Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả cải cách tư pháp

Thứ Hai, 17/01/2022, 13:25

Ngày 17/1, tại TP Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo xây dựng đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tổ chức hội thảo quốc gia, với chủ đề: "Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả cải cách tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045".

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng đề án chủ trì hội thảo.

Dự và đồng chủ trì hội thảo có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó trưởng Ban Chỉ đạo đề án; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng. Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo TP Đà Nẵng và các chuyên gia, nhà khoa học...

Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, đây là hội thảo thứ hai trong chùm các hội thảo cấp quốc gia mà Ban Chỉ đạo đề án sẽ tổ chức để tập hợp các ý kiến, quan điểm, đóng góp về khoa học cũng như thực tiễn cho việc hình thành đề án Nhà nước pháp quyền, tiếp nối hội thảo quốc gia lần thứ nhất về “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, được tổ chức vào ngày 11/12/2021 tại Hà Nội. Trong đó, “xây dựng chiến lược cải cách tư pháp” là một trong những nội dung trọng tâm của Đề án, là vấn đề có tính cấp thiết trong giai đoạn hiện nay như các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học tại hội thảo lần thứ nhất đã thống nhất đánh giá.

Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả cải cách tư pháp -0
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo cấp cao đồng chủ trì hội thảo.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, kết quả tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020" cho thấy, công tác cải cách tư pháp đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tư pháp và cải cách tư pháp được nâng lên rõ rệt.

Tổ chức bộ máy chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan tư pháp được kiện toàn, đổi mới; chất lượng hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động tư pháp được xã hội hóa, đạt kết quả tích cực; hợp tác quốc tế về tư pháp được mở rộng. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong công tác tư pháp và cải cách tư pháp thời gian qua, Đại hội lần thứ XIII của Đảng đặt ra nhiệm vụ “xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”; đồng thời khẳng định “hoạt động tư pháp phải có trọng trách bảo vệ công lý, bảo vệ lợi ích của Nhà nước". Đây là yêu cầu cấp bách, vừa là mục tiêu, nhiệm vụ lâu dài của cải cách tư pháp, là nội dung cốt lõi của “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả cải cách tư pháp -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc hội thảo.

Trọng tâm của hội thảo lần này là tập trung trao đổi, luận giải rõ, sâu sắc, khoa học những vấn đề lý luận về tư pháp và cải cách tư pháp hiện đang còn có cách hiểu, nhận thức khác nhau, để từ đó tháo gỡ những “điểm nghẽn” trong lý luận, nhận thức đã làm ảnh hưởng đến việc thể chế hóa và tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, quan điểm của Đảng về cải cách tư pháp thời gian qua.

Bên cạnh đó, tập trung trao đổi, thảo luận, tìm ra giải pháp để khắc phục có hiệu quả những khó khăn, vướng mắc và hạn chế, bất cập trong thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW; đưa ra những kiến nghị, đề xuất, gợi ý về định hướng mục tiêu, quan điểm, phương hướng cải cách tư pháp đúng đắn, khả thi; chỉ ra lộ trình thực hiện phù hợp, xác định, phân định rõ những giải pháp đột phá, giải pháp chiến lược về cải cách tư pháp…

Bày tỏ niềm tự hào khi địa phương được chọn làm nơi tổ chức hội thảo lần này, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Đà Nẵng vui mừng khi được Ban Chỉ đạo tin tưởng, lựa chọn làm địa điểm tổ chức hội thảo quốc gia. Ông Nguyễn Văn Quảng nhìn nhận việc xây dựng đề án là nhiệm vụ hết sức cấp thiết, là cơ sở quan trọng để Ban Chấp hành Trung ương xem xét, ban hành nghị quyết về chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả cải cách tư pháp -0
Hội thảo đánh giá và thảo luận các vấn đề trọng tâm về tư pháp và cải cách tư pháp.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho rằng, đây cũng là dịp để TP Đà Nẵng lắng nghe, tiếp thu các ý kiến để vận dụng, hoàn thiện mô hình chính quyền đô thị đang triển khai thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội và Nghị định số 34/2019-NĐ/CP của Chính phủ, trong đó đặt ra nhiều vấn đề về cơ chế giám sát của HĐND thành phố đối với các cơ quan tư pháp cấp quận khi không tổ chức HĐND cấp quận...

Chia sẻ với các đại biểu tại hội thảo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định việc cải cách đã góp phần xây dựng nền tư pháp Việt Nam không ngừng phát triển, ngày càng tiệm cận với những giá trị văn minh, tiến bộ của nền tư pháp hiện đại. Trong điều kiện toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và khu vực, kinh tế số, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, tác động sâu sắc đến mọi mặt đời sống xã hội, càng đặt ra yêu cầu cấp thiết hơn về việc tiếp tục cải cách mạnh mẽ nền tư pháp Việt Nam.

Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, mặc dù ý kiến tham luận, thảo luận của các đại biểu vẫn tiếp tục đặt ra nhiều vấn đề mà Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phải làm nhưng có không khí phấn khởi, sự tin tưởng, kỳ vọng của đại biểu vào quyết tâm chính trị của Đảng ta trong xây dựng Chiến lược cải cách tư pháp mới và những chuyển biến tích cực cho nền tư pháp Việt Nam trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Tổ Biên tập xây dựng Đề án tổng hợp đầy đủ các ý kiến của các đại biểu, tiếp thu tối đa các đề xuất, kiến nghị về mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp cải cách tư pháp mà các chuyên gia, nhà khoa học đã đưa ra để hoàn thiện dự thảo Đề án xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Thân Lai
.
.
.