“Đường dài mới biết ngựa hay”...

Thứ Hai, 11/09/2023, 08:25

HLV Philippe Troussier tiếp tục đặt mục tiêu cao cùng bóng đá Việt Nam. Không ai phản đối tham vọng của ông, nhưng HLV Pháp thường xuyên đưa ra các tuyên bố khiến người hâm mộ bóng đá phải băn khoăn khi những tuyên bố đó chưa như thực tế.

Những tuyên bố chưa như thực tế

Kể từ khi được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) “chọn mặt gửi vàng” vào đầu năm nay, HLV Philippe Troussier đã khiến người hâm mộ vừa phấn kích, vừa lo ngại. Phấn khích vì “Phù thủy trắng” được các chuyên gia đánh giá cao, và ông là một trong những HLV hiếm hoi muốn xây dựng triết lý cụ thể cho bóng đá Việt Nam, qua đó nâng tầm các đội tuyển tiến ra châu lục. Lo lắng vì HLV người Pháp thường xuyên có những tuyên bố tự tin thái quá, hoặc có thể ngữ cảnh mà ông sử dụng không phù hợp.

“Đường dài mới biết ngựa hay”... -0
U23 Việt Nam thi đấu chưa thuyết phục, trong khi ĐTQG Việt Nam có quá ít thời gian cùng HLV Troussier.

Ví dụ ngay như thời điểm ra mắt, HLV Troussier không ngần ngại tuyên bố mục tiêu giúp tuyển Việt Nam thi đấu sòng phẳng với các “đại gia bóng đá” của châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc. Ông tin rằng chỉ có một cách duy nhất giúp tuyển Việt Nam làm được điều này, đó là theo đuổi lối chơi kiểm soát bóng. Theo ông, các cầu thủ Việt Nam phải kiểm soát bóng tốt hơn, chuyền bóng tốt hơn để nâng cao trình độ chung.

Tiếp đến, HLV Troussier không chờ đến World Cup 2030 mà vội vàng đặt mục tiêu đưa tuyển Việt Nam giành vé tham dự ngay từ World Cup 2026. Đây được xem là nhiệm vụ bất khả thi với các cầu thủ áo đỏ, cho dù vòng chung kết tiếp theo sẽ tăng thêm 16 đội tham dự.

Đó đương nhiên là ý tốt của HLV Troussier, đồng thời cũng là mục tiêu ông theo đuổi khi nhận lời dẫn dắt cùng lúc U23 và ĐTQG Việt Nam. HLV 68 tuổi người Pháp muốn truyền tải triết lý mới từ cầu thủ trẻ đến các ngôi sao kỳ cựu.

Thế nhưng, các tuyên bố của ông không đi cùng thực tế. Từ U23 Việt Nam đến ĐTQG Việt Nam đều chơi không tốt như kỳ vọng. U23 Việt Nam đã có khoảnh khắc lóe sáng ở SEA Games 32 trước khi bị loại ở bán kết trong thế hơn người trước U23 Indonesia. Trong khi đó, ĐTQG Việt Nam có quá ít thời gian làm việc cùng HLV người Pháp và chưa đạt đến kỳ vọng của người hâm mộ.

Ở đợt FIFA Days tháng 6/2023, ĐTQG Việt Nam toàn thắng 2 trận trước Hồng Kông (Trung Quốc) và Syria với tỷ số 1-0, nhưng màn trình diễn của các cầu thủ không thực sự thuyết phục. Đội bóng áo đỏ không chơi bóng như những gì HLV Troussier tuyên bố.

Gần nhất, HLV Troussier khiến người hâm mộ Việt Nam có phần lấn cấn khi phát ngôn được cho là có liên quan đến người tiền nhiệm Park Hang-seo. Sau khi cùng U23 Việt Nam đánh bại U23 Yemen và giành vé sớm dự vòng chung kết U23 châu Á 2024, HLV Troussier khẳng định: “Những gì tôi muốn là các cầu thủ luôn tuân thủ việc phải làm thế nào để thi đấu, triển khai lối chơi theo đúng khuôn mẫu đã tập luyện. Trước đây, các bàn thắng của Việt Nam đến từ các tình huống ngẫu nhiên hoặc may mắn. Hiện tại vẫn còn một số khoảnh khắc may mắn, nhưng lối chơi của đội đã hiện đại hơn”.

“Điều tôi mong muốn ở cầu thủ là tiếp tục thay đổi tư duy tiếp cận bóng đá, cải thiện chất lượng chơi bóng trên sân để kết nối nhịp nhàng hơn. Xu hướng của bóng đá châu Âu là 90% bóng lăn trên sân. Man City thậm chí đạt 100%. Có những trận ở Việt Nam bóng chỉ lăn 20% thời lượng trận đấu, còn lại là tranh chấp, hành động không rõ ràng, phạm lỗi rồi đá phạt, câu giờ…  Cách tôi xây dựng là giúp các cầu thủ kiểm soát bóng tốt hơn, từ đó tìm các phương án tấn công phù hợp”.

Cần thêm thời gian

“Sau 6 tháng quan sát, nhận diện, đánh giá các cầu thủ tập luyện và thi đấu, tôi nhận thấy có khoảng 10-15 cầu thủ U23 đủ khả năng cạnh tranh vị trí chính thức ở ĐTQG”, HLV Troussier khẳng định.

Có thể HLV Troussier chỉ cố gắng động viên các cầu thủ trẻ như Nguyễn Thanh Nhàn, Văn Trường, Thái Sơn… nhưng tuyên bố này có phần không phù hợp với tình hình hiện tại. U23 Việt Nam chưa thi đấu thuyết phục và bùng nổ như những gì HLV người Pháp mô tả. Thậm chí trong cả 2 trận đấu với U23 Guam và U23 Yemen vừa qua, đội hình chính đều gây thất vọng lớn. U23 Việt Nam chỉ chơi sắc nét hơn khi “Phù thủy trắng” điều chỉnh nhân sự trong hiệp 2, với sự tươi mới đến từ các cầu thủ U20 như Khuất Văn Khang, Hồ Văn Cường. Phần lớn cầu thủ U23 Việt Nam đều chưa có đủ cơ hội tại V.League. Thật khó khi tin rằng họ đủ sức cạnh tranh với các đàn anh chỉ dựa vào màn trình diễn trên sân tập và các trận đấu ở cấp độ trẻ - nơi họ vốn cũng chơi không quá xuất sắc.

Có thể thấy rằng, HLV Troussier đang phải chịu áp lực rất lớn từ cam kết với VFF, và ông không cho phép bản thân lùi bước, hoặc dừng lại nghỉ ngơi - dù chỉ một chút. Đó là lý do hợp lý nhất giải thích tại sao HLV 68 tuổi này luôn cố gắng “lên gân” về triết lý bóng đá của bản thân. Tất nhiên, người hâm mộ không có quyền lựa chọn HLV cho ĐTQG. HLV Troussier cũng mới có khoảng 6 tháng làm việc trọn vẹn và thường xuyên phải “phân thân” cho 2 đội tuyển. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, ông xứng đáng có thêm thời gian để chứng minh. VFF và người hâm mộ cũng có thể tự cho mình thêm thời gian để hy vọng về một tương lai mới của đội tuyển nước nhà.

HLV Troussier kêu gọi sự tham gia của các học viện và các CLB

HLV Troussier tin rằng nền bóng đá đang phát triển như Việt Nam cần một triết lý xuyên suốt từ các cầu thủ nhí đến các cầu thủ trưởng thành. Để làm được điều này, VFF cần có sự chung tay của các học viện đào tạo trẻ cũng như các CLB ở V.League. HLV người Pháp cũng nhấn mạnh ông không gặp vấn đề lớn trong việc dẫn dắt 2 đội tuyển cùng lúc.

Chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận giao hữu với Palestine, HLV Troussier cho biết: “Đội tuyển luôn cố gắng cải thiện từng ngày, nhưng chúng ta cũng nên nhìn lại nền tảng cầu thủ cũng như hệ thống bóng đá Việt Nam. Nhiều người vẫn còn các thiếu sót từ những điều căn bản như chuyền hay nhận bóng”.

“Có sự kỳ vọng lớn rằng các cầu thủ sẽ thay đổi mạnh mẽ trong thời gian lên tuyển, nhưng quá trình này cần có sự tham gia của các HLV ở Học viện hay CLB”.

An Khánh
.
.
.