Bộ Công an gặp mặt các đại biểu Quốc hội Khóa XV là chức sắc tôn giáo, người dân tộc thiểu số

Thứ Năm, 27/10/2022, 19:39

Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an luôn tin tưởng và mong muốn trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, với trí tuệ và tinh thần đoàn kết, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, với mục tiêu xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, hùng cường, các vị đại biểu Quốc hội là chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sẽ tiếp tục là cầu nối quan trọng đưa những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với bà con, nhất là đồng bào các DTTS, đồng bào có đạo ở vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn.

Nhân Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đang diễn ra, chiều 27/10, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tổ chức gặp mặt các đại biểu Quốc hội Khóa XV là chức sắc tôn giáo, người DTTS nhằm duy trì, củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa Bộ Công an và đại biểu Quốc hội là chức sắc tôn giáo, người DTTS trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Bộ Công an gặp mặt các đại biểu Quốc hội Khóa XV -0
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt.
Bộ Công an gặp mặt các đại biểu Quốc hội Khóa XV -0
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; cùng các đại biểu Quốc hội Khóa XV là chức sắc tôn giáo, người DTTS.

Về phía Bộ Công an còn có Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an.

Bộ Công an gặp mặt các đại biểu Quốc hội Khóa XV -0
Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Lương Tam Quang cho biết: Trong các giai đoạn cách mạng, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm đặc biệt đến vấn đề tôn giáo, dân tộc và đã có nhiều chủ trương, chính sách về các vấn đề này. Kết quả công tác bảo đảm an ninh tôn giáo, dân tộc có đóng góp rất lớn của các chức sắc, chức việc, người có uy tín trong tôn giáo, DTTS, đặc biệt là các vị đại biểu Quốc hội là chức sắc, tín đồ các tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào DTTS các khóa, trong đó có các vị đại biểu Quốc hội khóa XV.

Qua theo dõi chung cho thấy, những năm qua, các chức sắc, chức việc, người có uy tín trong tôn giáo, DTTS đã giúp đỡ, cung cấp cho lực lượng Công an hàng nghìn tin có giá trị liên quan đến an ninh, trật tự, trong đó nhiều thông tin quan trọng phản ánh âm mưu, ý đồ và hoạt động chống phá của các cá nhân, tổ chức phản động, chống đối ở trong và ngoài nước; tham gia giải quyết nhiều vụ việc phức tạp liên quan dân tộc, tôn giáo nguy cơ trở thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

Bộ Công an gặp mặt các đại biểu Quốc hội Khóa XV -0
Đồng chí Đỗ Văn Chiến chia sẻ tại buổi gặp mặt.
Bộ Công an gặp mặt các đại biểu Quốc hội Khóa XV -0
Hòa thượng Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tinh Điện Biên chia sẻ tại buổi gặp mặt.

Nhiều chức sắc, chức việc, người có uy tín trong tôn giáo, DTTS đã chủ động tuyên truyền, giáo dục quần chúng tín đồ, đồng bào các DTTS thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động từ thiện nhân đạo, sống tốt đời, đẹp đạo…

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các vị chức sắc, chức việc, người có uy tín trong tôn giáo, DTTS cùng các tín đồ, đồng bào DTTS đã phát huy cao độ tinh thần yêu nước, truyền thống tốt đẹp gắn bó, đồng hành cùng dân tộc. Bằng trách nhiệm và tấm lòng nhân ái, tích cực đóng góp các nguồn lực, chung tay cùng các cấp chính quyền trong công tác phòng, chống dịch với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, góp phần cùng Nhà nước, Nhân dân đẩy lùi dịch bệnh và nhanh chóng khắc phục hậu quả sau dịch, giúp đỡ lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ phòng, chống dịch bệnh…

Tại buổi gặp mặt, đại diện các đại biểu Quốc hội Khóa XV là chức sắc tôn giáo, người DTTS chân thành cảm ơn Bộ Công an đã luôn quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động, sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo ổn định, lành mạnh; bảo đảm môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, trật tự, kỷ cương, tạo không gian thuận lợi nhất cho phát triển của các DTTS, các tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời xin hứa tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục quần chúng tín đồ, đồng bào các DTTS thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động từ thiện nhân đạo, sống tốt đời, đẹp đạo…

Bộ Công an gặp mặt các đại biểu Quốc hội Khóa XV là chức sắc tôn giáo, người dân tộc thiểu số -0
Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao, biểu dương những đóng góp tích cực, hiệu quả của các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào DTTS, nhất là các vị đại biểu Quốc hội khóa XV trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an luôn tin tưởng và mong muốn trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, với trí tuệ và tinh thần đoàn kết, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, với mục tiêu xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, hùng cường, “sánh vai với các cường quốc năm châu” như ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các vị đại biểu Quốc hội là chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào DTTS sẽ tiếp tục là cầu nối quan trọng đưa những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với bà con, nhất là đồng bào các DTTS, đồng bào có đạo ở vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn.

Tiếp tục dành sự quan tâm, ủng hộ, tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là trong xây dựng nền an ninh nhân dân trên cơ sở thế trận lòng dân vững chắc; thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên các địa bàn, lĩnh vực, huy động sự tham gia tích cực của đồng bào có đạo, đồng bào DTTS vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; đấu tranh với các hoạt động lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc tuyên truyền xuyên tạc, chống Đảng, Nhà nước, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ Đảng, Nhà nước với Nhân dân, gây mất an ninh, trật tự…

Xuân Trường
.
.
.