Bộ Quốc phòng Nga bổ nhiệm nhiều nhân sự chủ chốt

Thứ Bảy, 18/02/2023, 16:35

Bộ Quốc phòng Nga đã chính thức công bố thông tin về việc bổ nhiệm 4 chỉ huy của các Quân khu của Nga, TASS ngày 18/2 đưa tin.

Bộ Quốc phòng Nga bổ nhiệm nhiều nhân sự chủ chốt -0
Trung tướng Andrey Mordvichev. Ảnh: TASS

Cụ thể, Trung tướng Andrey Mordvichev được bổ nhiệm làm Tư lệnh Quân khu Trung tâm, thay cho người tiền nhiệm Alexander Lapin.

Thượng tướng Alexander Lapin, người đã tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và được phong tặng danh hiệu Anh hùng nước Nga, giữ chức Tư lệnh Quân khu Trung tâm giai đoạn 2017-2022.

Cũng theo TASS, vào tháng 1 vừa qua, Tướng Sergey Kuzovlev được bổ nhiệm làm Tư lệnh Quân khu phía Nam, trong khi Tướng Yevgeny Nikiforov trở thành Tư lệnh Quân khu phía Tây.

Trước đó, vào tháng 8/2022, Tướng Rustam Muradov được bổ nhiệm làm Tư lệnh Quân khu phía Đông,  Bộ Quốc phòng cho biết.

Những thông tin xoay quanh việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao được Bộ Quốc phòng Nga đưa ra vào thời điểm chiến dịch quân sự đặc biệt do nước này triển khai tại Ukraine đã kéo dài gần một năm, với tình trạng đàm phán không tiến triển giữa hai bên. 

Phát biểu với BBC ngày 16/2, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết: “Các cuộc tấn công của Nga đã được tiến hành theo nhiều hướng”, nhấn mạnh các lực lượng của Ukraine sẽ ngăn chặn các cuộc tấn công của Moscow cho đến khi có thể phát động cuộc phản công. Ông cũng thúc giục các nước phương Tây cung cấp vũ khí cho Kiev.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley cho rằng, cuộc xung đột ở Ukraine chỉ có thể kết thúc bằng một thỏa thuận hòa bình trên bàn đàm phán vì không bên nào có khả năng đạt được mục tiêu của mình trên chiến trường.

An Nhiên
.
.
.