Đội tuyển Việt Nam và nỗi lo từ trong ra ngoài

Thứ Sáu, 08/03/2024, 07:48

Phong độ không tốt của nhiều trụ cột đội  tuyển (ĐT) Việt Nam tại V.League vốn đã khiến HLV Philippee Troussier đau đầu. Ông thầy người Pháp lại thêm phần trăn trở khi đối thủ Indonesia ngày càng mạnh hơn theo thời gian.

Indonesia ngày càng khác

“Đây là một thất bại cay đắng. Một trận đấu khó khăn thật sự với ĐT Việt Nam”, HLV Philippe Troussier chua chát thốt lên khi đội bóng của ông thua Indonesia ở VCK Asian Cup 2023. Thất bại ấy khiến ĐT Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng. Nhưng đáng lo ngại hơn, trận thua này không chỉ mang tính thời điểm. Bởi theo nhận định của HLV Philippe Troussier, Indonesia ở VCK Asian Cup đã là một phiên bản khác. “Họ sở hữu một đội hình chất lượng, khác hẳn so với hồi còn thi đấu tại SEA Games hay AFF Cup. Indonesia bổ sung nhiều cầu thủ nhập tịch, tạo ra những khó khăn hơn cho đội tuyển Việt Nam so với trước đây”.

anh 2.jpeg -0
Nhiều trụ cột của đội tuyển Việt Nam sa sút phong độ.

Đầu tháng 3/2024, ông Philippe Troussier gặp gỡ đại diện lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam bàn về kế hoạch cho U23 và ĐTQG Việt Nam trong năm 2024. Một trong số đó bao gồm hai màn so tài quan trọng với Indonesia tại vòng loại World Cup 2026 cuối tháng này. Câu chuyện về việc thi đấu với một Indonesia “Hà Lan” hóa lại được ông Troussier đề cập đến. Vị HLV người Pháp không phải không tin tưởng vào các học trò của mình. Song rõ ràng, với hơn 10 cầu thủ được nhập tịch và hiện chơi bóng tại các giải đấu hạng trung bình tại châu Âu, Indonesia hiện tại khó bị đánh bại hơn so với trước đó.

Quá trình nhập tịch của Indonesia tiếp tục được thúc đẩy cả về mặt số lượng lẫn chất lượng. Mới đây nhất, 3 gương mặt gốc Hà Lan đã được nhập tịch Indonesia, nhằm kịp thời gian thi đấu với ĐT Việt Nam vào ngày 21/3 tới, ở “chảo lửa” Gelora Bung Karno. Những gương mặt đó bao gồm Maarten Paes (25 tuổi/ thủ môn), Thom Haye (29 tuổi/ tiền vệ) và Ragnar Oratmangoen (26 tuổi/tiền đạo). Đây đều là các cầu thủ có chất lượng cao hơn so với mặt bằng chung của Đông Nam Á. Riêng Tom Haye cũng thuộc diện chủ lực tại Heerenveen thuộc giải VĐQG Hà Lan. Nói như thế để thấy rằng, Indonesia đã sẵn sàng như thế nào cho màn so tài với Việt Nam sắp tới.

Quan trọng hơn, cách mà Indonesia nhập tịch thật sự nhanh và hiệu quả. Ba cầu thủ gốc Hà Lan kể trên đã trải qua buổi phỏng vấn nhập tịch trực tuyến với các quan chức thuộc Hạ viện Indonesia. Ngay sau đó, Paes, Haye và Oratmangoen sẽ được Indonesia sắp xếp bằng chuyên cơ để đưa từ Mỹ, châu Âu đến Indonesia vào ngày 11/3. Tới ngày 12/3, cơ quan chức năng chính phủ đồng ý không nghỉ lễ, để phục vụ 3 cầu thủ này hoàn tất thủ tục nhập tịch. Ngay sau đó, chuyên cơ sẽ chuyển 3 cầu thủ này trở về để thi đấu cho các CLB chủ quản. Việc thực hiện lanh lẹ và cởi mở đến từ cơ quan chức năng Indonesia giúp cho HLV Shin Tae Yong sở hữu đội hình với hàng loạt cái tên chất lượng.

Nỗi lo nội bộ

Trong bối cảnh Indonesia có những gương mặt rất chất lượng trong đội hình thì Việt Nam lại phải đối diện với khó khăn đến từ nội bộ. Chấn thương và phong độ thấp xảy ra với nhiều trụ cột hay các tài năng trẻ mà HLV Troussier thường sử dụng thời gian qua. Ngôi sao Hoàng Đức xuống dốc thấy rõ ở mùa giải năm nay, với 4 trận liên tiếp tịt ngòi lẫn không thể kiến tạo. Thanh Bình, Tuấn Tài cũng không đảm bảo khâu phòng ngự cho Thể Công - Viettel. Bộ đôi Tuấn Anh, Hùng Dũng đều gặp chấn thương dẫn tới lỡ dở một số trận đã qua tại V.League. Câu chuyện thể trạng tiếp diễn ở Bình Dương, khi Tiến Linh, Vỹ Hào, Minh Trọng đều gặp vấn đề sức khỏe dẫn tới chơi không như kỳ vọng.

Hàng tiền đạo cũng đang là điều mà HLV Troussier đau đầu. Không phải ngẫu nhiên ông phải sang Nhật Bản để theo dõi Công Phượng tập luyện tại Yokohama FC. Bởi hiện tại, các chân sút của “Những chiến binh sao Vàng” như Đình Bắc, Tuấn Hải cũng trải qua trận hay trận dở. Thậm chí Đình Bắc cũng mới chỉ trở lại sau án treo giò dài hạn.

 Niềm an ủi nhất với HLV Troussier lúc này là Quang Hải. Cầu thủ này đã mang về 1 điểm quý giá cho CLB Công an Hà Nội tại vòng 12 V.League 2023/24. Đây đã là bàn thứ 5 của Quang Hải sau 9 lần ra sân tại V.League mùa này. Trong 4 tháng liên tiếp gần đây, tháng nào Quang Hải cũng ghi bàn. Không tuyển thủ Việt Nam nào lập công đều đặn như Quang Hải.

Sự trở lại đáng khen của tiền vệ sinh năm 1997 thu hút sự chú ý của tờ Bola (Indonesia). Tờ báo này viết: "Sự tỏa sáng của Quang Hải trong thời gian qua đã thổi làn gió mới cho đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ 27 tuổi đang đạt trạng thái phong độ tốt nhất. Hai bàn thắng liên tiếp trong các trận đấu với Thanh Hóa và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cho thấy sự tự tin và phong độ tốt của Quang Hải. Quang Hải và đội tuyển Việt Nam đã có dấu hiệu tích cực. Khi cầu thủ sinh năm 1997 tìm lại được sự tự tin và phong độ tốt nhất, hàng phòng ngự đối phương phải đặc biệt cảnh giác. Sự hồi sinh của Quang Hải chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho Công an Hà Nội và đội tuyển Việt Nam trong chặng đường phía trước”. 

Quang Hải chạy khỏe ngang cầu thủ châu Âu

Hiệu suất ghi bàn của Quang Hải là một điểm cộng lớn. Nhưng chi tiết liên quan đến thể lực và di chuyển của cầu thủ này mới đóng vai trò then chốt đem đến niềm vui cho ông Troussier. Theo một trang tin trích lại lời của thành viên BHL CLB Công an Hà Nội, GPS báo Quang Hải chạy 12km tại trận đấu với Hà Tĩnh. Con số này nhiều nhất đội, ngay cả khi Quang Hải không có thể trạng tốt nhất trước trận.

Dưới thời HLV Troussier, các cầu thủ đều hoạt động với cường độ cao và thường xuyên di chuyển để thực hiện nhiệm vụ luân chuyển và điều tiết bóng. Thế mới có chuyện tiền vệ trẻ Nguyễn Thái Sơn đạt mốc trên 11,4km trong 1-2 trận đấu tại SEA Games 2023 vừa rồi. Và đương nhiên, sự năng nổ bên cạnh phong độ đáng khen của Quang Hải thời gian qua giúp HLV Troussier an tâm hơn tại hàng công ĐT Việt Nam.

PV
.
.
.