Thừa Thiên-Huế hoàn thành “mục tiêu kép”

Thứ Năm, 06/01/2022, 09:07

Dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng với sự chung sức, đồng lòng, đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã giúp tỉnh Thừa Thiên-Huế hoàn thành “mục tiêu kép”, đạt và vượt các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội trong năm 2021, sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Năm 2021 là năm đầu tiên tỉnh Thừa Thiên-Huế triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 5 năm (2021-2025) trong bối cảnh dịch COVID-19 tác động, ảnh hưởng hầu hết các ngành, lĩnh vực.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Văn Phương, với sự chỉ đạo quyết liệt và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, sự chung sức, đồng lòng của doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân đã giúp tỉnh đạt được những thành tựu trong tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách và đặc biệt là xuất, nhập khẩu đạt mức kỷ lục từ trước đến nay, hoàn thành những mục tiêu phát triển KT-XH và Nghị quyết Đảng bộ đề ra.

Cụ thể trong năm 2021, kinh tế tỉnh tăng trưởng dương, đạt 4,36%, cao gấp đôi tốc độ trung bình của cả nước; thu ngân sách lần đầu tiên đạt gần 11.000 tỷ đồng, vượt 80% dự toán; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 25.500 tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 1,87 tỷ USD, tăng 30% so với năm 2020, riêng xuất khẩu vượt mốc 1 tỷ USD, tăng 13% so với năm 2020.

Thừa Thiên-Huế hoàn thành “mục tiêu kép” -0
Tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội vừa chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Trong xúc tiến đầu tư, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã cấp phép cho 25 dự án cấp mới với tổng vốn đầu tư 12.500 tỷ đồng. Một số nhà đầu tư lớn khác đang nghiên cứu đầu tư vào địa bàn tỉnh như Công ty CP Hàng hải Vsico, Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Western Pacific… Mới đây, tỉnh đã ký kết bản ghi nhớ với Công ty TNHH AEON MALL Việt Nam thực hiện dự án đầu tư Trung tâm thương mại AEON MALL tại Thừa Thiên-Huế. Trong lĩnh vực giáo dục, tỉnh linh hoạt tổ chức dạy và học trực tiếp, trực tuyến trong điều kiện bình thường mới. Ngoài ra, tỉnh đã tổ chức thành công Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII - năm 2021.

Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh vinh dự đạt giải thưởng Sao Khuê (năm thứ 2 liên tiếp) ở lĩnh vực “Các nền tảng chuyển đổi số”. Tỉnh đã triển khai rộng rãi, nhanh chóng ứng dụng “Thẻ kiểm soát dịch bệnh” bằng mã QR quốc gia. Bên cạnh đó, tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, kịp thời các giải pháp phòng, chống, kiểm soát tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn và tại các khu kinh tế, khu công nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện ổn định sản xuất. Đón và đưa đi cách ly tập trung gần 58.000 công dân từ các tỉnh phía Nam và TP Hồ Chí Minh về địa phương.

Chi viện hơn 800 y, bác sĩ vào TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam để hỗ trợ chống dịch. Bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương, nhất là Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tỉnh chú trọng đến công tác an sinh xã hội, đảm bảo các chính sách lớn của Đảng và Nhà nước được triển khai kịp thời, đồng bộ đến người dân, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3%.

Đặc biệt trong năm 2021, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã chú trọng triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 83 của Chính phủ về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên-Huế đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Ngoài ra, tỉnh được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị hành chính cấp huyện để mở rộng TP Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc TP Huế; Quốc hội thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thừa Thiên-Huế. Đây là những bước ngoặt quan trọng giúp tỉnh Thừa Thiên-Huế sớm đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, huy động thêm nguồn lực để bảo tồn và phát huy giá trị di sản; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông.

Ông Nguyễn Văn Phương còn cho biết, trong năm 2022, tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục nỗ lực nhằm kiểm soát dịch bệnh COVID-19 để người dân, doanh nghiệp yên tâm lao động, tăng gia sản xuất; du lịch mở cửa đón khách trở lại; học sinh, sinh viên được đến trường.

Tỉnh sẽ tập trung xây dựng và thực hiện tốt các giải pháp về cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của các ngành kinh tế dựa trên các lợi thế ngành dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao và kinh tế biển, lấy du lịch là mũi nhọn. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án tăng trưởng xanh, đẩy mạnh công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch đô thị theo hướng xây dựng Thừa Thiên-Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế.

Với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững theo hướng tăng trưởng xanh trong giai đoạn 2021- 2025, Thừa Thiên-Huế sẽ tiếp tục ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp đi đôi với kiểm soát tốt các tiêu chuẩn về môi trường; ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, năng lượng sạch, các ngành chế biến sâu, công nghệ thông tin và phần mềm. Phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, liên kết theo chuỗi giá trị, gắn phát triển nông nghiệp với phát triển du lịch; phát triển kinh tế biển và đầm phá trên cơ sở tăng trưởng xanh, bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái…

“Cơ chế, chính sách được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua được triển khai và mang lại nhiều hiệu quả, phát huy tinh thần tự lực tự cường, sự chung sức đồng lòng của chính quyền và nhân dân toàn tỉnh. Qua đó góp phần đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, huy động thêm nguồn lực để bảo tồn và phát huy giá trị di sản, đầu tư xây dựng hạ tầng, sớm hiện thực hóa mục tiêu đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Văn Phương khẳng định.

Anh Khoa
.
.
.