Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định mọi thắng lợi

Thứ Bảy, 18/11/2023, 13:01

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023), sáng 18/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân liên khu dân cư xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Sìn Hồ, Lai Châu. 

Cùng dự Ngày hội đặc biệt này với nhân dân Sà Dề Phìn còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ; cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và tỉnh Lai Châu.

Sà Dề Phìn là xã miền núi, trên cao nguyên Sìn Hồ của tỉnh Lai Châu. Sà Dề Phìn có 4 bản, với hơn 350 hộ gia đình, chủ yếu là đồng bào dân tộc H’Mông sinh sống. Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân dân xã Sà Dề Phìn biểu diễn nhiều tiết mục văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và trò chơi dân gian truyền thống, đặc sắc “cây nhà lá vườn” của địa phương...

Chung vui với nhân dân xã Sà Dề Phìn, phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Đoàn kết là truyền thống quý báu trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là động lực quan trọng, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Trải qua 20 năm tổ chức, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành nét đẹp truyền thống tại các khu dân cư, đưa công tác Mặt trận về với cơ sở, hướng đến từng gia đình và mỗi người dân, trong đó có Liên khu dân cư các bản thuộc xã Sà Dề Phìn.

Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính với đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu. 

Theo Thủ tướng, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay càng có ý nghĩa hơn khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Thủ tướng cho biết, năm 2023, mặc dù tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, vượt dự báo, khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi nhưng đất nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, tiếp tục là một điểm sáng của kinh tế toàn cầu.

Thủ tướng khẳng định, đạt được những kết quả tích cực đó là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự giám sát, đồng hành của Quốc hội và các cơ quan trong hệ thống chính trị; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, chắc chắn, linh hoạt, sát thực tiễn của Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương; sự hợp tác, hỗ trợ của bạn bè quốc tế; sự ủng hộ, tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, đặc biệt là sự đoàn kết, thống nhất, tinh thần nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức của toàn dân tộc ta.

Thủ tướng Chính phủ bày tỏ vui mừng được biết trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu đã phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung nguồn lực, khai thác tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh và đạt được những kết quả tích cực về nhiều mặt...

Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại ngày hội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Lai Châu và các khu dân cư xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ đã đạt được, đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lai Châu nói chung, xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ nói riêng tiếp tục động viên nhân dân tăng cường đoàn kết, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc địa phương triển khai khẩn trương, nghiêm túc, đúng tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn; thực hiện tốt 3 Chương trình mục tiêu quốc gia về “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”, “Xây dựng nông thôn mới” và “Giảm nghèo bền vững”; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, động viên, khích lệ những điển hình tiên tiến, những tập thể và cá nhân tiêu biểu, tạo đà thi đua mới; quan tâm việc thực hành, phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân tiếp tục phát huy bản sắc và giá trị văn hóa quý báu của các dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh, nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế -xã hội.

Nhắc lại lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn và tin tưởng, bà con xã Sà Dề Phìn sẽ phát huy truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa dân tộc, tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống; tham gia xây dựng môi trường sống lành mạnh, văn minh, ngày càng hiện đại; xây dựng cộng đồng vững mạnh về an ninh, trật tự; phòng, ngừa các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; cảnh giác với các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; đoàn kết hơn nữa, trên dưới một lòng, thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân, quyết tâm phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp và văn minh...

* Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của nhân dân xã Sà Dề Phìn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà trao tặng tỉnh Lai Châu cuốn sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thủ tướng Chính phủ cũng trao kinh phí, tặng Đảng bộ, chính quyển, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân xã Sà Dề Phìn xây dựng các nhà “Đại đoàn kết”; mua sắm thiết bị trường học cho trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở và Quỹ khuyến học.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu cùng tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và trò chơi dân gian truyền thống cùng đồng bào các dân tộc xã Sà Dề Phìn.

Theo TTXVN
.
.
.