Bỗng dưng bị bêu riếu là đồng phạm vay tiền trên mạng facebook

Thứ Năm, 11/11/2021, 22:47

Anh Xuân bỗng dưng bị ghép ảnh với một người bạn và vu cho là đồng phạm với người vay nợ để lừa đảo. Người viết còn mang ảnh này đi đăng ở nhiều trang facebook của bạn bè anh.

Anh Phạm Anh Xuân là chuyên viên Phòng Truyền thông của một ngân hàng, anh còn nổi tiếng với các bài thơ cho trẻ em trên trang mạng xã hội facebook. Một ngày, facebok của anh bị gắn thẻ kèm bài viết, có hai hình ảnh: một là ảnh của anh, một là ảnh của một người phụ nữ. Trên đó in đậm dòng chữ: “Truy tìm đối tượng” và “Đồng phạm câu kết lừa đảo”. Người viết nói anh Xuân là đồng phạm, câu kết để lừa đảo, trốn một khoản nợ của app “tín dụng đen”. Bài viết cũng ghi rõ tên tuổi, ngày tháng năm sinh, nơi làm việc…

Ngoài ra, các đối tượng còn ghi rõ: “Các đối tượng câu kết dùng chứng minh nhân dân và hộ khẩu vay tiền, cố tình chây ì không trả nợ với mục đích chiếm đoạt tài sản. Nhân viên gọi nhắc nợ thì thách thức, chửi tục, có cử chỉ vô văn hóa. Đây là hành động đáng lên án. Những hình ảnh này sẽ được đăng liên tục cho đến khi các đối tượng trả nợ”.

image001.jpg -0
Anh Xuân bị ghép để bêu riếu là đồng phạm vay nợ trên mạng xã hội ​​​​​​.

Bức xúc vì bị liên lụy do cách “đòi tiền” của nhóm “tín dụng đen” qua mạng, anh đưa lại thông tin lên trang facebook của mình, để bạn bè và người thân hiểu rằng, đó là chiêu trò “đòi nợ” của những tổ chức “tín dụng đen”. Các đối tượng thấy anh là bạn facebook của con nợ nên đã gắn thẻ anh vào để gây áp lực với con nợ. “Với nhiều người, khi không có kinh nghiệm xử lý chuyện bị “bỗng dưng đòi nợ” thì sẽ vô cùng hoang mang”, anh Xuân cho biết thêm.

Sau khi anh Xuân đăng câu chuyện của mình lên trang cá nhân, nhiều người đồng cảm, chia sẻ và cho biết mình cũng gặp phải chuyện tương tự. Có người vì chuyện đòi nợ này mà vợ chồng, người thân nghi ngờ nhau, luôn sống trong bất an vì bị đe dọa...

Câu chuyện ghép ảnh người thân, bạn bè “con nợ” rồi đăng trên facebook nhằm gây áp lực cho con nợ là chiêu trò thường được các app “tín dụng đen” sử dụng trong thời gian qua. Theo anh Xuân, khi gặp phải chiêu trò trên, cần bình tĩnh để xử lý, tìm cách chứng minh cho sự trong sạch của chính mình.

Một chuyên viên phát triển phần mềm cho biết, nhiều người đã không lường trước được rủi ro khi cài đặt một số app trên điện thoại, đặc biệt là ứng dụng “rác”. Cụ thể, đối với hệ điều hành Android hay IOS, khi cài đặt app sẽ xin cấp quyền truy cập danh bạ, tin nhắn, bộ nhớ (hình ảnh, video…). Nếu đồng ý, app có thể biết số điện thoại trong danh bạ, tin nhắn, hình ảnh và sao chép về máy chủ. Mặt khác, app cũng sẽ nắm được việc bạn thường xuyên gọi điện, nhắn tin cho ai hoặc tin nhắn thông báo lương. Theo đó, các đối tượng cho vay lãi sử dụng phương thức này để nắm các mối quan hệ của người vay, đồng thời xác định ai là người thân, đồng nghiệp… và lấy thông tin cá nhân nhằm mục đích đòi nợ.

“Người dân cần cảnh giác và không cài đặt các app vay tiền online hoặc vay tiền qua mạng xã hội. Nếu có nhu cầu vay vốn, người dân nên tìm hiểu kỹ và trực tiếp đến ngân hàng để được tư vấn, hướng dẫn nhằm bảo vệ quyền lợi trước pháp luật”, cơ quan công an khuyến cáo.

N.C.
.
.
.