Hoa Kỳ và Việt Nam hợp tác trong việc kết án tội phạm du lịch tình dục trẻ em

Thứ Tư, 13/04/2022, 12:28

Ngày 31/3, công dân Hoa Kỳ Paul Bodner, một giáo viên dạy thay, bị kết án tại tòa án của quận Bắc California, Hoa Kỳ với mức án 11 năm tù giam vì ba lần phạm tội “Du lịch với ý định thực hiện hành vi tình dục bất hợp pháp” và một lần phạm tội “thực hiện hành vi tình dục bất hợp pháp tại nước ngoài”.

Văn phòng Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa tại Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất thành công công tác điều tra phối hợp cùng Văn phòng Điều tra An ninh Nội địa Sân bay Quốc tế San Francisco và Bộ Công an Việt Nam.

Khoảng từ năm 2010 đến 2019, Bodner đã thực hiện các chuyến đi thường niên đến Việt Nam nhằm mục đích là gặp gỡ các bé trai chưa vị thành niên. Trong một cuộc phỏng vấn khám xét tại cửa khẩu Hoa Kỳ khi trở về từ Việt Nam vào cuối năm 2016, Bodner đã thừa nhận đối tượng bị hấp dẫn bởi các bé trai, nhưng phủ nhận việc có tiếp xúc tình dục với các bé trai cho đến khi họ đạt độ tuổi trưởng thành.

Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa tại Thành phố Hồ Chí Minh đã xác minh, định vị, và phỏng vấn hàng loạt bé trai chưa vị thành niên bị Bodner xâm hại. Nhiều bé trai trong số đó đã chia sẻ những câu chuyện tương đồng rằng Bodner đã sử dụng tên giả là “Kevin” để kết bạn với các em tại một khu phức hợp thể thao tại địa phương, mời các em về chơi tại phòng khách sạn của đối tượng; Tại đây, đối tượng đã chụp hình và lạm dụng các em. Đối tượng đã dùng tiền và quà tặng để mua lòng trung thành và sự im lặng của các em nhằm tránh bị phát giác và truy tố.

Vào tháng 1 năm 2020, Bodner đã bị đại bồi thẩm đoàn truy tố, và sau đó đã bị bắt giữ, đồng thời chịu lệnh khám xét nơi cư trú của đối tượng tại khu vực Vịnh San Francisco ngay tháng kế tiếp. Trong quá trình tố tụng hình sự, phân tích tin nhắn và các liên lạc qua mạng xã hội của Bodner với nạn nhân chỉ ra rằng đối tượng đã cố ý giả mạo bằng chứng và khuyến khích nhân chứng nói dối về tuổi của họ. Cuối cùng, đối tượng đã nhận tội với bốn lần vi phạm các tội danh trên vào tháng 6 năm 2021.

“Vụ án này là một lời cảnh tỉnh rằng những kẻ săn mồi tình dục trẻ em vẫn tiếp tục nhắm mục tiêu vào những đối tượng dễ bị tổn thương tại Việt Nam và các quốc gia trong khu vực với suy nghĩ rằng nguồn nạn nhân tiềm năng và sự cách biệt với hệ thống pháp lý hình sự Hoa Kỳ sẽ tạo điều kiện cho chúng trốn tránh khỏi sự truy cứu”, Quyền Tổng Lãnh sự Robert Greenan cho biết và nhấn mạnh: “May mắn thay, các cán bộ thuộc lực lượng thực thi pháp luật hiện nay đã có mối liên kết toàn cầu và bằng sự tận tâm và hợp tác với các đối tác quốc tế trong vụ án này, Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa đã có thể mang công lý trở lại cho những nạn nhân nhỏ tuổi”.

PV
.
.
.