Xóa nhiều điểm bán ma túy phức tạp ở quận Tây Hồ

Chủ Nhật, 21/05/2023, 06:54

Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã huy động lực lượng triệt phá những điểm phức tạp về ma túy, đa số các đối tượng mua, bán ma túy đều có tiền án, tiền sự gây nhức nhối trong quần chúng nhân dân. Sau khi triệt phá thành công, người dân đã viết thư cảm ơn Công an quận khi mang bình yên về với ngõ phố. Qua đó góp phần kéo giảm tội phạm và đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Người đàn bà cho con nghiện sử dụng ma túy tại nhà

Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh, Trưởng Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, thực hiện quyết định của Giám đốc Công an TP Hà Nội về điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, Công an quận đã chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Công an các phường rà soát địa bàn đưa vào danh sách các điểm phức tạp về ma túy để đấu tranh, xử lý. Qua rà soát xác định có 5 điểm phức tạp về ma túy.

z4361635899475_c120b4a7ec3a613054ff6da6ee334378.jpg -0
Lực lượng chức năng đọc lệnh bắt giữ đối tượng trong vụ án ma túy ở phường Yên Phụ.

Tại khu vực nhà thuê của Sái Thị Hồng Nhung (SN 1986), tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ rất đông người qua lại "bất thường", ngoài ra Nhung còn có 3 đứa con "lít nhít" (nhưng khác bố) nên đã trở thành "bình phong" để người đàn bà này bán ma túy cho các con nghiện và tổ chức cho các con nghiệp sử dụng ma túy ngay tại nhà thuê. Đáng chú ý, theo các điều tra viên, thời điểm khám xét nơi ở của Nhung, tổ công tác còn phát hiện một đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Thực hiện kế hoạch đấu tranh triệt phá điểm phức tạp về ma túy, khoảng 00h45' ngày 16/5, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Tây Hồ phối hợp cùng Công an phường Nhật Tân kiểm tra hành chính người phụ nữ điều khiển xe máy có dấu hiệu nghi vấn. Người phụ nữ tên Phạm Thị Thanh Xuân đã không xuất trình được giấy tờ tùy thân, giấy tờ xe. Tổ công tác đã đưa Xuân về trụ sở Công an phường Nhật Tân để làm việc. Tại cơ quan Công an, Xuân khai vừa sử dụng ma túy đá tại nhà của người phụ nữ tên Nhung, ở phường Nhật Tân (Tây Hồ). Kết quả thử nước tiểu của Xuân dương tính với ma túy Methamphetamine.

Tiếp đó, sáng cùng ngày (16/5), tại ngõ 374 Âu Cơ, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra đối với một nam thanh niên tên là Chu Quốc Quyền điều khiển xe môtô đi từ ngách 15/264 Âu Cơ ra. Qúa trình kiểm tra, Quyền đã thả xuống đất 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng ma túy loại Methamphetamin. Túi nilon này lọt qua khe nắp cống rơi xuống. Tổ công tác đã lật nắp cống lên thì thấy dưới cống khô và thu giữ được túi nilon chứa ma túy này. Quyền khai nhận túi nilon chứa tinh thể màu trắng này là ma túy đá của Quyền vừa mua được cách đây 5 phút của một người phụ nữ tên Nhung với giá 500 nghìn đồng. Tổ công tác đã lập biên bản niêm phong, tạm giữ toàn bộ tang vật. Sau đó đưa Quyền cùng tang vật, phương tiện về Công an phường Nhật Tân để làm rõ.  Kết quả thử nước tiểu của Quyền dương tính với ma túy Methamphetamine.

Tiếp tục đấu tranh, triệt phá điểm ma túy do đối tượng Nhung cầm đầu, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra đối với hai nam nữ thanh niên đi trên xe môtô từ ngách 15/264 Âu Cơ ra. Các đối tượng là Nguyễn Huy Minh (SN 1986, bạn trai của Nhung), trú tại phường Bưởi (quận Tây Hồ) và  người phụ nữ ngồi sau xe môtô chính là Sái Thị Hồng Nhung.

Tại cơ quan Công an, Nhung khai nhận vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đã bán ma túy để kiếm lời. Nguồn gốc số ma túy Nhung mua được của một phụ nữ tên Hà (không rõ nhân thân). Về phía Minh biết việc Nhung mua bán trái phép chất ma túy và cho bạn gái sử dụng điện thoại di động và số tài khoản ngân hàng để phục vụ việc mua bán ma túy. Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với Sái Thị Hồng Nhung về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Cùng với việc triệt phá điểm bán ma túy của Nhung, Công an quận Tây Hồ cũng triệt phá tụ điểm ma túy khác do người phụ nữ tên Nguyễn Thu Hương (SN 1980), trú tại ngõ An Dương, phường Yên Phụ (Tây Hồ) đã có 1 tiền án về mua bán trái phép chất ma túy điều hành. Sau khi ra tù, Hương nằm im một thời gian rồi chờ thời cơ mua bán trái phép chất ma túy trở lại. Để qua mặt lực lượng chức năng, Hương sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi hơn nhưng hành vi của người phụ nữ này đã nằm trong "tầm ngắm" của Công an quận Tây Hồ. Ngày 19/4, tổ công tác Công an phường Yên Phụ làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát địa bàn phát hiện nam thanh niên đang điều khiển xe môtô có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính. Đối tượng khai nhận là Nguyễn Hoàng Quân, nghiện ma túy, có 1 tiền án, 6 tiền sự.  Qúa trình kiểm tra, Quân đã thả 1 gói giấy xuống đất, tổ công tác đã thu giữ gói ma túy heroin này. Đấu tranh tại chỗ, Quân khai nhận, do có nhu cầu sử dụng ma túy heroine nên Quân đến nhà một phụ nữ tên Hương, ở ngõ 76 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội để mua ma túy với giá 300 nghìn đồng.

 Tiến hành điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ hành vi của Hương. Tại Cơ quan Công an, Hương khai nhận do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Hương đã nảy sinh ý định bán ma túy để kiếm lời. Để có ma túy bán, Hương mua được của một người phụ nữ tên Hồng ở khu vực chợ Long Biên, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội, sau đó mang về nhà cất giấu và tìm người nghiện để bán lại.

Tạo ngõ nhỏ, sâu làm điểm bán ma túy

Theo các trinh sát để triệt phá vụ án này rất khó khăn do khu vực nhà của đối tượng Nguyễn Quốc Hùng (SN 1966), trú tại Âu Cơ, phường Quảng An (Tây Hồ) rất nhỏ, thường xuyên có con nghiện qua lại, nếu người lạ đi vào dễ bị phát hiện và đối tượng nhanh chóng tẩu tán tang vật. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 11h15' ngày 5/5, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Quảng An tuần tra kiểm soát địa bàn phát hiện một người đàn ông điều khiển xe môtô có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã tiến hành dừng xe, yêu cầu kiểm tra hành chính.

Quá trình kiểm tra, người đàn ông này không xuất trình được giấy tờ tùy thân và đăng ký xe, tự khai nhận là Nguyễn Văn Lợi (SN 1969), trú tại quận Long Biên (Hà Nội), có 3 tiền án, đồng thời lấy từ trong túi quần 1 gói nilon chứa chất bột màu trắng giao nộp cho cơ quan Công an và khai nhận chất bột màu trắng là heroine vừa mua của một người đàn ông tên Hùng tại Âu Cơ (phường Quảng An) với số tiền 200 nghìn đồng để sử dụng. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ niêm phong số ma túy. Xét nghiệm nước tiểu của Nguyễn Văn Lợi, kết quả dương tính với chất ma túy morphine.

Tiếp đó, khoảng 11h30' ngày 5/5, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Quảng An tuần tra kiểm soát địa bàn tại khu vực tổ 6, phường Quảng An phát hiện người đàn ông điều khiển xe môtô đi vào nghĩa trang Quảng An có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã tiến hành dừng xe, yêu cầu kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra, người đàn ông này đã thả từ tay xuống đất 1 gói màu xanh đen bên trong chứa chất bột màu trắng là heroin. Người này khai là Chu Công Hậu (SN 1975), trú tại quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), có 5 tiền án, 2 tiền sự. Hậu cho biết vừa mua của một người đàn ông tên Hùng với giá 200 nghìn đồng để sử dụng. Cùng ngày, tổ công tác tiếp tục bắt giữ Lò Phan Phú (SN 1989), quê ở tỉnh Điện Biên vừa mua heroin của Hùng với giá 200 nghìn đồng.

Ngay khi vụ án mua bán trái phép chất ma túy do Nguyễn Quốc Hùng bị triệt phá, Công an quận Tây Hồ đã nhận được thư khen của người dân khu phố. Đại diện tổ dân phố gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo, CBCS Công an quận đã đem lại bình yên cho ngõ phố, không còn lo sợ mỗi khi ra đường gặp các đối tượng nghiện ma túy…

Đối tượng Đinh Văn Dương (SN 1989), trú tại phường Phú Thượng (Tây Hồ), nghiện ma túy, không có công ăn việc làm nên để có ma túy sử dụng, Dương đã móc nối mua ma túy, bán kiếm lời.

Tổ công tác kiểm tra hành chính về nơi cư trú của Đinh Văn Dương tại khu trọ, thuộc phường Phú Thượng. Khi kiểm tra tại phòng trọ số 3 phát hiện Dương đang chuẩn bị sử dụng heroin và Trần Văn Quân (SN 1990), trú tại quận Nam Từ Liêm đến chỗ phòng trọ của Dương mua 2 gói heroin để sử dụng. Tổ công tác tiến hành tạm giữ niêm phong số ma túy của Dương và Quân đồng thời đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở Công an phường Phú Thượng để tiếp tục làm rõ.

Từ ngày 19/4 đến ngày 16/5, Công an quận Tây Hồ và Công an các phường tổ chức đấu tranh triệt xóa thành công 5 điểm phức tạp về ma túy; bắt giữ 20 đối tượng đều nghiện ma túy, gồm 13 đối tượng có địa chỉ trong quận, 7 đối tượng có địa chỉ ngoài quận; khởi tố 13 bị can về các hành vi "Mua bán trái phép chấp ma túy và tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm; đưa đi cai nghiện bắt buộc 4 đối tượng; đang tiếp tục điều tra, xử lý 5 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 7,654 gam heroin; 1,503 gam Methamphetamine cùng nhiều tang vật, dụng cụ ma túy khác.

Nguyễn Ngọc Tú
.
.
.