Belarus sửa hiến pháp, mở đường để vũ khí hạt nhân trở lại

Thứ Hai, 28/02/2022, 09:11

Người dân Belarus bỏ phiếu ủng hộ việc từ bỏ quy chế phi hạt nhân được nêu trong hiến pháp, mở đường để vũ khí hạt nhân có thể xuất hiện trở lại tại quốc gia Đông Âu.

Hãng tin Reuters ngày 28/2 dẫn thông báo của Ủy ban bầu cử Trung ương Belarus cho biết 65,2% cử tri nước này hôm 27/2 đã bỏ phiếu ủng hộ bản hiến pháp sửa đổi, trong đó có điều khoản từ bỏ quy chế phi hạt nhân, mở đường để vũ khí hạt nhân xuất hiện tại quốc gia Đông Âu.

Belarus sửa hiến pháp, mở đường để vũ khí hạt nhân trở lại -0
Ông Lukashenko đi bỏ phiếu hôm 27/2. Ảnh: BelTA

Thay đổi bất ngờ này diễn ra vào thời điểm Tổng thống Belarus Aleksander Lukashenko tiếp tục thể hiện sự đoàn kết với đồng minh Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt mà Moscow thực hiện ở Ukraine. Ông Lukashenko cũng đang chịu nhiều sức ép từ phương Tây.

Phát biểu trước một điểm bỏ phiếu hôm 27/2, Tổng thống Lukashenko nói rằng ông có thể đề nghị Nga đưa vũ khí hạt nhân trở lại Belarus. "Nếu phương Tây chuyển vũ khí hạt nhân cho Ba Lan hoặc Litva, đến biên giới của chúng tôi, tôi sẽ đề nghị Tổng thống Putin đưa vũ khí hạt nhân trở lại", ông nói.

Belarus sửa hiến pháp, mở đường để vũ khí hạt nhân trở lại -0
Xe chở tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân của Nga. Ảnh: RiaNovosti

Phương Tây được cho là sẽ không công nhận kết quả của cuộc trưng cầu dân ý nói trên. Khi cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra ở Belarus năm 2020 với phần thắng thuộc về ông Lukashenko, Mỹ và các đồng minh châu Âu cũng lên tiếng phản đối kết quả này.

Cách đây vài ngày, ông Lukashenko khẳng định Minsk sẵn sàng sở hữu vũ khí hạt nhân để đảm bảo khả năng răn đe trong trường hợp phương Tây có "những bước đi dại dột và phi lý".

Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, Belarus đã từ bỏ vũ khí hạt nhân từng được triển khai trên lãnh thổ của họ dưới áp lực của Mỹ. Số vũ khí này sau đó được chuyển giao cho Nga. Moscow hiện chưa bình luận về khả năng triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus.

Thiện Nhân
.
.
.