Đà Nẵng nói gì về khu du lịch sinh thái san ủi đất khi chưa có phép?

Thứ Tư, 10/05/2023, 20:37

Theo UBND huyện Hòa Vang, vào năm 2022, Tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp gắn liền du lịch An Sơn đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "hủy hoại đất vì san ủi làm biến dạng địa hình đất". Đơn vị này mới chỉ nộp hồ sơ làm du lịch nông nghiệp, hiện chưa được cấp phép...

Chiều 10/5, ông Phan Văn Tôn, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng đã thông tin về vụ việc liên quan Tổ hợp tác du lịch kết hợp sản xuất nông nghiệp (do ông Nguyễn Kiệt cùng các hộ dân canh tác nông nghiệp tại thôn An Sơn, xã Hòa Ninh lập nên) đã xây dựng khu du lịch sinh thái trái phép.

Theo ông Tôn, năm 2022, Tổ hợp tác này đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "hủy hoại đất vì san ủi làm biến dạng địa hình đất"; đơn vị này mới chỉ nộp hồ sơ làm du lịch nông nghiệp, chưa được cấp phép...

Đà Nẵng nói gì về khu du lịch sinh thái san ủi biến dạng địa hình đất “chưa cấp phép” ? -0
Đà Nẵng nói gì về khu du lịch sinh thái san ủi biến dạng địa hình đất “chưa cấp phép” ? -2
Cận cảnh dự án du lịch sinh thái tại xã Hòa Ninh.

Trước đó, người dân ở xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang phản ánh, dự án Tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp gắn liền du lịch An Sơn, tại vị trí đất đồi giáp ranh khu tái định cư Hòa Ninh (xã Hòa Ninh) dù chưa được cấp phép nhưng đã được triển khai một số hạng mục.

Theo ghi nhận của chúng tôi, dự án này đang được rào bằng tôn, thép lưới. Bên trong khu đất, một số phương tiện cơ giới, công nhân vẫn đang thi công san gạt, cải tạo khu rừng trồng keo và đất nông nghiệp thành đồi cỏ, trồng cây cảnh, nhà cấp 4, nhà container, hồ nước…

Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang cho biết, qua kiểm tra thực tế, Tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp gắn du lịch An Sơn đang tiến hành thi công Khu du lịch sinh thái tại vị trí đất đồi giáp ranh với Khu tái định cư Hòa Ninh, thôn An Sơn rộng hàng chục hécta.

Trong quá trình thi công, ngoài phần diện tích đất ở hơn 2,6 nghìn m2, diện tích còn lại trong dự án của Tổ hợp tác được trồng keo lá tràm. Tuy nhiên, ông Kiệt và Tổ hợp tác đã phá bỏ keo, cho xe cơ giới vào cào bỏ gốc, làm đường, dọn đất để trồng cây ăn quả, cây xanh bóng mát và tạo cảnh quan với mục đích làm du lịch.

Đà Nẵng nói gì về khu du lịch sinh thái san ủi biến dạng địa hình đất “chưa cấp phép” ? -1
Đà Nẵng nói gì về khu du lịch sinh thái san ủi biến dạng địa hình đất “chưa cấp phép” ? -0
Năm 2022, UBND xã Hòa Ninh đã xử phạt vi phạm hành chính 3,5 triệu đồng đối với chủ dự án du lịch sinh thái An Sơn đã có hành vi hủy hoại đất vì san ủi làm biến dạng địa hình. 

Ông Kiệt có làm kè đá chống sạt lở bờ hồ với chiều dài 111m và đặt thùng container có lắp mái che để chứa thiết bị vật tư nông nghiệp, cây giống phục vụ sản xuất. Đáng nói, vào năm 2022 khi xếp đá kè (không có vữa xi măng), UBND xã Hòa Ninh đã xử phạt vi phạm hành chính 3,5 triệu đồng về hành vi san ủi đất với diện tích dưới 0,05ha.

Liên quan về làm du lịch nông nghiệp, từ khoảng tháng 4/2023, Tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp gắn liền du lịch An Sơn này đã lập dự án đăng kí thí điểm khai thác dịch vụ du lịch kết hợp với sản xuất nông nghiệp. Đến nay, cơ quan chức năng chưa phê duyệt. 

Vẫn theo ông Phan Văn Tôn, hiện trên địa bàn huyện Hòa Vang đã có 7 mô hình thí điểm làm du lịch trên đất nông nghiệp được phê duyệt. Sau Nghị quyết 82/2021 của HĐND TP Đà Nẵng, UBND huyện cũng đã ra hướng dẫn chi tiết. Qua đó có khoảng 70 hồ sơ của các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân xin thí điểm mô hình du lịch trên đất nông nghiệp được nộp về huyện.

"UBND huyện Hòa Vang rất mong các mô hình làm du lịch trên đất nông nghiệp kinh doanh thành công để nhân rộng hơn nữa. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các chủ đầu tư phải thực hiện đúng quy định pháp luật, nghiêm cấm san ủi làm biến dạng địa hình đất để phục vụ mục đích du lịch trái phép", Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang chia sẻ thêm. 

Hoài Thu
.
.
.