Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, trao đổi với lãnh đạo các nước dự Hội nghị Cấp cao ASEAN

Thứ Năm, 07/09/2023, 16:12

Ngày 7/9, nhân dịp dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị liên quan tại Jakarta, Indonesia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với lãnh đạo một số nước và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc.

1.jpg -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Narendra Modi tái khẳng định mối quan hệ đối tác truyền thống, bạn bè gần gũi và thân thiết giữa hai nước và cùng chia sẻ lợi ích chiến lược tương đồng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại cuộc gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Thủ tướng Modi; một lần nữa chúc mừng Thủ tướng Ấn Độ về thành tựu lịch sử phóng thành công tàu vũ trụ Chandrayaan-3 lên Mặt trăng và tàu thăm dò Mặt trời Aditya-L1, cũng như những thành tựu gần đây về kinh tế, quân sự, khoa học công nghệ và việc Ấn Độ đang đảm nhiệm thành công cương vị chủ nhà G20 và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Hai Thủ tướng tái khẳng định mối quan hệ đối tác truyền thống, bạn bè gần gũi và thân thiết giữa hai nước và cùng chia sẻ lợi ích chiến lược tương đồng; đánh giá cao những bước phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả của quan hệ Việt Nam và Ấn Độ.

Hai Thủ tướng nhất trí cho rằng, trên nền tảng quan hệ truyền thống lâu đời và tin cậy chính trị cao, hai nước cần tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và giao Bộ Ngoại giao hai nước tích cực phối hợp, thu xếp các chuyến thăm cấp cao trong thời gian tới; đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực, đặc biệt là những lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, phát triển kinh tế xanh và bền vững, mang lại lợi ích chung cho nhân dân hai nước. Hai Thủ tướng nhất trí củng cố hợp tác an ninh-quốc phòng, lĩnh vực trụ cột của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn gặp khó khăn, đứt gãy chuỗi cung ứng, hai nhà lãnh đạo nhất trí giao các bộ, ngành và địa phương hai nước hợp tác chặt chẽ nhằm bổ sung thế mạnh của mỗi nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại hai chiều. Hai nhà lãnh đạo nhất trí giao cơ quan hàng không hai nước nghiên cứu mở rộng cấp phép cho các hãng hàng không của nhau tăng tần suất khai thác các chuyến bay thẳng giữa các thành phố lớn của nhau, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

Thủ tướng Narendra Modi ghi nhận đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc ký bản ghi nhớ về thương mại điện tử, thỏa thuận hợp tác kinh tế song phương; hạn chế áp dụng các rào cản thương mại đối với sản phẩm của nhau; khẳng định khuyến khích các tập đoàn lớn của Ấn Độ tăng cường đầu tư vào Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

* Cũng trong ngày 7/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc trao đổi với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, trao đổi với các nhà lãnh đạo -1
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Ba nhà lãnh đạo đã trao đổi về tình hình thế giới, các xu thế lớn về hoà bình, hợp tác và phát triển; các diễn biến gần đây ở khu vực. Ba nhà lãnh đạo chia sẻ nhận định kinh tế thế giới đứng trước nhiều khó khăn; cạnh tranh chiến lược nước lớn diễn biến phức tạp; các điểm nóng khu vực, vấn đề sắc tộc, tôn giáo, chủ nghĩa dân túy… đặt ra nhiều thách thức đối với việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, trao đổi với các nhà lãnh đạo -1
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam sẽ cùng các nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa phương và đoàn kết quốc tế, đóng góp vào các vấn đề hòa bình, an ninh và phát triển của khu vực và trên thế giới.

* Tại cuộc gặp với Tổng thống Bangladesh Mohammed Shahabuddin, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân tình của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Tổng thống Bangladesh; chúc mừng và đánh giá cao các thành tựu gần đây của Bangladesh trở thành nước xuất khẩu lớn thứ hai trên thế giới về các sản phẩm may mặc, nỗ lực xanh hóa ngành công nghiệp này.

4.jpg -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Bangladesh Mohammed Shahabuddin. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Bangladesh có nền tảng lịch sử tương đồng, cùng trải qua nhiều thập kỷ đấu tranh giành độc lập và sự tin cậy chính trị, tình cảm hữu nghị được vun đắp qua nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Trên nền tảng vững chắc đó và sau 50 năm thiết lập Quan hệ Ngoại giao (1973-2023), quan hệ hai nước đã và đang phát triển mạnh mẽ. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao cả kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân, trước mắt phối hợp chuẩn bị tốt cho chuyến thăm Bangladesh sắp tới của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Bangladesh Mohammed Shahabuddin khẳng định tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế-xã hội, thu hút đầu tư nước ngoài thông qua áp dụng sản xuất xanh, sạch, đặc biệt trong lĩnh vực dệt may, sản xuất giày da; tích cực thúc đẩy doanh nghiệp hai nước kết nối, gia tăng đầu tư; trao đổi, sớm lập đường bay thẳng, tạo thuận lợi về thị thực nhằm đẩy mạnh giao lưu nhân dân và mở rộng hợp tác du lịch; đồng thời đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, giao thông vận tải, giáo dục đào tạo, quản lý thiên tai, chống biến đổi khí hậu.

Tổng thống Bangladesh đánh giá hợp tác thương mại-đầu tư thời gian qua phát triển ấn tượng, kim ngạch thương mại hai chiều tăng 4 lần trong vòng 10 năm; khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đầu tư sang Bangladesh; khẳng định tạo điều kiện để Việt Nam mở rộng xuất khẩu các mặt hàng thế mạnh; phối hợp chặt chẽ bảo đảm an ninh lương thực; trong đó triển khai tốt Bản ghi nhớ về Thương mại Gạo giai đoạn 2022-2027.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ tích cực hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là Liên hợp quốc, đóng góp vào xây dựng khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng.

Theo VGP, TTXVN
.
.
.