Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long

Thứ Tư, 06/04/2022, 13:56

Ngày 6/4, tại An Giang, Ban Công tác đại biểu Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh An Giang tổ chức “Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) lần thứ I, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long -0
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

Với chủ đề “Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Thường trực HĐND”, tại Hội nghị, Thường trực HĐND các tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Thường trực HĐND. Đồng thời đánh giá những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại, rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Thường trực HĐND.

Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long -0
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn đánh giá cao tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp đã và đang có nhiều đổi mới rõ rệt, tăng số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách theo quy định của pháp luật. Nhiều tỉnh đã ban hành đề án “nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp”, hoạt động của HĐND ngày càng chủ động, thực chất, phát huy trí tuệ của tập thể, áp dụng công nghệ thông tin để tổ chức các kỳ họp, phiên họp…

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, hoạt động giám sát phải được bảo đảm công khai, minh bạch, rõ người, rõ việc, nội dung giám sát bám sát với yêu cầu thực tiễn, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và hoạt động của cơ quan nhà nước ở địa phương. Từ thực tiễn khẳng định mỗi vị đại biểu HĐND là hạt nhân đóng góp quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri, nhân dân của mỗi địa phương và cả nước.

Trần Lĩnh
.
.
.