Lào Cai xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, tệ nạn

Thứ Bảy, 16/03/2024, 19:14

Sáng 15/3/2024, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị bảo đảm an toàn giao thông; phòng cháy chữa cháy; phòng, chống ma túy, thuốc lá; bạo lực học đường và đuối nước đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh. 

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị tỉnh với 550 đại biểu tham dự và trực tuyến đến gần 800 điểm cầu UBND cấp huyện, xã và các trường học với sự tham dự của trên 150.000 đại biểu là cán bộ quản lý, giáo viên, các bậc cha mẹ học sinh và các em học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh.

hội nghị có sự tham dự của các đc lđ các vụ, cục nghiệp vụ bộ công an và bộ gđ& đt.jpeg -0
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo một số cục, vụ của Bộ Công An, Bộ Giáo dục và Đào tạo...

Qua hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Lào Cai đã thu được nhiều kết quả quan trọng.

đc trịnh xuân trường phát biểu.jpeg -0
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường phát biểu tại hội nghị.

Quy mô, mạng lưới trường lớp được quy hoạch phù hợp với phân bổ dân cư và địa hình của tỉnh. Chất lượng và hiệu quả giáo dục tiếp tục có nhiều chuyển biến rõ nét và toàn diện, vững chắc ở tất cả các cấp học. Cơ sở vật chất trường, lớp học, cơ sở đào tạo nghề tiếp tục được chú trọng đầu tư; từng bước được hoàn thiện theo hướng kiên cố hoá, hiện đại hoá, chuẩn hoá, cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy và học. An ninh, an toàn trong các cơ sở giáo dục được duy trì và bảo đảm tạo môi trường học tập văn minh, an toàn, nhân văn và thân thiện cho thầy và trò. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, tình hình học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, tệ nạn ma túy, bạo lực học đường, đuối nước hay vấn nạn sử dụng thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, có xu hướng trẻ hóa, nhằm vào học sinh, sinh viên. 

đc chủ tịch trao bằng khen của ubnd tỉnh cho các tập thể, cá nhân có ttxs.jpeg -0
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai hủ tịch trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Năm 2023, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử phạt hơn 560 học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật về giao thông; tai nạn giao thông xảy ra 22 vụ, làm 14 em tử vong, 31 em bị thương; đặc biệt, còn tình trạng thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên tụ tập điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ... gây mất trật tự công cộng, nguy hiểm cao đối với người và phương tiện tham gia giao thông.

Toàn tỉnh xảy ra 12 vụ đuối nước, làm 14 học sinh tử vong; 9 vụ bạo lực học đường với 29 học sinh vi phạm, trong đó có 3 vụ đánh nhau hội đồng. Nguy cơ ma túy xâm nhập học đường rất cao; đã phát hiện, xử lý 117 học sinh, sinh viên các trường học trên địa bàn về hành vi mua bán, sử dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử, trong đó có 93 em xử lý kỷ luật…

đại tá cao minh huyền, giám đốc cat trao giấy khen cho các tt, cn đạt ttxs.jpeg -0
Đại tá Cao Minh Huyền, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai  trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại hội nghị, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã có thư gửi, phát đi thông điệp: Các thầy, cô giáo, các bậc cha, mẹ học sinh hãy thể hiện sự quan tâm, yêu thương, trách nhiệm và danh dự bằng những hành động thiết thực, cụ thể để “ươm mầm xanh tương lai” của đất nước, bảo vệ an toàn cho con em mình, hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn và tạo môi trường tốt nhất cho các em được học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường đã biểu dương những kết quả mà các ngành chức năng đã đạt được trong việc bảo đảm an toàn giao thông; phòng cháy chữa cháy, phòng, chống ma túy, thuốc lá, bạo lực học đường và đuối nước đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh thời gian qua. 

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, để giải quyết được các vấn đề trên, cần có giải pháp căn cơ, triệt để. Cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, đặc biệt là ngành giáo dục và người đứng đầu các cơ sở giáo dục phải có kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Trong đó, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, kiến thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật đối với các bậc phụ huynh, người giám hộ và đặc biệt là các em học sinh, sinh viên là việc làm hết sức quan trọng và cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Công an tỉnh tập trung tham mưu các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự, an toàn xã hội; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm với phương châm “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”…

lãnh đạo công an tỉnh và sở gđ và đt tỉnh lào cai kí kết quy chế phối hợp liên ngành.jpeg -0
Lãnh đạo Công an tỉnh và Sở GĐ và ĐT tỉnh Lào Cai kí kết quy chế phối hợp liên ngành.

Tại hội nghị cũng đã tổ chức ký‎ kết Kế hoạch phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong ngành giáo dục tỉnh Lào Cai.

Ban tổ chức cũng trao thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong bảo đảm an toàn giao thông; phòng cháy chữa cháy, phòng, chống ma túy, thuốc lá, bạo lực học đường và đuối nước trên địa bàn tỉnh.

Tống Huệ - Quỳnh Trang
.
.
.