Ký kết hợp tác phát triển giữa TP Hồ Chí Minh với 6 tỉnh vùng duyên hải Nam Trung bộ

Thứ Bảy, 15/04/2023, 18:54

Tại TP Nha Trang ngày 15/4, UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP Hồ Chí Minh với 6 tỉnh vùng duyên hải Nam Trung Bộ và định hướng hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2023-2025.

Đến dự hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà Nguyễn Hải Ninh, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, cùng lãnh đạo các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.

Ký kết hợp tác phát triển giữa TP Hồ Chí Minh với 6 tỉnh vùng duyên hải Nam Trung bộ -0
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh cùng 6 tỉnh vùng duyên hải Nam Trung bộ ký kết hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2023-2025.  Ảnh: C.T

Trong 10 năm qua (2013-2021), 6 tỉnh vùng duyên hải Nam Trung Bộ đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của đất nước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của vùng giai đoạn 2013 - 2021 ước đạt 2.350.520 tỷ đồng, tăng bình quân mỗi năm 8,91%; chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng bình quân 10,57%;  nông nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân mỗi năm 3,35%; tổng kim ngạch xuất khẩu của các tỉnh trong vùng tăng từ 2,71 tỷ USD trong năm 2013 lên 5,29 tỷ USD năm 2021, tăng trưởng bình quân 10 năm đạt 7,72%/năm.

TP Hồ Chí Minh không chỉ có vai trò động lực, đầu tàu trong nhiều lĩnh vực của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam mà còn là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, đổi mới sáng tạo... của cả nước, là cửa ngõ quan trọng kết nối với khu vực và thế giới, nên các hoạt động kinh tế – xã hội ở TP Hồ Chí Minh luôn tác động tích cực, hiệu quả đến chương trình hợp tác, phát triển kinh tế - xã hội với 6 tỉnh vùng duyên hải Nam Trung bộ.

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, ngoài việc đánh giá những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế trong hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa các địa phương thời gian qua, đồng thời  định hướng hợp tác hiệu quả giai đoạn 2023 – 2025, hội nghị còn là cơ hội xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, kết nối giao thương và các hoạt động xã hội khác, tại mối quan hệ gắn kết giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh với 6 tỉnh trong khu vực.

Tại hội nghị, lãnh đạo 6 tỉnh vùng duyên hải Nam Trung Bộ và lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023 - 2025 với hai phần trọng tâm. Trong đó sẽ tập trung hợp tác chung năm lĩnh vực: Phát triển du lịch; kết nối cung - cầu, xúc tiến đầu tư - thương mại; phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực; phát triển nông nghiệp; hợp tác thích ứng với biến đổi khí hậu. Tại hội nghị này, TP Hồ Chí Minh cũng đã ký kết hợp tác song phương theo đặc thù với từng địa phương trong vùng duyên hải Nam Trung bộ.

Ông Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên kiến nghị trong năm lĩnh vực hợp tác chung, cần xác định trọng tâm phát triển cho từng địa phương, không nên dàn trải, để sản phẩm của địa phương này trùng lặp với  địa phương khác, đồng thời hỗ trợ các địa phương phát triển những ngành nghề sản xuất công nghiệp sử dụng nhiều lao động. Đồng chí Đoàn Anh Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đưa ra bốn giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trong chương trình hợp tác, phát triển, trong đó cần nghiên cứu thành lập hội đồng điều phối liên kết vùng với sự tham gia chỉ đạo của lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và 6 tỉnh vùng duyên hải Nam Trung bô; tập trung phát triển tiềm năng lợi thế về du lịch, nhất là du lịch biển; đẩy mạnh hỗ trợ, đưa các sản phẩm đặc trưng, lợi thế, tiêu biểu của các tỉnh vào hệ thống phân phối tại các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ đầu mối ở TP Hồ Chí Minh và các địa phương. Bên cạnh đó cần sớm xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu cập nhật thông tin về quy hoạch và các cơ chế, chính sách mới của các địa phương, góp phần thúc đẩy hợp tác song phương, đa phương nội vùng và liên vùng.

Ký kết hợp tác phát triển giữa TP Hồ Chí Minh với 6 tỉnh vùng duyên hải Nam Trung bộ -0
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và 6 tỉnh vùng duyên hải Nam Trung bộ cam kết thực hiện hiệu quả chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2023-2025. Ảnh: C.T

Kết luận tại hội nghị, ông Phan Văn Mãi – Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, hoạt động du lịch, kết nối cung - cầu thương mại, chuyển đổi số và nông nghiệp là lĩnh vực có triển vọng hợp tác hiệu quả nhất giữa TP Hồ Chí Minh với 6 tỉnh Nam Trung Bộ, trong đó cần chú trọng hợp tác về y tế, giáo dục. Bên cạnh đó, TP Hồ Chí Minh sẽ tăng cường hơn nữa tiêu thụ hàng hóa của các tỉnh khu Nam Trung Bộ, đưa các doanh nghiệp công nghệ, chế biến của thành phố tham gia hợp tác sau sản xuất với các địa phương. Khác với chương trình hợp tác trước đây, lần này các địa phương sẽ ký kết hợp tác chung trong cả vùng và ký kết riêng một số lĩnh vực, tránh tình trạng các địa phương cạnh tranh lẫn nhau ảnh hưởng đến động lực phát triển chung.

Người đứng đầu chính quyền TP Hồ Chí Minh thống nhất thành lập hội đồng điều phối chung trong chương trình hợp tác, mỗi tỉnh phân công cơ quan thường trực, chuyên ngành tham gia, TP Hồ Chí Minh đảm nhiệm xây dựng chương trình hợp tác cụ thể từng năm, đồng thời lập  trang điện tử cập nhật các hoạt động liên kết. Ngoài ra, ông Phan Văn Mãi  đề nghị các tỉnh tạo điều kiện, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các doanh nghiệp, bởi đây chính là lực lượng tham gia thực hiện hiệu quả chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2023-2025.

Việt Tường
.
.
.