Chủ tịch FIFA Sepp Blatter và Chủ tịch UEFA Michel Platini phải đối mặt với án phạt như thế nào?

Thứ Sáu, 18/12/2015, 12:31
Trong 2 ngày 17 và 18-12, Thẩm phán Hans-Joachim Eckert thuộc Ủy ban đạo đức của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) sẽ chất vấn Chủ tịch FIFA Sepp Blatter và Chủ tịch UEFA Michel Platini xung quanh khoản tiền 1,3 triệu bảng Anh cách đây 4 năm (2011-2015).
Theo đó, ông Sepp Blatter và ông Michel Platini sẽ phải điều trần ở Zurich và họ đều đang đối mặt với cáo buộc tham nhũng, xung đột quyền lợi và bất hợp tác với cơ quan điều tra.

Giới thạo tin tiết lộ, ông Sepp Blatter và ông Michel Platini có thể thoát án cấm hoạt động bóng đá vĩnh viễn, nhưng Chủ tịch FIFA và Chủ tịch UEFA sẽ phải dùng ít nhất 7 năm để "suy nghĩ về những việc đã làm" khi họ không được bén mảng tới lĩnh vực này. Theo giới thạo tin, tuy khó khép ông Sepp Blatter và ông Michel Platini vào tội tham nhũng, nhưng Ủy ban đạo đức của FIFA có thể làm rõ quyền lợi trong vụ chuyển khoản tiền 1,3 triệu bảng Anh giữa họ, cho dù Chủ tịch FIFA và Chủ tịch UEFA đều cho biết, đó là "tiền được thanh toán theo thỏa thuận năm 1998".

Giới truyền thông cho biết, phiên điều trần kể trên diễn ra sau khi Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) chính thức tiến hành điều tra (lần đầu tiên) vai trò của Chủ tịch FIFA Sepp Blatter trong các vụ đưa và nhận hối lộ; và Chủ tịch UEFA Michel Platini đang bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 90 ngày để điều tra về những bê bối tham nhũng gần đây của FIFA.

Ông Sepp Blatter và Chủ tịch UEFA Michel Platini.

Và người phát ngôn của Ủy ban đạo đức FIFA, ông Andreas Bantel cũng vừa tuyên bố, theo đó cựu danh thủ người Pháp tuy đã làm đơn kháng cáo lên Tòa án thể thao thế giới (CAS), nhưng ngày 11-12, CAS đã bác bỏ đơn kháng án của Chủ tịch UEFA. Ông Andreas Bantel  cho biết, FIFA sẽ đưa ra án phạt cuối cùng đối với ông Michel Platini và ông Sepp Blatter vào ngày 21-12.

Trước đó, Ủy ban đạo đức của FIFA từng kiến nghị cấm Chủ tịch FIFA và Chủ tịch UEFA hoạt động bóng đá suốt đời. Giới chuyên môn cho rằng, ông Michel Platini tuy đã đăng ký ứng cử vào chiếc ghế Chủ tịch FIFA sẽ diễn ra trong phiên họp đặc biệt hôm 26-2-2016, nhưng với những án phạt hiện nay, Chủ tịch UEFA sẽ khó vận động tranh cử thành công.

Và theo quyết định của FIFA cách đây hơn 1 tháng (12-11), trong danh sách 5 ứng cử viên chạy đua vào chiếc ghế quyền lực nhất của Liên đoàn Bóng đá thế giới không có tên Chủ tịch UEFA. Trước đó, ông Michel Platini từng được coi là ứng viên hàng đầu kế vị Chủ tịch FIFA Sepp Blatter. Nhưng tỷ lệ cá cược tại các nhà cái về khả năng Chủ tịch UEFA ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch FIFA giảm sút nhanh chóng sau khi ông Sepp Blatter bị điều tra hình sự về khoản tiền thanh toán cho ông Michel Platini.

Giới chuyên môn cho rằng, trong vụ bê bối tại FIFA, ông Michel Platini không đơn giản chỉ là nhân chứng. Bởi theo tuyên bố của Tổng chưởng lý Thụy Sỹ, ông Michael Lauber, cơ quan chức năng không thẩm vấn ông Michel Platini như một nhân chứng bởi đã điều tra Chủ tịch UEFA trong việc phân biệt rõ “ranh giới nhân chứng và bị cáo” trong vấn đề này.

Ông Platini kháng án bất thành.

Được biết, Văn phòng Tổng chưởng lý Thụy Sỹ (OGA) đã mở cuộc điều tra hình sự xung quanh khoản tiền 1,3 triệu bảng Anh. Mặc dù UEFA giải thích khoản tiền này là thù lao khi còn làm việc cho FIFA (1999-2001) của ông Michel Platini, nhưng giới chuyên môn đã chỉ rõ mâu thuẫn trong vấn đề này - không có lý do gì phải chờ tới một thập kỷ Chủ tịch UEFA mới được nhận lương từ FIFA. Ông Michel Platini từng cho biết, đã được thông báo về sự thanh toán chậm trễ bởi khi đó FIFA đang có những "vấn đề về tài chính".

Nhưng theo số dư từ tài khoản của FIFA, trong giai đoạn 1999-2002, Liên đoàn Bóng đá thế giới luôn có doanh thu khoảng 83 triệu USD. Theo giới chuyên môn, điểm mấu chốt của những lời cáo buộc về khoản thanh toán kể trên đến vào 2 tháng trước khi UEFA ủng hộ chiến dịch tái tranh cử chức Chủ tịch FIFA của ông Sepp Blatter.

Một quan chức FIFA giấu tên từng tiết lộ, số tiền kể trên thực chất nhằm mua chuộc ông Michel Platini, để Chủ tịch UEFA không chống lại ông Sepp Blatter tái tranh cử ghế Chủ tịch FIFA. Ngoài sự dính líu tới khoản tiền 1,3 triệu bảng Anh, Chủ tịch UEFA còn bị cáo buộc nhận tiền để giúp Qatar giành quyền đăng cai World Cup 2022.

Văn phòng Tổng chưởng lý Thụy Sỹ cũng từng thẩm vấn ông Sepp Blatter (tối 25-9) xung quanh việc Chủ tịch FIFA từng ký một hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Caribe, do ông Jack Warner khi đó làm Chủ tịch, với những điều khoản bất lợi cho FIFA. Ông Jack Warner, cựu Phó Chủ tịch FIFA vừa tuyên bố, sẽ công khai hàng ngàn tài liệu có liên quan đến FIFA, cũng như Chủ tịch Sepp Blatter.

Lư Tuấn Nghĩa
.
.
.