Cận cảnh dàn đại pháo sử dụng trong nghi lễ đón khách quý của Việt Nam

Thứ Hai, 11/12/2023, 20:30

Chiều 11/12, theo ghi nhận của phóng viên tại khu vực Hoàng thành Thăng Long, nhiều khẩu đại bác phục vụ nghi lễ trên đã được tập trung, các pháo thủ cũng đang tích cực luyện tập chuẩn bị cho hoạt động sắp tới.

1.jpg -0
Dàn đại bác sẽ thực hiện nghi lễ bắn 21 phát chào mừng trong các hoạt động đón nguyên thủ quốc gia nước ngoài thăm Việt Nam.
2.jpg -0
Loại pháo được sử dụng trong nghi thức này là pháo có cỡ nòng 105mm. Trong ảnh là một khẩu pháo sẽ được sử dụng để thực hiện nghi thức bắn 21 phát đại bác.
3.jpg -1
Thân pháo và lá chắn được trang trí với hình quốc kỳ Việt Nam.
4.jpg -0
Các pháo thủ luyện tập nghi thức bắn 21 phát đại bác chào mừng. Các khẩu pháo sẽ được chia theo từng cụm, bắn lần lượt cho đến khi hết 21 phát.
5.jpg -0
Pháo được bắn bằng cách kéo dây. Các pháo thủ phải thực hiện thao tác kéo dây đồng thời để đảm bảo các khẩu pháo khai hoả cùng lúc. 
9.jpg -0
Loại đạn pháo được sử dụng trong nghi thức này là loại đạn đặc biệt với đầu đạn làm bằng giấy carton giúp tăng độ an toàn khi bắn. Loại đạn lễ này sử dụng thuốc phóng cầu, có tốc độ cháy nhanh, cháy sạch, tạo ra ít khói trắng thay vì khói đen khi khai hỏa.
8.jpg -0
Vào tháng 6 vừa qua, trong lễ đón chính thức Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, nghi thức bắn 21 loạt đại bác cũng đã được thực hiện. Thông thường các 21 phát đại bác sẽ được bắn hết trong khoảng thời gian từ 53-57 giây.
7.jpg -0
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác chiều 11/12. Ngoài lễ đón các nguyên thủ nước ngoài thăm cấp nhà nước thì nghi thức bắn 21 phát đại bác cũng được sử dụng tại một số dịp lễ lớn. Trước đó vào năm 2015, nghi thức này cũng được tiến hành tại Lễ Mít tinh kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Nguyễn Bình - Phong Sơn
.
.
.