Kêu gọi 39 dự án nhân kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng

Thứ Tư, 23/03/2022, 15:11

Ngày 23/3, tỉnh Sóc Trăng tổ chức họp báo thông tin các hoạt động 30 năm tái lập tỉnh (1992-2022) và Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sóc Trăng năm 2022. 

Thông qua các hoạt động lễ kỷ niệm nhằm ôn lại truyền thống lịch sử, cách mạng, văn hóa của quê hương và con người Sóc Trăng; khơi dậy niềm tin, tự hào trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng; thành tựu, đổi mới của quê hương đất nước. Qua đó tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng của quê hương.

Sóc Trăng họp báo kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh và Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022 -0
Toàn cảnh buổi họp báo. 

Lễ kỷ niệm còn ghi nhận, khẳng định những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sóc Trăng đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị 30 năm qua.

Đây là cơ hội để quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước nhằm chung tay phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời là diễn đàn để các tổ chức, nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước gặp gỡ, đối thoại, hợp tác đầu tư và kinh doanh trên các lĩnh vực…

Ông Lâm Tấn Hòa, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng, cho biết, 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng là mốc thời gian có ý nghĩa lịch sử đối với đảng bộ và nhân dân tỉnh. 

Đối với Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sóc Trăng năm 2022 dự kiến trao quyết định chủ trương, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 5 dự án; kêu gọi đầu tư 39 dự án. Dự kiến các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh và Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022 tỉnh Sóc Trăng diễn ra từ 28 đến 29/4.

Văn Đức - Cao Xuân
.
.
.