Cảnh giác chiêu trò mời gọi đầu tư tài chính online

Thứ Tư, 03/01/2024, 12:57

Hàng chục người ở Đắk Lắk đã bị các đối tượng chưa rõ nhân thân, lai lịch lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 64 tỷ đồng bằng chiêu trò mời gọi đầu tư tài chính online.

Ngày 3/1, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua mạng xã hội với quy mô lớn bằng hình thức kêu gọi đầu tư tài chính rồi chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của các nạn nhân.

Theo một lãnh đạo Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk, thời gian gần đây, đơn vị liên tiếp nhận được đơn trình báo của các nạn nhân về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đầu tư tài chính trên mạng xã hội, trong đó có nhiều người bị lừa với số tiền hàng tỷ đồng.

Cảnh giác chiêu trò mời gọi “Đầu tư tài chính online” -0
Cơ quan điều tra tiếp nhận đơn trình báo của một nạn nhân bị lừa đảo thông qua kêu gọi đầu tư tài chính online.

Điển hình như chị N.T.D. (trú tại TP Buôn Ma Thuột) cho biết, vào đầu tháng 3/2023, trong quá trình dùng Facebook, chị này phát hiện trang thông tin quảng cáo với nội dung “Không ai phá sản với 300.000 đồng nhưng với 300.000 đồng bạn đầu tư, bạn có thể kiếm được vài trăm ngàn mỗi ngày”. Tò mò trước lời mời gọi này, chị D. bấm vào xem và để lại thông tin thì có người lạ kết bạn Zalo mời gọi đầu tư. Chị D. làm theo hướng dẫn, nạp thử số tiền 300.000 đồng thì ngay sau đó chị D. nhận được số tiền 500.000 đồng.

Sau đó, chị D. được đối tượng hướng dẫn, mời gọi tham gia gói đầu tư 100 triệu đồng sẽ được nhận lại được 4,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi chị D. nạp tổng cộng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng theo hướng dẫn của các đối tượng thì bị chiếm đoạt, cắt đứt liên lạc.

Tương tự, tháng 8/2023, anh T.V.T. (trú tại huyện Krông Bông) nhận được điện thoại của người lạ giới thiệu mời tham gia quỹ “đầu tư tài chính” để được chia cổ phần lợi nhuận. Sau khi được người này rủ rê, hướng dẫn, anh T. đã nạp tổng số tiền 5,4 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng thì bị đối tượng chặn số, chặn Zalo và cắt đứt liên lạc.

Cảnh giác chiêu trò mời gọi “Đầu tư tài chính online” -0
Nội dung tin nhắn của nhóm đối tượng lừa đảo một nạn nhân.

Theo lãnh đạo Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk, từ năm 2023 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận 44 người dân trên địa bàn tỉnh bị lừa đảo, chiếm đoạt hơn 64 tỷ đồng bằng hình thức thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram, các đối tượng chưa rõ nhân thân, lai lịch đã kết bạn và mời gọi nhiều người tham gia cái gọi là “đầu tư tài chính online”.

Thủ đoạn của nhóm đối tượng là chúng tìm cách liên lạc với các bị hại, sau khi nhử được con mồi, chúng đã hướng dẫn các bị hại làm theo, thử đầu tư số tiền ít thì thấy có sinh lời và rút tiền về được. Sau đó, các đối tượng yêu cầu bị hại chuyển số tiền nhiều hơn thì nhận được thông báo sinh lời số tiền lớn nhưng khi rút tiền thì không thực hiện được. Lúc này, các đối tượng đưa ra nhiều lý do khác nhau yêu cầu bị hại nộp thêm tiền để được nhận toàn bộ tiền gốc và lợi nhuận về. Tuy nhiên, khi bị hại làm theo thì bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nộp.

Văn Thành
.
.
.