũng không có nội dung gì” kể từ khi ông Luis Arce tuyên thệ nhậm chức tổng thống.

Trong khi đó Hamas, phong trào Hồi giáo hiện nắm quyền Dải Gaza, hoan nghênh quyết định của Bolivia và kêu gọi các nước Arab đã bình thường hóa quan hệ với Israel cũng làm điều tương tự.

Các nước láng giềng của Bolivia như Colombia và Chile cũng triệu hồi đại sứ của họ để tham vấn, lên án bạo lực đã cướp đi sinh mạng của dân thường ở Gaza và kêu gọi các bên ngừng bắn.

Viết trên trang mạng xã hội X, Tổng thống Chile Gabriel Boric cáo buộc Israel “vi phạm không thể chấp nhận được Luật Nhân đạo Quốc tế” và tuân theo chính sách “trừng phạt tập thể” đối với người dân Gaza, khi ông tuyên bố triệu hồi đại sứ Jorge Carvajal. Chile có cộng đồng người Palestine lớn nhất và lâu đời nhất bên ngoài thế giới Arab.

Cũng viết trên mạng xã hội X, Tổng thống Colombia Gustavo Petro gọi các cuộc tấn công là “vụ thảm sát người dân Palestine”.

Các quốc gia Mỹ Latinh khác, bao gồm Mexico và Brazil, cũng đã kêu gọi ngừng bắn.

Bolivia là một trong những quốc gia đầu tiên tuyên bố chấm dứt quan hệ ngoại giao với Israel vì cuộc chiến ở Gaza, sau khi nhóm vũ trang Hamas tiến hành một cuộc tấn công chưa từng có vào Israel khiến 1.400 người thiệt mạng và bắt giữ hơn 200 người. Ít nhất 13 công dân từ một số quốc gia Mỹ Latinh nằm trong số những người thiệt mạng và khoảng 21 người khác vẫn mất tích.

Ít nhất 8.525 người Palestine hiện đã thiệt mạng trong cuộc chiến hiện tại của Israel ở Gaza.

Bolivia trước đó từng cắt quan hệ ngoại giao với Israel vào năm 2009, cũng để phản đối hành động của Israel ở Gaza. Mối quan hệ được khôi phục vào năm 2020.

Khoảng 2,3 triệu người sống ở Gaza và các quan chức Liên Hợp Quốc cho biết hơn 1,4 triệu người trong số họ đã mất nhà cửa do các cuộc ném bom không ngừng của Israel.

Tiến Anh (Theo Reuters)
.
.
.