Cựu chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thôi làm đại biểu HĐND

Thứ Sáu, 30/09/2022, 09:10

Sáng 30/9, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đã tổ chức Kỳ họp thứ 8 (chuyên đề) để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Gia Lai sẽ thông qua các nội dung: Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai đối với ông Võ Ngọc Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai); bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Gia Lai đối với ông Đoàn Hữu Dũng, Giám đốc Sở GTVT; thảo luận và thông qua 7 dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh.

Ông Võ Ngọc Thành thôi làm đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai -0
Quang cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp, ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã trình bày tờ trình về việc đề nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Võ Ngọc Thành vì lý do sức khỏe. Ngay sau đó, các đại biểu đã tiến hành biểu quyết và 100% đại biểu thống nhất với nội dung tờ trình. 

Kỳ họp cũng đã bỏ phiếu bầu Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Đoàn Hữu Dũng. Kết quả: 63/70 đại biểu thống nhất bầu ông Đoàn Hữu Dũng, Giám đốc Sở GTVT giữ chức Ủy viên UBND tỉnh Gia Lai. Các nội dung khác tại kỳ họp đều đảm bảo tiến độ đề ra.

Được biết, trong sáng 30/9, Tỉnh ủy Gia Lai cũng sẽ tổ chức công bố quyết định chỉ định ông Trương Hải Long, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giữ chức Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai.

Ông Võ Ngọc Thành thôi làm đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai -0
Tổ kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu theo quy định.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 17 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận: Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để UBND tỉnh và một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đấu thầu, nhà ở, bảo vệ và phát triển rừng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh; báo cáo không trung thực với các cơ quan cấp trên khi đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sân golf Đak Đoa.

Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thiệt hại lớn tài nguyên rừng, tiền, tài sản của Nhà nước, lãng phí lớn nguồn lực đầu tư, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Trách nhiệm thuộc về ông Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở và một số tổ chức đảng, đảng viên liên quan.

Giữa tháng 9/2022, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã ký văn bản số 1080/QĐ-TTg về việc thi hành kỷ luật đối với ông Võ Ngọc Thành bằng hình thức cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026 và xóa tư cách Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Võ Ngọc Thành do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng.

Chí Hào
.
.
.