Đưa quan hệ Việt Nam - Cộng hòa Dominicana ngày càng mở rộng và hiệu quả

Thứ Hai, 27/02/2023, 06:38

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Đoàn đại biểu Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất (MIU), Cộng hòa Dominicana, sáng 26/2, tại Hà Nội, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương và đồng chí Miguel Mejia, Tổng Bí thư Đảng MIU, Bộ trưởng Chính sách hội nhập khu vực Cộng hòa Dominicana đã thay mặt hai đảng ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023 - 2028.

Theo đó, hai Đảng nhất trí tăng cường và nâng cao hiệu quả trao đổi đoàn, tăng cường trao đổi thông tin và quảng bá về tình hình mỗi đảng, mỗi nước, phối hợp trên các diễn đàn đa phương chính đảng khu vực và quốc tế; triển khai linh hoạt việc hợp tác đào tạo cán bộ theo yêu cầu và khả năng của hai bên; tích cực thúc đẩy, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Thỏa thuận hợp tác giữa hai đảng nhằm tăng cường, thúc đẩy và đưa quan hệ Việt Nam - Cộng hòa Dominicana ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Đưa quan hệ Việt Nam - Cộng hòa Dominicana ngày càng mở rộng và hiệu quả -0
Ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương trao Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước cho ông Miguel Mejia, Tổng Bí thư Đảng Phong trào cánh tả thống nhất Dominica. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Sáng cùng ngày, thừa ủy quyền của Quyền Chủ tịch nước, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung đã trao tặng Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho Tổng Bí thư Đảng MIU Miguel Mejia.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Hoài Trung nhấn mạnh, Huân chương Hữu nghị là sự ghi nhận, coi trọng và đánh giá cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam về những đóng góp quan trọng của cá nhân Tổng Bí thư Miguel Mejia trong việc thiết lập, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai đảng, hai Nhà nước; đồng thời có nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực giúp tăng cường sự hiểu biết về truyền thống quan hệ và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Cộng hòa Dominicana.

Tổng Bí thư Miguel Mejia bày tỏ niềm vinh dự đặc biệt nhận Huân chương Hữu nghị, phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam, coi đó là động lực quan trọng cho Đảng MIU, cá nhân đồng chí và các dân tộc trên thế giới đang đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư Miguel Mejia khẳng định, Chính phủ, Quốc hội và các chính đảng chủ chốt tại Cộng hòa Dominicana rất coi trọng và dành ưu tiên cao trong tăng cường quan hệ với Việt Nam; đồng thời bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục đóng góp tích cực và triển khai hiệu quả nhiều hoạt động góp phần quan trọng vào phát triển quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Đảng MIU cho biết, đây là lần thứ tám đồng chí đến Việt Nam. Mỗi chuyến thăm đều để lại những ấn tượng riêng biệt, nhưng cảm nhận chung đó là con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam liên tục đạt được những thành tựu quan trọng, với dấu ấn rõ nét là kinh tế phát triển mạnh mẽ, chất lượng đời sống của người dân không ngừng được cải thiện mạnh mẽ. 

Thư mừng nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Australia

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Australia (26/2/1973 - 26/2/2023), ngày 26/2/2023, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi thư mừng đến Toàn quyền David Hurley; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư mừng đến Thủ tướng Anthony Albanese; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi thư mừng đến Chủ tịch Thượng viện Sue Lines và Chủ tịch Hạ viện Milton Dick.

PV
.
.
.