Đìu hiu ngày đầu mở bán vé tàu Tết ở ga Biên Hòa

Thứ Hai, 15/11/2021, 09:37

Theo kế hoạch, ngày 15/11 ngành đường sắt triển khai bán vé tàu Tết Nhâm Dần 2022. Song hiện tượng chưa từng xảy ra trong hàng chục năm qua ở ga Biên Hòa là cảnh đìu hiu trong ngày đầu mở bán vé tàu Tết...

Những năm trước người dân đi từ 2h sáng để xếp hàng rồng rắn kéo dài hàng trăm mét tại ga Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để chen chúc, thậm chí xô đẩy nhau hòng mua được vé tàu Tết thì năm nay số lượng người đến ga mua vé chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Đúng 8h sáng, ga Biên Hòa bắt đầu mở bán vé tàu Tết nhưng chỉ vẻn vẹn có 6 người dân có mặt để mua vé. Sau khi 6 người này mua vé xong, tại ga Biên Hòa trở nên trống vắng không một bóng người tới mua vé tàu Tết.

Theo một nhân viên bán vé tàu cho biết, có thể tình hình dịch bệnh COVID -19 đang phức tạp trên cả nước nên người dân chưa chuẩn bị tâm lý về quê đón Tết cùng gia đình. Do đó trong những ngày đầu bán vé tàu Tết, lượng khách tới ga Biên Hòa mua vé sẽ rất ít.

Đìu hiu ngày đầu bán vé tàu Tết  -0
Cảnh vắng vẻ ở ga Biên Hòa trong ngày đầu mở bán vé tàu Tết.

Theo đại diện ngành đường sắt, ngay đợt đầu mở bán vé tàu Tết từ ngày 15/11, các ga đồng loạt bán vé Tết cho khách đi các đoàn tàu Thống Nhất có số hiệu từ SE1, đến SE8 và các đoàn tàu địa phương với 36 nghìn chỗ. Giá vé tàu Tết Nhâm Dần 2022 tương đương mức giá vé tàu Tết Tân Sửu 2021, một số chặng có mức giá thấp hơn. Với vé tàu Tết Nhâm Dần 2022, ngành đường sắt có chủ trương giảm 10% khi hành khách mua vé đi tàu Tết trong 10 ngày đầu tiên mở bán vé, khách mua vé trước ngày 1/1/2022 sẽ được giảm 30% thuế giá trị gia tăng tương đương 2,7-3% tổng giá trị vé tàu.

Hành khách có thể mua vé trực tiếp tại các ga hoặc qua các đại lý bán vé tàu của ngành đường sắt; mua qua tổng đài bán vé và chăm sóc khách hàng 19000109 - 19001520 hoặc mua trực tuyến thông qua các trang web: dsvn.vn, vetauonline.vn, vetau.com.vn hay trên các ứng dụng như Momo, ViettelPay, VNpay, Vimo, Internet Banking…

Ngọc Sơn
.
.
.