Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc Tết Công an TP Hồ Chí Minh

Thứ Hai, 24/01/2022, 12:31

Sáng 24/1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm, chúc Tết cán bộ chiến sĩ Công an TP Hồ Chí Minh trước thềm Xuân mới Nhâm Dần 2022...

Cùng dự buổi thăm hỏi, chúc Tết của Chủ tịch nước, có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và lãnh đạo một số cơ quan Trung ương, các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, các sở ban ngành TP Hồ Chí Minh...

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, chúc Tết cán bộ chiến sĩ Công an TP Hồ Chí Minh  -1
Lãnh đạo Công an TP Hồ Chí Minh đón Chủ tịch nước.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã báo cáo những kết quả công tác đạt được trong năm 2021 và những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022 với Chủ tịch nước và Đoàn công tác. Theo đó, trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư tại TP Hồ Chí Minh đã tác động nghiêm trọng đến đời sống kinh tế - xã hội. Đến nay, dịch bệnh trên địa bàn cơ bản được kiểm soát, kinh tế bắt đầu khôi phục và có dấu hiệu khởi sắc, đời sống người dân đã dần ổn định.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, chúc Tết cán bộ chiến sĩ Công an TP Hồ Chí Minh  -0
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và chúc mừng những thành tích Công an TP Hồ Chí Minh đã đạt được trong năm qua.

Đó là kết quả to lớn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và tập thể chính quyền thành phố đã cùng nhau đoàn kết, thống nhất vượt qua mọi khó khăn. Trong kết quả đó, có một phần đóng góp quan trọng của lực lượng Công an thành phố trong việc thực hiện “mục tiêu kép”, vừa tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch, vừa bảo đảm ANTT trên địa bàn phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong gian khó, Công an TP Hồ Chí Minh đã tích cực chủ động trên các mặt công tác, không để bị động trước bất cứ tình huống nào, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, thực hiện nhiều chính sách an sinh xã hội, góp phần “an dân”…

Giám đốc Công an thành phố báo cáo, trong năm 2022 Công an thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai có hiệu quả Chiến lược quốc gia về phòng, chống tội phạm giai đoạn 2021- 2026, tầm nhìn đến 2030; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về giữ gìn ANTT; triển khai sâu rộng đến từng địa bàn, các cơ quan, doanh nghiệp, nhất là ở những địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý triệt để tội phạm và vi phạm pháp luật… Qua đó, góp phần đảm bảo ANTT trong bối cảnh chính quyền thành phố triển khai nhiều chương trình, kế hoạch khôi phục, phát triển kinh tế sau dịch COVID-19.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, chúc Tết cán bộ chiến sĩ Công an TP Hồ Chí Minh  -0
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng quà lưu niệm và quà Tết đến Công an TP Hồ Chí Minh.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, chúc Tết cán bộ chiến sĩ Công an TP Hồ Chí Minh  -0

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công mà Công an TP Hồ Chí Minh đạt được trong năm qua. Chủ tịch nước nhấn mạnh, TP Hồ Chí Minh thời gian qua là địa bàn chịu tổn thất nặng nề nhất do dịch bệnh COVID-19, nhưng đến nay thành phố đã là “vùng xanh”.

Để đạt được kết quả này, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Công an TP là một trong những lực lượng xung kích, tuyến đầu, huy động các nguồn lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, vô hiệu hóa sự chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định xã hội, thực hiện an dân, an sinh xã hội, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân; thực hiện sứ mệnh của mình giúp dân vượt qua đại dịch trong điều kiện hết sức khó khăn, thách thức, góp phần phục vụ phục hồi, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng biểu dương và gửi lời thăm hỏi, chúc Tết đến gia đình, thân nhân CBCS Công an TP đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tri ân những cống hiến, hy sinh của CBCS trong phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện trọng trách của mình trong giữ gìn sự bình yên cho thành phố.

Trong năm mới, tình hình thế giới và trong nước sẽ còn nhiều khó khăn phức tạp, nhiều vấn đề về an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh mạng… cũng đầy thách thức. Do đó, nhiệm vụ của Công an TP Hồ Chí Minh cũng sẽ rất nặng nề. Cùng với lãnh đạo Bộ Công an và chính quyền TP Hồ Chí Minh, Công an TP Hồ Chí Minh cần tiếp tục thể hiện vai trò tiên phong, chủ động tham mưu, triển khai các kế hoạch đảm bảo mọi mặt về an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Trước mắt cần tập trung lực lượng đảm bảo an toàn, ANTT cho người dân đón Tết, vui Xuân mới. Giữ an toàn tuyệt đối các điểm nóng, các mục tiêu trọng điểm trên địa bàn thành phố, tập trung cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, quan tâm, chăm sóc các cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn…

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, chúc Tết cán bộ chiến sĩ Công an TP Hồ Chí Minh  -0
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Tô Lâm, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn thành phố để góp phần quan trọng cho việc hồi phục, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng TP Hồ Chí Minh phát triển, văn minh, nghĩa tình là hết sức nặng nề nhưng cũng vô cùng vẻ vang của Công an TP Hồ Chí Minh trong năm mới.

Chủ tịch nước tin rằng Công an TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, Nhân dân Bộ Công an và TP Hồ Chí Minh.

Phú Lữ
.
.
.