Trao giải VinFuture, Chủ tịch nước ghi nhận “thành quả xứng đáng cho những nỗ lực nghiêm túc”

Thứ Tư, 20/12/2023, 22:24

Tối 20/12, tại Nhà hát Hồ Gươm, Lễ trao giải VinFuture 2023 đã được tổ chức trang trọng với sự tham dự của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Cùng đến dự còn có lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và đại diện các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế và các nhà khoa học đến từ khắp nơi trên thế giới.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam bày tỏ sự vui mừng chào đón, gặp gỡ các vị đại biểu, các nhà khoa học đáng kính từ nhiều nơi trên thế giới đã đến Hà Nội - Thủ đô của Việt Nam ngàn năm văn hiến, đất nước của lòng hòa hiếu, mến khách và yêu chuộng hòa bình, để cùng vinh danh các nhà khoa học, tác giả những công trình nghiên cứu xuất sắc mang lại lợi ích và thúc đẩy sự tiến bộ của nhân loại.

Chủ tịch nước tin tưởng rằng, mỗi công trình được xướng tên ở Lễ trao Giải thưởng lần này sẽ là niềm kỳ vọng lớn lao cho cuộc sống tốt đẹp của hàng trăm triệu và có thể là hàng tỷ con người trên hành tinh. Với những nhà khoa học chân chính - biểu tượng của phẩm giá và trí tuệ loài người, các giải thưởng chưa bao giờ là mục tiêu trong lao động, mà chính khao khát tìm lời giải cho cuộc sống bằng tình yêu thương nhân loại và đam mê nghiên cứu với tinh thần phụng sự và cống hiến, mỗi nhà khoa học và công trình của mình đã trở thành một câu chuyện đẹp, xứng đáng được tìm kiếm và vinh danh.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến tham dự và trao giải tại Lễ trao giải VinFuture 2023 -0
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi lễ.

Các nhà khoa học tài năng bằng kết quả nghiên cứu sáng tạo đã mang đến cho thế giới niềm hy vọng lớn lao về tương lai huy hoàng của cuộc sống loài người, mang đến cho giới trẻ động lực lớn lao và mạnh mẽ trong hành trình dấn thân vì hạnh phúc của con người. Giá trị của Giải thưởng là sự khuyến khích, cổ vũ tinh thần khoa học, sự khiêm tốn và lòng cầu thị, sự dũng cảm vượt qua thách thức, vượt lên những rào cản, giới hạn, tư duy thông thường để sáng tạo, phụng sự con người.

Chủ tịch nước cũng chia sẻ, người Việt Nam luôn kính trọng người tài, yêu quý trí thức, trân trọng nỗ lực của những doanh nhân có tình yêu Tổ quốc, có tầm nhìn ra thế giới và có trách nhiệm xã hội. Thành công của Giải thưởng VinFuture là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực nghiêm túc, tâm huyết của nhà sáng lập.

Sau khi gửi lời chúc mừng tới những nhà sáng lập đã khởi xướng nên Giải thưởng VinFuture, Chủ tịch nước nói: “Tôi tin tưởng rằng, trên hành trình phát triển, tham gia có trách nhiệm vào cộng đồng quốc tế, tiếp thu và kế thừa những thành quả của tri thức và khoa học tiến bộ, chúng tôi luôn có sự đồng hành, đoàn kết, hợp tác, chia sẻ và ủng hộ của bạn bè tiến bộ trên khắp thế giới. Những giải pháp khoa học hữu ích luôn là những tham khảo tốt cho Việt Nam. Một đất nước Việt Nam giàu mạnh dựa trên nền tảng khoa học công nghệ sẽ có đóng góp nhiều hơn cho khu vực và thế giới”.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến tham dự và trao giải tại Lễ trao giải VinFuture 2023 -0
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lên sân khấu trao giải thưởng cao nhất trị giá 3 triệu USD cho các nhà khoa học.

Cũng tại buổi lễ, giải thưởng VinFuture 2023 đã vinh danh 4 công trình khoa học “Chung sức toàn cầu”.

Cụ thể, 1 giải thưởng chính, trị giá hơn 73 tỷ đồng (tương đương 3 triệu USD)  được trao cho 4 nhà khoa học, bao gồm: Giáo sư Martin Andrew Green (Úc), Giáo sư Stanley Whittingham (Mỹ), Giáo sư Rachid Yazami (Ma rốc) và Giáo sư Akira Yoshino (Nhật Bản), cho phát minh đột phá, kiến tạo nền tảng bền vững cho năng lượng xanh thông qua việc sản xuất bằng pin mặt trời và lưu trữ bằng pin Lithium-ion. Đây là công nghệ đã mở ra tiềm năng mới, giúp khai thác năng lượng sạch và vô tận từ bầu trời. Đây cũng là công nghệ giúp mở ra một kỷ nguyên mới cho lĩnh vực lưu trữ năng lượng và tái tạo năng lượng, giúp mọi người trên thế giới có thể tiếp cận và sử dụng năng lượng xanh, bền vững.

3 giải Đặc biệt, mỗi giải trị giá hơn 12 tỷ đồng (tương đương 500.000 USD) được trao cho cho 3 đề cử: 

Giải đặc biệt dành cho nhà khoa học đến từ các quốc gia đang phát triển được trao cho Giáo sư Gurdev Singh Khush và Giáo sư Võ Tòng Xuân cho những đóng góp quan trọng trong việc phát minh và phổ biến nhiều giống lúa năng suất cao - kháng bệnh tốt, góp phần đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu.

Giải đặc biệt dành cho các Nhà khoa học Nghiên cứu các lĩnh vực mới được trao cho Giáo sư Daniel Joshua Drucker (Canada), Giáo sư Joel Francis Habener (Mỹ), Giáo sư Jens Juul Holst (Đan Mạch) và Phó Giáo sư Svetlana Mojsov (Mỹ) với công trình tiên phong khám phá vai trò của peptide giống glucagon - 1, là nền tảng cho các phương pháp điều trị bệnh tiểu đường và béo phì hiệu quả, và giúp thúc đẩy các liệu pháp điều trị mới đối với các bệnh thoái hóa thần kinh, góp phần kiến tạo một thế giới khỏe mạnh hơn.

Giải đặc biệt dành cho nhà khoa học nữ năm nay được trao cho Giáo sư Susan Solomon, thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ), vì đã khám phá cơ chế gây suy giảm tầng ozon ở Nam Cực, góp phần thúc đẩy Nghị định thư Montreal - một nỗ lực quan trọng giúp giảm lượng lớn phát thải khí nhà kính trên toàn cầu. Giáo sư Susan Solomon là nhà khoa học tiên phong trong lĩnh vực hóa học khí quyển, với những đóng góp đột phá giúp mở rộng hiểu biết của nhân loại về hiện tượng suy giảm tầng ozon và vai trò của chất chlorofluorocarbons (CFC) trong quá trình đó.

Phạm Huyền
.
.
.