Hải Phòng chỉ đạo xử lý dứt điểm 39 vụ vi phạm về đê điều

Thứ Hai, 25/09/2023, 20:28

Ngày 25/9, Văn phòng UBND TP Hải Phòng cho biết, vừa có văn bản thông báo chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP Hải Phòng, yêu cầu xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm đê điều trên địa bàn thành phố.

Trước đó, như Báo CAND đã có bài phản ánh, thời gian qua, trên địa bàn TP Hải Phòng đã diễn ra nhiều vụ việc vi phạm pháp luật về công tác quản lý đê điều, trong đó có những vi phạm nghiêm trọng, kéo dài nhưng chậm xử lý hoặc xử lý thiếu kiên quyết, không dứt điểm.

Qua quá trình kiểm tra, rà soát, UBND TP Hải Phòng đã xác định có 70 trường hợp vi phạm về đê điều trên hầu hết địa bàn các quận, huyện của thành phố.

Hải Phòng chỉ đạo xử lý dứt điểm 39 vụ vi phạm về đê điều -0
Một công trình kiên cố xây dựng trái phép trên hành lang bảo vệ đê ở Hải Phòng.

Dù Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã ký văn bản số 4986/VP-TL ngày 19/7/2023 yêu cầu các địa phương xử lý dứt điểm vi phạm trên trong tháng 8/2023, tuy nhiên đến thời điểm này vẫn còn 39 trường hợp chưa được xử lý.

Trước tình hình đó, mới đây Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ đã triệu tập, chủ trì cuộc họp liên quan, kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc chậm trễ xử lý các vi phạm về đê điều.

Trên cơ sở báo cáo của lãnh đạo các địa phương, đơn vị, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ yêu cầu các quận, huyện: An Dương, Kiến An, Kiến Thuỵ, Tiên Lãng và Vĩnh Bảo phải hoàn thành việc xử lý trong tháng 9; các quận, huyện: Hải An, Lê Chân và An Lão phải hoàn thành trong tháng 10.

Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng cũng kiểm điểm lãnh đạo UBND huyện An Lão và Chi cục thuỷ lợi và phòng chống thiên tai thành phố, yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm trong thực thi nhiệm vụ.

Đồng thời yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện liên quan chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nếu không hoàn thành việc xử lý sau thời hạn nêu trên.

Văn Minh
.
.
.