Lào ủng hộ kinh phí cho TP Hồ Chí Minh phòng chống dịch

Thứ Năm, 28/10/2021, 16:28

Ngày 28/10, bà Phimpha Keomixay, Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại TP Hồ Chí Minh và nhân viên Lãnh sự quán đã đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh trao số tiền 100 triệu Kíp (tương đương 8.200 USD). Đây là quà tặng do Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Attapeu vận động quyên góp  gửi tặng TP Hồ Chí Minh phòng chống dịch bệnh.

Đón tiếp đoàn có bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 thành phố cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh.

Lào ủng hộ kinh phí cho TP Hồ Chí Minh phòng chống dịch -0
Buổi trao tiền phòng chống dịch tại ỦY ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh.

Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại TP Hồ Chí Minh Phimpha Keomixay cho biết, trong giai đoạn bùng phát dịch bệnh, TP Hồ Chí Minh phải thực hiện giãn cách xã hội, mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh bị đình trệ, đời sống người dân thành phố gặp khó khăn; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Attapeu đã kêu gọi quyên góp, ủng hộ và thông qua Tổng lãnh sự quán Lào tại TP Hồ Chí Minh chuyển tới Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố để kịp thời chăm lo cho người dân gặp khó khăn, do ảnh hưởng bởi đại dịch kéo dài.

Bà Tổng lãnh sự cũng ghi nhận sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hồ Chí Minh có nhiều chính sách hỗ trợ, chăm lo về vật chất và tinh thần đối với cộng đồng người Lào và học sinh, sinh viên đang sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn thành phố; cảm ơn Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã có hỗ trợ kịp thời về nhu yếu phẩm cho cơ quan và nhân viên Tổng lãnh sự quán trong thời gian qua…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh Tô Thị Bích Châu cho biết, nhờ thực hiện quyết liệt đồng bộ và hiệu quả các giải pháp, đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố đã cơ bản được kiểm soát. Hiện nay, thành phố tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh cũng bày tỏ sự ghi nhận và cảm ơn sự đóng góp, ủng hộ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Attapeu đối với công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố; đồng thời, cam kết những sự đóng góp quý báu này sẽ được chuyển giao kịp thời đến các trường hợp khó khăn, cần được hỗ trợ khẩn cấp. Mong rằng, trong thời gian tới khi việc giao thông giữa các nước được nối lại, Mặt trận thành phố sẽ tiếp đón các đoàn Mặt trận Lào xây dựng đất nước các tỉnh, thành đến thăm và làm việc; cũng như sẽ sớm được sang thăm Lào trong thời gian sắp tới…

 

Nguyễn Cảnh
.
.
.