Đảng uỷ khối cơ quan Trung ương quán triệt cuốn sách về phòng, chống tham nhũng của Tổng Bí thư

Thứ Ba, 28/02/2023, 19:06

Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức biên soạn và xuất bản. 

Chiều 28/2, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền những tư tưởng chủ đạo, nội dung cơ bản, cốt lõi của cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" nhằm làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ Khối nhận diện đúng về tham nhũng, tiêu cực hiện nay; chủ động tích cực phòng ngừa, trong đó phòng là chính, là cơ bản, là lâu dài, chống là quan trọng, là cấp bách.

Giới thiệu cuốn sách về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng -0
Đồng chí Nguyễn Văn Thể phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khẳng định, thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Khối đặc biệt quan tâm trên cơ sở bám sát phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch công tác chung của Ban Nội chính Trung ương, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương. Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối; đồng thời, vận dụng quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư vào thực tiễn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng…

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương đã giới thiệu quá trình biên tập, những nội dung cơ bản, cốt lõi của cuốn sách và một số yêu cầu, nhiệm vụ của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới.

Giới thiệu cuốn sách về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng -0
Đồng chí Nguyễn Thái Học thông tin những nội dung liên quan đến cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Theo đó, cuốn sách dày 623 trang, gồm những bài viết, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuốn sách được rút ra từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư.

Qua đó, góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời, lan tỏa quyết tâm to lớn trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với sự nghiệp quan trọng này.

Giới thiệu cuốn sách về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng -0
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với hơn 500 điểm cầu.

Qua cuốn sách này, cán bộ, đảng viên sẽ hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm đấu tranh chống “giặc nội xâm”, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta, khẳng định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược” nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp. 

Vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ sớm, từ xa, mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, tức là trị tận “gốc” tham nhũng, tiêu cực…

Vũ Linh
.
.
.