Anh công bố "tình trạng báo động" vì biến thể Omicron

Chủ Nhật, 19/12/2021, 09:18

Chính quyền thủ đô London, Anh, mới đây công bố “tình trạng báo động” trong bối cảnh quan ngại ngày một gia tăng liên quan đến sự lây nhiễm của biến thể Omicron tại thành phố này.  

Anh công bố
Một biển quảng cáo kêu gọi người dân tiêm mũi bổ sung tại London. Ảnh Reuters. 

Thị trưởng London, Sadiq Khan, ngày 18/12 (giờ địa phương) bày tỏ lo lắng về tình trạng ngày càng nhiều nhân viên dịch vụ công cộng như y tế, chữa cháy và cảnh sát không đi làm do số ca nhiễm tăng cao.

Việc công bố “tình trạng báo động” cho phép các cơ quan chức năng có thể hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau, hạn chế gián đoạn và tăng cường tiêm mũi bổ sung cho người dân.

“Biến thể Omicron hiện đã chiếm đa số, số ca nhiễm tăng nhanh và số bệnh nhân nhập viện tiếp tục tăng trở lại. Chúng tôi có thể cảm nhận được tác động trên khắp thủ đô và trong khi chúng ta vẫn đang tìm hiểu về biến thể này, các cơ quan chủ chốt của London đang hợp tác nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến thành phố, trong đó có việc đảm bảo quá trình tiêm chủng”, văn phòng thị trưởng cho biết.

Georgia Gould, Chủ tịch Hội đồng thành phố, cho biết, “sự lây lan nhanh chóng của biến thể mới hiện là mối quan tâm rất lớn. Hội đồng địa phương hiện đã tăng cường và đóng vai trò quan trọng trong hỗ trợ những cộng đồng dân cư vượt qua đại dịch”.

Thị trưởng Khan kêu gọi người dân hãy tiêm mũi bổ sung và khuyến khích những người chưa tiêm chủng rằng “không bao giờ quá muộn để tiêm vaccine”.

Omicron hiện là biến thể virus thống trị ở London, theo số liệu được Cơ quan an ninh y tế Anh công bố ngày 18/12.

Số lượng bệnh nhân COVID-19 phải nhập viện tại London tăng liên tục trong tuần qua, cao hơn tuần trước đó 28,6%.

Số ca nhiễm Omicron ở Anh đã tăng mạnh lên gần 25.000. Trong khi đó, 90.418 ca nhiễm mới được ghi nhận tại nước này trong ngày 18/12.

Tiến Dũng
.
.
.