Xét xử 2 cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa cùng 11 đồng phạm

Thứ Sáu, 23/12/2022, 12:53

Ngày 23/12, TAND tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng (SN 1955), Lê Đức Vinh (SN 1965) về tội “Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Cùng bị xét xử về tội danh này còn có 11 bị cáo là cựu Phó Ch tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Đào Công Thiên; cựu Giám đốc Sở TN&MT Võ Tấn Thái; cựu Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dẽ (SN 1962); nguyên Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Khánh Hòa Trần Văn Thọ (SN 1960); cựu Phó giám đốc Sở Tài Chính tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Ngọc Tâm; cựu Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa Trần Quang Bửu (SN 1957); cựu Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang Lê Huy Toàn (SN 1964); cựu Phó trưởng Phòng Vật giá Sở Tài Chính Khánh Hòa Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1959); cựu Phó Giám đốc Sở TN&MT Võ Xuân Thiềng (SN 1958); cựu Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Khánh Hòa Trần Sỹ Quân (SN 1958) và cựu  Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Văn Nhựt (SN 1976).

Xét xử hai cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa cùng 11 đồng phạm -0
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Ngày xét xử đầu tiên, hai bị cáo đang thi hành án hình sự tại Trại giam Z30D và Trại giam A2 trong một vụ án khác là cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh và cựu Giám đốc Sở TN&MT Võ Tấn Thái đã có đơn xin vắng mặt. Tuy nhiên, các chứng cứ và lời khai của hai bị cáo này có tại hồ sơ vụ án nên phiên tòa vẫn tiến hành xét xử.

Theo Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Khánh Hòa, năm 2013, UBND tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện dự án xây dựng cơ sở mới Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Thế nhưng quá trình thực hiện không tổ chức đấu thầu chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật, mà chỉ định và ký hợp đồng BT với Công ty TNHH Hoàn Cầu Khánh Hòa – sau đó chuyển quyền và nghĩa vụ thực hiện hợp đồng cho Công ty CP Thanh Yến, có trụ sở ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Xét xử hai cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa cùng 11 đồng phạm -0
Khu "đất vàng" giao cho Công ty CP Thanh Yến thực hiện dự án Nha Trang Center 2 có nhiều vi phạm.   Ảnh: Hữu Toàn.

UBND tỉnh Khánh Hòa hoàn vốn cho nhà đầu tư bằng hình thức giao hơn 7.388m2 “đất vàng” tại cơ sở cũ của Trường Chính trị Khánh Hòa ở 01 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, nhưng không đấu giá quyền sử dụng đất; thậm chí khi giao đất, cho thuê đất không đúng với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Bởi lẽ khu đất này được quy hoạch đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp, nhưng lại giao Công ty CP Thanh Yến thực hiện dự án Nha Trang Center 2, trong đó có 4.440m2 đất ở lâu dài và 2.948,9m2 đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp rồi tự phê duyệt giá đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. Từ đó, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo giá trị quyền sử dụng khu “đất vàng” nêu trên hơn 121,5 tỉ đồng

Hội đồng định giá tài sản cấp Bộ kết luận giá trị quyền sử dụng khu “đất vàng” nêu trên hơn 184,1 tỉ đồng. Theo đó, 13 bị cáo trong vụ án gây thất thoát hơn 62,6 tỉ đồng tại thời điểm tháng 2/2016 và thất thoát 324,5 tỷ đồng tại thời điểm tháng 10/2020. Mặt khác, quá trình xử lý tài sản còn lại của Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa cũ, UBND tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan có liên quan đã tự ý giảm giá trị tài sản xuống 55% để bán, gây thiệt hại 11,6 tỉ đồng.

Hai ngày trước khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa có kết luận điều tra vụ án, ngày 12/9/2022, Công ty CP Thanh Yến đã nộp hơn 44,6 tỉ đồng để khắc phục một phần hậu quả do hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng 11 đồng phạm gây ra. 

Được biết 5 trong số 13 bị cáo nêu trên đang thi hành án hình sự vụ án  “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại hai Dự án Khu du lịch sinh thái tâm linh (STTL) Cửu Long Sơn Tự và Dự án biệt thự sông núi (BTSN) Vĩnh Trung trên núi Chín Khúc ở phía Tây TP Nha Trang do Công ty TNHH SX và XD Khánh Hòa làm chủ đầu tư, đã được TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử sơ thẩm ngày 13/4/2022. Trong đó, ông Nguyễn Chiến Thắng đã bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù; Lê Đức Vinh, Đào Công Thiên cùng bị xử phạt 4 năm 6 tháng tù; Võ Tấn Thái, Lê Văn Dẽ cùng lãnh mức án 3 năm tù.

Hữu Toàn
.
.
.