Biểu tình biến thành bạo lực, sinh viên đụng độ cảnh sát tại Hy Lạp

Thứ Bảy, 09/03/2024, 07:29

Cuộc biểu tình ôn hòa của sinh viên Hy Lạp đã trở nên bạo lực khi nhiều đối tượng tìm cách tấn công cảnh sát, trong bối cảnh quốc hội nước này chuẩn bị bỏ phiếu thông qua dự luật giáo dục gây tranh cãi.

Greek City Times đưa tin, cảnh sát đã buộc phải sử dụng hơi cay và dùi cui để trấn áp các nhóm sinh viên quá khích, những người đã ném bom xăng và dùng chai thủy tinh tấn công cảnh sát trong cuộc biểu tình bạo lực diễn ra ngày 8/3 (giờ địa phương). 

Ít nhất 8 người bị thương và 9 người bị bắt trong các cuộc đụng độ.

Trước đó, hàng nghìn sinh viên Hy Lạp đã xuống đường biểu tình tại trung tâm Athens sáng cùng ngày, vài giờ trước khi quốc hội nước này dự kiến thông qua dự luật mới về cấp phép đào tạo cho các trường đại học tư thục.

Biểu tình biến thành bạo lực, sinh viên đụng độ cảnh sát tại Hy Lạp -0
Một số phần tử quá khích dùng bom xăng ném về phía cảnh sát. Ảnh: Reuters

Cụ thể, dự luật đề xuất việc các trường đại học tư thục sẽ được phép cấp bằng tương đương với bằng tốt nghiệp đại học công lập, đồng thời cho phép các trường đại học nước ngoài mở chi nhánh ở Hy Lạp và thu học phí.

Hàng nghìn sinh viên Hy Lạp đã biểu tình ôn hòa trong nhiều tuần qua để phản đối dự luật này, cho rằng nó sẽ làm giảm giá trị các bằng đại học công lập và chuyển nguồn vốn ra khỏi các tổ chức công.

Phần lớn sinh viên không đồng tình với chính sách này. Một sinh viên có tên Stratos Katselis bày tỏ: “Chúng tôi lo sợ rằng ngay cả khi cố gắng tốt nghiệp, chúng tôi cũng khó có thể kiếm được việc làm ở bất cứ đâu. Tất cả những gì chúng tôi thấy chỉ là ngõ cụt".

Biểu tình biến thành bạo lực, sinh viên đụng độ cảnh sát tại Hy Lạp -0
Đụng độ xảy ra giữa sinh viên và cảnh sát. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, chính phủ của Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis lại tin rằng dự luật này sẽ giúp đảo ngược "làn sóng di cư" của hàng chục nghìn sinh viên Hy Lạp đến các trường đại học ở nước ngoài, được ông cho là lực cản đối với nền kinh tế vẫn đang phục hồi sau cuộc khủng hoảng tài chính kéo dài một thập kỷ.

Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis kiên quyết bảo vệ cuộc cải cách giáo dục, tuyên bố rằng nó sẽ cho phép sinh viên Hy Lạp học tại các trường đại học quốc tế mà không cần rời khỏi đất nước. Ông nói, dự luật này cũng sẽ giúp gắn kết Hy Lạp với phần còn lại của Liên minh châu Âu và thúc đẩy cạnh tranh trong giáo dục đại học.

Bảo Hân
.
.
.