Tăng cường quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam – Campuchia

Thứ Tư, 26/10/2022, 07:29

Ngày 25/10, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia, Phó Chủ tịch Đảng, Trưởng ban Thường trực Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) SamdechSay Chhum đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Đồng chí Say Chhum bày tỏ vui mừng thăm chính thức Việt Nam trong Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọngđã tiếp và dành cho Đoàn những tình cảm thân thiết, trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Hoàng Thái hậu, Quốc vương Norodom Sihamoni, Chủ tịch CPP, Thủ tướng Chính phủ Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Việt Nam đã đạt được, trong đó có việc kiểm soát dịch COVID-19, duy trì tăng trưởng kinh tế khá cao, đời sống người dân được cải thiện. Đồng chí bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tăng cường quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam – Campuchia -0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Chủ tịch Thượng viện Campuchia, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Thường trực Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Say Chhum. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Say Chhum vui mừng trước sự phát triển của mối quan hệ Việt Nam – Campuchia trên các lĩnh vực, cảm ơn sâu sắc Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam đã cùng kề vai sát cánh chống kẻ thù chung trước đây, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng Pol Pot và trong giai đoạn phát triển ngày nay. Đồng chí khẳng định, Campuchia sẽ cùng với Việt Nam bảo vệ, giữ gìn, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau mối quan hệ tốt đẹp này theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài; nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ giữa hai Đảng, hai nước cũng như quan hệ giữa ba Đảng, ba nước Campuchia - Việt Nam - Lào.

Đồng chí Say Chhum đã thông báo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về kết quả cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, tình hình Campuchia gần đây, đặc biệt là kết quả phòng, chống dịch COVID-19, phục hồi phát triển kinh tế-xã hội,  nâng cao vai trò, vị thế của Campuchia, nhất là trong Năm Chủ tịch ASEAN và tổ chức thành công bầu cử Hội đồng xã/phường khóa V mà CPP đã giành thắng lợi to lớn cũng như một số định hướng lớn của CPP trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao ý nghĩa và kết quả chuyến thăm của đồng chí Say Chhum, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Việt Nam - Campuchia, chúc mừng những thành tựu về đối nội và đối ngoại mà Campuchia đã đạt được, trong đó có việc CPP đã giành thắng lợi to lớn trong cuộc bầu cử hội đồng xã/phường khóa V cũng như những quyết sách quan trọng tại các hội nghị Trung ương gần đây. Đồng chí Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương, sự lãnh đạo của Quốc hội, Thượng  viện do đồng chí Say Chhum đứng đầu, sự điều hành của Chính phủ mà CPP làm nòng cốt, Campuchia sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, hoàn thành trọng trách vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2022 và tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường năm 2023.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng về mối quan hệ Việt Nam – Campuchia ngày càng phát triển trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước, nhấn mạnh truyền thống quan hệ Việt Nam - Campuchia không chỉ là hai nước láng giềng, mà còn là đồng chí, là anh em thân thiết, cùng đồng cam cộng khổ bên nhau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định quan hệ giữa hai nước cũng như giữa ba nước Việt Nam - Lào – Campuchia góp phần quan trọng giúp mỗi nước phát triển phồn vinh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc và vị thế quốc tế của mỗi nước được nâng cao, nhấn mạnh ba nước đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau cả về vật chất, tinh thần và chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau phát triển. Đồng chí Tổng Bí thư trao đổi về các phương hướng lớn nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới, đặc biệt là các cơ chế gặp gỡ cấp cao giữa hai Đảng, Chính phủ, Quốc hội, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và bồi dưỡng, truyền tiếp cho thế hệ trẻ về truyền thống quan hệ Việt Nam - Campuchia.

Đồng chí Tổng Bí thư cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà Campuchia đã dành cho Việt Nam từ trước đến nay, khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Campuchia giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ giữa hai Đảng, hai nước cũng như mối quan hệ giữa ba Đảng, ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia ngày càng phát triển lên tầm cao mới vì sự hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn và trân trọng gửi lời thăm hỏi thân thiết tới Hoàng Thái Hậu, Quốc vương Norodom Sihamoni, Chủ tịch CPP, Thủ tướng Hun Sen và các nhà Lãnh đạo Campuchia.

* Sáng cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum.

Tăng cường quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam – Campuchia -0
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum và các đại biểu tại buổi tiếp. Ảnh: TTXVN

Nhấn mạnh, chuyến thăm Việt Nam lần này của Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum mang ý nghĩa quan trọng trong “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam 2022”, kỷ niệm 55 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, chuyến thăm góp phần tăng cường quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước.

Chúc mừng kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị thời gian tới, hai nước tiếp tục thường xuyên duy trì cuộc tiếp xúc cấp cao, thúc đẩy các cơ chế hợp tác trên tất cả các kênh, qua đó củng cố quan hệ chính trị tin cậy, cùng giữ vững độc lập, tự chủ và phát triển giàu mạnh. Cùng với đó là phát huy vai trò của cơ quan lập pháp hai nước trong thúc đẩy quan hệ song phương, xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật tạo thuận lợi cho tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế; triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như AIPA, IPU, APPF; tiếp tục tuyên truyền, tăng cường giao lưu nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước, để vun đắp và không ngừng củng cố mối quan hệ láng giềng hữu nghị, gắn bó lâu đời giữa hai dân tộc.

Chủ tịch nước cảm ơn và mong Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum và Thượng viện Campuchia tiếp tục hỗ trợ người gốc Việt tại Campuchia, trong đó có việc nhập quốc tịch, giúp ổn định cuộc sống; cảm ơn Campuchia đã phối hợp giải cứu nhiều công dân Việt Nam bị lừa đảo, cưỡng bức lao động bất hợp pháp tại Campuchia; đề nghị Campuchia tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động đầu tư tại Campuchia.

* Sáng cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Thượng viện Campuchia nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận, cơ chế hợp tác hiện có về quốc phòng, an ninh trên cơ sở thành quả rất to lớn và quan trọng đã đạt được; tiếp tục nỗ lực thúc đẩy giải quyết khoảng 16% chưa hoàn thành phân giới cắm mốc còn lại nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển lâu dài giữa hai nước.

Trao đổi về hợp tác đa phương, hai nhà lãnh đạo cho rằng trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp và khó lường, hai nước cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai nước cần phối hợp, cùng với các quốc gia thành viên khác, nỗ lực duy trì đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề chiến lược, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Nhóm PV
.
.
.