Bị tiêm ma túy vào cổ khi tham gia sự kiện âm nhạc

Chủ Nhật, 07/11/2021, 15:01

Giới chức Houston, Mỹ, ngày 7/11 cho biết đang tiến hành ít nhất 2 cuộc điều tra đối với vụ giẫm đạp tại lễ hội âm nhạc Astroworld khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. theo Reuters. 

Bị tiêm ma túy vào cổ khi tham gia sự kiện âm nhạc  -0
Người đứng đầu Sở cứu hỏa thành phố Houston trả lời báo giới ngày 6/11. Ảnh Reuters. 

Công tác khám nghiệm tử thi đối với nạn nhân vụ giẫm đạp hôm 5/11 đang được tiến hành hết sức khẩn trương để những thi thể sớm được trả lại với gia đình.

Thị trưởng Houston, Sylvester Turner, cho biết những nạn nhân tử vong có tuổi đời từ 14 đến 27.

Thẩm phán Lina Hildago của Quận Harris đã kêu gọi cơ quan chức năng tiến hành một cuộc điều tra “khách quan, độc lập” về thảm kịch xảy ra tại lễ hội âm nhạc có sự tham gia của 50.000 người hâm mộ.

Trong một video dài 90 giây được đăng tải trên Twitter ngày 6/11, ngôi sao nhạc rap Travis Scott – người đồng tổ chức sự kiện âm nhạc này, cho biết anh không thể “tưởng tượng được mức độ nghiêm trọng của tình huống” và bày tỏ sự tiếc thương đối với những nạn nhân.

Cảnh sát trưởng thành phố Houston, Troy Finner, cho biết cơ quan này đã mở một cuộc điều tra hình sự do các điều tra viên chuyên về các vụ giết người và ma túy thực hiện, sau khi có báo cáo cho rằng một số người tham gia sự kiện đã “tiêm ma túy” cho người khác.

Người đứng đầu sở cứu hỏa thành phố, Samuel Pena, cho biết một số khán giả tại sự kiện này đã phải được hồi sức bằng thuốc chống ma túy quá liều Narcan. Đáng chú ý, một nhân viên an ninh của sự kiện bị tiêm thuốc vào cổ.

Tiến Dũng
.
.
.