Biển người ăn mừng trên phố, tuyển Argentina phải diễu hành bằng trực thăng

Thứ Tư, 21/12/2022, 09:05

Hàng triệu người dân Argentina đã tràn ra các con phố, đường cao tốc và cầu vượt để tham gia lễ ăn mừng chiến thắng của đội tuyển quốc gia tại World Cup 2022 ngày 20/12 (giờ địa phương, tức sáng sớm 21/12 theo giờ Việt Nam).

Biển người ăn mừng trên phố, tuyển Argentina phải diễu hành bằng trực thăng -0
Ước tính 4 triệu người đã đổ ra các con phố, đường cao tốc và các con đường lớn dẫn đến thủ đô Buenos Aires. Ảnh AP.

Do quá đông người hâm mộ tràn xuống phố, các cầu thủ của đội tuyển Argentina đã phải thay đổi kế hoạch từ xe buýt hai tầng sang trực thăng để di chuyển từ trụ sở Liên đoàn bóng đá Argentina đến thủ đô Buenos Aires.  

Gabriela Cerruti, người phát ngôn của Tổng thống Alberto Fernández, cho biết: “Các nhà vô địch thế giới đang bay trên trực thăng vì không thể tiếp tục bằng đường bộ do sự cuồng nhiệt của người hâm mộ”.

Sau khi bay qua các điểm quan trọng của Buenos Aires, nơi hàng triệu người hâm mộ tụ tập, chiếc trực thăng chở theo các thành viên đội tuyển bóng đá Argentina quay trở lại trụ sở của Liên đoàn bóng đá Argentina.

Biển người ăn mừng trên phố, tuyển Argentina phải diễu hành bằng trực thăng -0
Người hâm mộ bóng đá tràn lên đường cao tốc. Ảnh AP.

Một số người hâm mộ tiếp tục ăn mừng trên đường phố, tuy nhiên, nhiều người thất vọng vì không thể gặp được những “người hùng” đã mang về chiếc cúp danh giá cho Argentina lần đầu tiên từ hồi World Cup 1986.

Diego Benavidez, 25 tuổi, người đã chờ đợi từ sáng sớm để được gặp đội tuyển quốc gia, bày tỏ “tức giận vì chính phủ đã không tổ chức sự kiện này một cách hợp lý để tất cả chúng tôi có thể ăn mừng”.

Tuy nhiên, những người khác vẫn rất vui vẻ. “Tôi không thất vọng, chúng tôi đã sống trong bữa tiệc”, Nicolás López, 33 tuổi, người đang ăn mừng ở trung tâm thành phố Buenos Aires cùng cô con gái 7 tuổi, cho biết.

Biển người ăn mừng trên phố, tuyển Argentina phải diễu hành bằng trực thăng -0
Biển người ăn mừng trên phố, tuyển Argentina phải diễu hành bằng trực thăng -1
Dù không trực tiếp nhìn thấy những "người hùng" bóng đá, người dân Argentina vẫn vui vẻ ăn mừng. 

Cuộc diễu hành chào đón những cầu thủ Argentina được lên kế hoạch tổ chức ngày 20/12 đã bị thay đổi sau khi hai người hâm mộ đã nhảy từ cầu vượt xuống xe buýt hai tầng chở đội tuyển khi họ từ sân bay trở về trụ sở Liên đoàn bóng đá. Một người đã nhảy được vào xe trong khi người còn lại rơi xuống đường bị thương.

Người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Argentina cho rằng cơ quan thực thi pháp luật đã gián tiếp khiến màn chào mừng hoành tráng này bị hủy bỏ do không thể đảm bảo được an ninh. Khi những người hâm mộ bắt đầu tụ tập, truyền thông địa phương cho biết đã có một vài cuộc đụng độ giữa người dân và nhân viên thực thi pháp luật. Ít nhất 8 người bị thương tại nhiều địa điểm khác nhau.

Biển người ăn mừng trên phố, tuyển Argentina phải diễu hành bằng trực thăng -0
Cảnh sát chống bạo loạn Argentina "dẹp loạn" tại một địa điểm có người hâm mộ quá khích. Ảnh AP. 

Khoảng 4 triệu người đã tụ tập trên các con phố của Buenos Aires chiều 20/12. Nhiều người còn cắm trại qua đêm để “xí chỗ”. Một số cổ động viên còn tràn lên đường cao tốc, đại lộ và các con đường lớn dẫn đến thủ đô bất chấp nhiệt độ ngoài trời hơn 30 độ C.

Duy Tiến (Theo AP)
.
.
.