Doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc cùng lớn lên với sự phát triển của hai đất nước

Thứ Sáu, 23/06/2023, 16:56

Chiều 23/6, Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc năm 2023 diễn ra tại Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol dự Diễn đàn. Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc tọa đàm với các hiệp hội và tập đoàn lớn của Hàn Quốc.

 Lãnh đạo các bộ ngành, địa phương và khoảng 500 doanh nghiệp dự diễn đàn.

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc được Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam; Bộ Công Thương Hàn Quốc; Phòng Công nghiệp và Thương mại Hàn Quốc tổ chức. Chủ đề của diễn đàn tập trung vào hợp tác chuỗi giá trị toàn cầu, chuyển đổi kỹ thuật số và chương trình hành động chống biến đổi khí hậu.

Thành công của Việt Nam cũng là thành công của doanh nghiệp Hàn Quốc -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam- Hàn Quốc. (Ảnh: Nhật Bắc)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành đã lắng nghe những đóng góp chân thành, thẳng thắn và trao đổi về các kiến nghị, đề xuất với các ý tưởng hợp tác, đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam của các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Hàng trăm doanh nghiệp Hàn Quốc (bao gồm lãnh đạo của 5 tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc) tháp tùng Tổng thống Yoon Suk Yeol trong chuyến thăm Việt Nam lần này. Đây là số doanh nghiệp đông nhất trong các chuyến thăm nước ngoài gần đây của Tổng thống Hàn Quốc.

Các ý kiến tại tọa đàm và diễn đàn cùng đánh giá mặc dù chịu ảnh hưởng đại dịch COVID-19, quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước vẫn phát triển mạnh mẽ với những kết quả ấn tượng.

Năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu song phương đạt gần 87 tỷ USD. Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn với gần 82 tỷ USD vốn đăng ký, gần 9.600 dự án đầu tư trực tiếp còn hiệu lực tại Việt Nam.

Thành công của Việt Nam cũng là thành công của doanh nghiệp Hàn Quốc -0
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam- Hàn Quốc. (Ảnh: Nhật Bắc)

Hiện có 9.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam, hoạt động không chỉ trong các lĩnh vực truyền thống mà còn hướng tới các lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, môi trường, tăng trưởng xanh… với khoảng 1,3 tỷ USD đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng tái tạo, tăng trưởng xanh… Doanh nghiệp Hàn Quốc có những đóng góp quan trọng trong một số lĩnh vực như công nghệ cao, công nghiệp điện tử, năng lượng, ô tô, xây dựng...

Các doanh nghiệp Hàn Quốc đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam thời gian qua, cảm ơn sự ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của Chính phủ và các bộ, ngành Việt Nam với các nhà đầu tư Hàn Quốc.

Các đại biểu khẳng định kỳ vọng vào tiềm năng phát triển to lớn của Việt Nam và việc tăng cường hợp tác thương mại - đầu tư giữa hai nước thời gian tới, khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với Việt Nam, coi Việt Nam là địa bàn chiến lược, cứ điểm đầu tư quan trọng trên toàn cầu với các dự án đầu tư cụ thể, nhất là trong bối cảnh tình hình quốc tế, kinh tế toàn cầu có nhiều biến động.

Thành công của Việt Nam cũng là thành công của doanh nghiệp Hàn Quốc -0
Toàn cảnh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam- Hàn Quốc. (Ảnh: Nhật Bắc)

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cho rằng quan hệ Hàn Quốc - Việt Nam là mẫu mực trên thế giới. Trong tương lai, các lĩnh vực văn hoá, giao lưu nhân dân, thương mại, đầu tư giưa hai nước sẽ đều được mở rộng mạnh mẽ. Tổng thống Hàn Quốc cho rằng điều cấp bách nhất là hai nước cần nâng cao hơn nữa hoạt động giao thương, đưa kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol hy vọng doanh nghiệp hai nước sẽ có nhiều dự án hợp tác với nhau.

Tổng thống Yoon Suk Yeol cũng cho biết Hàn Quốc sẽ hỗ trợ Việt Nam phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ. Điều này đòi hỏi những động thái, chiến lược hết sức cụ thể. Việt Nam và Hàn Quốc đang là những nước được hưởng lợi ích từ tự do thương mại và hai bên cần thúc đẩy điều này, đồng thời tăng cường hợp tác về các lĩnh vực như chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, năng lượng tái tạo. Mặt khác, phía Hàn Quốc sẽ hỗ trợ để các hoạt động giao lưu giữa thế hệ trẻ hai nước ngày càng phát triển. Nhiều dự án lớn của Hàn Quốc chờ đầu tư vào Việt Nam.

Tại tọa đàm và Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao, bày tỏ cảm ơn với những chia sẻ thẳng thắn, chân thành của các doanh nghiệp Hàn Quốc về tình hình kinh doanh, cam kết đầu tư tại Việt Nam trong những lĩnh vực mới. Hiện, Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ nhất về đầu tư, thứ hai về ODA, thứ ba về thương mại. Tổng kim ngạch thương mại song phương năm 2022 đạt 87 tỷ USD, tăng 11,4% so với năm 2021."Tôi mong muốn thời gian tới, các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc sẽ cùng lớn lên với sự phát triển của hai đất nước. Hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư sẽ có đột phá hơn về mọi mặt, đạt kết quả gấp 3, 4 lần hiện nay vào dịp hai nước kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao”, Thủ tướng chia sẻ.

Việt Nam đang ưu tiên tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược (thể chế, hạ tầng và nhân lực); đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế và công nghiệp hóa, hiện đại hóa dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó ưu tiên các động lực tăng trưởng bền vững như kinh tế số và chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ trong tiến trình đó, Việt Nam rất hoan nghênh sự tham gia tích cực của các nhà đầu tư nước ngoài, nhất là các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Thành công của Việt Nam cũng là thành công của doanh nghiệp Hàn Quốc -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính và đại diện các hiệp hội doanh nghiệp,tập đoàn lớn của Hàn Quốc - (Ảnh: Nhật Bắc)

Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục tin tưởng và gắn bó với Việt Nam trong quá trình phát triển. 

Thủ tướng cũng đề nghị các hiệp hội Hàn Quốc với vai trò “cánh tay nối dài” của các doanh nghiệp Hàn Quốc với Chính phủ Việt Nam, kịp thời cung cấp và báo cáo các vướng mắc, khó khăn của các hội viên trong quá trình hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam; kịp thời kiến nghị, đề xuất các chính sách, pháp luật phù hợp. Năm 2030, kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD.

Ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, nhân sự kiện diễn đàn kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc 2023, hàng chục dự án của các nhà đầu tư Hàn Quốc hiện đang chờ đầu tư vào Việt Nam, sẽ ký các biên bản ghi nhớ (MOU). "Có dự án hàng trăm triệu USD, có dự án lên đến cả tỷ USD", ông Hoàng cho biết.

Thông tin về đầu tư FDI vào Việt Nam, ông Đỗ Nhất Hoàng cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2023, Hàn Quốc là một trong những quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Xét về số dự án, Hàn Quốc dẫn đầu cả về số dự án mới (chiếm 17,4%), số lượt điều chỉnh vốn (chiếm 25,2%) và góp vốn mua cổ phần (chiếm 28,5%). 

Lưu Hiệp
.
.
.