Nghĩa cử ấm áp của Đại tướng Tô Lâm với bà con tỉnh Hưng Yên khi Tết Nguyên đán gần kề

Thứ Sáu, 26/01/2024, 14:22

Thực hiện Chương trình của Bộ Chính trị về hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, sáng 26/1, Đoàn công tác do Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hưng Yên.

Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí: Đỗ Tiến Sỹ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam; Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Về phía tỉnh Hưng Yên có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh...

Nghĩa cử ấm áp của Bộ trưởng Tô Lâm với bà con Hưng Yên khi Tết Nguyên đán Giáp Thìn gần kề -0
Đại tướng Tô Lâm phát biểu tại chương trình.

Thăm hỏi, động viên và trao 600 suất quà ý nghĩa tặng gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hưng Yên, Đại tướng Tô Lâm cũng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tựu mà cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân tỉnh nhà đạt được trong năm 2023. Kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao so với bình quân cả nước, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 đạt 10,05%, mức tăng trưởng cao thứ 4/11 tỉnh đồng bằng sông Hồng và cao thứ 7/63 tỉnh thành cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt 110,4 triệu đồng; thu ngân sách Nhà nước 33.100 tỷ đồng, đạt 144% so với dự toán giao.

Nghĩa cử ấm áp của Đại tướng Tô Lâm với bà con Hưng Yên khi Tết Giáp Thìn gần kề -0
Nghĩa cử ấm áp của Đại tướng Tô Lâm với bà con Hưng Yên khi Tết Giáp Thìn gần kề -1
Đại tướng Tô Lâm và đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa trao quà tặng các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Đặc biệt, các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người dân được quan tâm; công tác đền ơn đáp nghĩa, hộ nghèo, bảo trợ xã hội và đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được triển khai thiết thực, kịp thời, hiệu quả; công tác chăm lo cho người lao động trên địa bàn tỉnh được lãnh đạo tỉnh quan tâm, chỉ đạo và đạt nhiều kết quả quan trọng: Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn dưới 0,9%; tổ chức thăm, tặng quà trên 158.000 lượt người có công, gia đình liệt sĩ, người cao tuổi, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng xã hội khác với tổng kinh phí trên 92 tỷ đồng; kịp thời hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho trên 800 hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam với tổng kinh phí trên 50 tỷ đồng...

Nhân dịp này, Đại tướng Tô Lâm đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Hưng Yên tiếp tục thực hiện thật tốt các chính sách an sinh xã hội, phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần "tương thân tương ái" và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, hưởng ứng phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"; chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo, công nhân, người lao động bị mất việc làm...; thực hiện tốt Chỉ thị số 26 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Giáp Thì 2024 để bảo đảm nhân dân trên địa bàn tỉnh vui Xuân, đón Tết Giáp Thìn thật vui tươi, an toàn, lành mạnh.

Nghĩa cử ấm áp của Đại tướng Tô Lâm với bà con Hưng Yên khi Tết Giáp Thìn gần kề -0
Nghĩa cử ấm áp của Đại tướng Tô Lâm với bà con Hưng Yên khi Tết Giáp Thìn gần kề -1
Đại tướng Tô Lâm xuống từng hàng ghế trao những phần quà Tết ý nghĩa tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động.

"Xin chúc toàn thể bà con nhân dân, công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh, sum vầy; luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới của đất nước" - Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Trong không khí ấm áp, thân tình, thay mặt cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Hưng Yên, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hữu Nghĩa trân trọng cảm ơn Đại tướng Tô Lâm cùng Đoàn công tác đã về thăm, động viên cấp uỷ, chính quyền, gia đình chính sách, hộ nghèo và người lao động trên địa bàn. "Qua phát biểu của đồng chí Đại tướng, chúng tôi cảm nhận được tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của một người con quê hương đối với tỉnh Hưng Yên. Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, đồng chí luôn dành thời gian về thăm, tặng quà bà con nhân dân, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với người có công, người nghèo, người yếu thế trên địa bàn", đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa chia sẻ.

Nghĩa cử ấm áp của Đại tướng Tô Lâm với bà con Hưng Yên khi Tết Giáp Thìn gần kề -0
Nghĩa cử ấm áp của Đại tướng Tô Lâm với bà con Hưng Yên khi Tết Giáp Thìn gần kề -1
Đại tướng Tô Lâm cùng Đoàn công tác thăm, chúc Tết gia đình liệt sĩ Đào Văn Hùng.

Không chỉ trao đại diện 30 suất quà tại hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên, Đại tướng Tô Lâm cùng Đoàn công tác đã xuống tận hàng ghế ngồi của từng hộ gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để trực tiếp trao những phần quà ý nghĩa.

Là một trong những cựu chiến binh được nhận quà, ông Nguyễn Văn Tê, quê xã Việt Hoà, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên bày tỏ phấn khởi, trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã quan tâm đến hoàn cảnh của những gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Còn bà Lê Thị Lựu, 88 tuổi, ở xã Hai Triều, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên xúc động nói: "Vui lắm, hộ nghèo neo đơn ở xã nhưng được chính quyền quan tâm, hôm nay dù trời rét nhưng đã bố trí xe ô tô đưa chúng tôi đi nhận quà. Tết ấm hơn nhiều rồi..."

Nghĩa cử ấm áp của Đại tướng Tô Lâm với bà con Hưng Yên khi Tết Giáp Thìn gần kề -0
Gia đình liệt sĩ Đào Văn Hùng bày tỏ xúc động trước nghĩa cử ấm áp của Đại tướng Tô Lâm và Đoàn công tác.

Rời Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đoàn công tác do Đại tướng Tô Lâm làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình liệt sĩ Đào Văn Hùng tại thôn Tân Khai, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Ông Đào Văn Trình năm nay 91 tuổi, cùng vợ là bà Trần Thị Tấm, 88 tuổi sinh được 10 người con, trong đó 7 nam và 3 nữ. Một người con đã mất và liệt sĩ Đào Văn Hùng hy sinh năm 1979, hiện ông bà sống cùng nhau, hưởng trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ hơn 2 triệu đồng/người/tháng. Đại tướng Tô Lâm đã ân cần thăm hỏi, động viên, chúc Tết bố mẹ liệt sĩ Đào Văn Hùng, với mong muốn những thân nhân liệt sĩ luôn dồi dào sức khoẻ, trở thành chỗ dựa tinh thần quan trọng cho con cháu học hỏi, noi theo...

Nghĩa cử ấm áp của Đại tướng Tô Lâm với bà con Hưng Yên khi Tết Giáp Thìn gần kề -0
Đại tướng Tô Lâm cùng Đoàn công tác thăm hỏi, động viên gia đình chị Trịnh Thị Hà.

Đặc biệt, Đoàn còn đến thăm gia đình chị Trịnh Thị Hà, 34 tuổi, là hộ nghèo của xã Thiện Phiến giai đoạn 2022 - 2023. Vợ chồng chị sinh được 3 người con gái, một cháu học lớp 7, một cháu học lớp 4 và một cháu mới 4 tuổi, nhưng không may chồng qua đời do tai nạn lao động năm 2020, khi chị vừa sinh con gái út, nên gia cảnh đã khó khăn lại càng thêm khó, đè nặng lên đôi vai của chị. Năm 2023, gia đình chị Hà được Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ kinh phía xây nhà ở, bốn mẹ con mới có chỗ ra vào, vươn lên thoát nghèo, nhưng hiện cả gia đình sống nhờ lương làm công nhân may của chị nên điều kiện cũng còn nhiều khó khăn.

Thăm hỏi, động viên gia đình chị Hà và các cháu trong ngôi nhà mới, Đại tướng Tô Lâm khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo đến các gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời động viên chị Trịnh Thị Hà nỗ lực vượt khó, nuôi dạy các con chăm ngoan, học giỏi, nên người. "Gia đình không biết nói gì hơn, trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm cùng Đoàn công tác đã quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ gia đình, đồng thời chúng tôi sẽ động viên các cháu học thật giỏi, sau này trở thành công dân tốt, đóng góp cho xã hội", mẹ chồng chị Trịnh Thị Hà xúc động nói.

Nghĩa cử ấm áp của Đại tướng Tô Lâm với bà con tỉnh Hưng Yên khi Tết Nguyên đán gần kề -0
Nghĩa cử ấm áp của Đại tướng Tô Lâm với bà con tỉnh Hưng Yên khi Tết Nguyên đán gần kề -1
Đại tướng Tô Lâm và đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa tặng quà lực lượng Công an xã có hoàn cảnh khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Nghĩa cử ấm áp của Đại tướng Tô Lâm với bà con tỉnh Hưng Yên khi Tết Nguyên đán gần kề -2
Đại tướng Tô Lâm và đồng chí Đỗ Tiến Sỹ tặng quà lực lượng Công an xã bán chuyên trách.

* Nhân dịp này, sáng cùng ngày, Đại tướng Tô Lâm cùng Đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết CBCS Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà CBCS Công an tỉnh Hưng Yên đạt được thời gian qua. Đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an, của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên về nhiệm vụ bảo vệ ANTT; chủ động nắm chắc tình hình, bám sát cơ sở, giữ vững an ninh quốc gia, kiểm soát tốt tình hình, không để bị động, bất ngờ... Chủ động trong phòng ngừa, tấn công, trấn áp các loại tội phạm; tỷ lệ điều tra khám phá án khá cao, đạt tỷ lệ 78,3%. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đạt được những kết quả quan trọng, tổ chức bộ máy được sắp xếp theo hướng "tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả", tăng cường cho cơ sở và lực lượng Công an xã.

Nghĩa cử ấm áp của Đại tướng Tô Lâm với bà con tỉnh Hưng Yên khi Tết Nguyên đán gần kề -0
Đại tướng Tô Lâm cùng Đoàn công tác với CBCS Công an tỉnh Hưng Yên.

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024 của dân tộc, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, kết hợp thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 theo chỉ đạo của Bộ; quan tâm, bảo đảm và thực hiện chế độ, chính sách cho CBCS và thân nhân; tổ chức cho CBCS vui Xuân, đón Tết an toàn, tiết kiệm...

Thăm, chúc Tết CBCS Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, Đại tướng Tô Lâm biểu dương các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh đã phối hợp chặt chẽ, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo triển khai các mặt công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh trên và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên đã quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo, mệnh lệnh của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hưng Yên và hoàn thành tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại địa phương; đồng thời, phối hợp rất chặt chẽ, hiệp đồng hiệu quả với lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng...

Nghĩa cử ấm áp của Đại tướng Tô Lâm với bà con tỉnh Hưng Yên khi Tết Nguyên đán gần kề -0
Đại tướng Tô Lâm cùng Đoàn công tác thăm, chúc Tết CBCS Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên.
Nghĩa cử ấm áp của Đại tướng Tô Lâm với bà con tỉnh Hưng Yên khi Tết Nguyên đán gần kề -1
Đại tướng Tô Lâm cùng Đoàn công tác với CBCS Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên.

Đại tướng Tô Lâm đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hưng Yên về các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong năm 2024; phối hợp lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng - an ninh để người dân được thụ hưởng cuộc sống bình yên, hạnh phúc, an toàn, lành mạnh, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh...

Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn công tác đã trao 60 suất quà Tết tặng Công an xã xuất sắc, tiêu biểu; Công an xã bán chuyên trách có hoàn cảnh khó khăn và công nhân lao động thuộc Công an tỉnh Hưng Yên. Đại diện Ngân hàng Vietinbank đã trao 10 xe chuyên dụng phục vụ nhiệm vụ bảo vệ ANTT tặng Công an tỉnh Hưng Yên...

Quỳnh Vinh
.
.
.