Beckham: Cẩn thận và lạc quan

Thứ Ba, 06/06/2006, 13:47

Thủ quân của "sư tử Anh" tỏ ra khá cẩn trọng khi đề cập tới các trận đấu ở vòng bảng World Cup 2006. Tuy nhiên cũng rất lạc quan về khả năng đăng quang của đội tuyển Anh.

"Nếu không có sự khởi đầu tốt, bạn sẽ phải gánh chịu nhiều áp lực. Tôi không cho rằng, các trận đấu ở vòng bảng sẽ dễ dàng với tuyển Anh như mọi người vẫn nghĩ. Paraguay là một đối thủ không dễ bị đánh bại. Còn Thụy Điển và Trinidad&Tobago, họ đều có những cầu thủ có khả năng gây đột biến", Becks nói.

 

Tuy vậy, tiền vệ này cũng khá lạc quan khi đánh giá về cơ hội của đội tuyển Anh tại World Cup 2006: "Kể từ khi tôi khoác áo đội tuyển, đây là thời điểm chúng tôi có một đội hình mạnh nhất. Toàn đội đang có được sự tự tin và quyết tâm cao độ. Tuyển Anh đang đứng trước cơ hội tốt nhất để đăng quang"

.
.
.