Truy quét băng nhóm hình sự, làm sạch địa bàn

Thứ Sáu, 31/12/2021, 05:54

Thực hiện cao điểm ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công an TP Hồ Chí Minh đã liên tiếp triệt phá thành công, bắt nhiều đối tượng phạm pháp hình sự... bảo vệ sự bình yên cho thành phố mang tên Bác.

Sáng 28/12, Công an quận 1 cho biết đang tạm giữ đối tượng Trần Kim Oanh (SN 1986, ngụ quận Tân Phú) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo lời khai của đối tượng, vì muốn có tiền tiêu xài và hàng hóa để sử dụng, Oanh đã làm giả tin nhắn xác nhận chuyển khoản của ngân hàng khi mua hàng hóa rồi chiếm đoạt hàng hóa, tiền của các cửa hàng.

Truy quét băng nhóm hình sự, làm sạch địa bàn -0
Kiểm tra quán Beer Club Redline phát hiện 125 người dương tính với ma túy.

Tối 27/12, Công an quận 1 đã di lý đối tượng Ngô Quang Tuân (SN 1980, ngụ tỉnh Thái Bình) từ tỉnh Gia Lai về TP Hồ Chí Minh. Tuân là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 truy nã từ năm 2007 về tội “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó vào tháng 1/2007, trước siêu thị Citi Plaza (quận 1), anh Lê Hoàng Vinh thấy hai người bạn của mình là nhân viên bảo vệ đang cãi nhau nên can ngăn. Lúc này, Tuân từ trong siêu thị bất ngờ cầm dao chạy ra chém anh Vinh bị thương rồi bỏ trốn.

Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Tuân nhưng đối tượng đã trốn khỏi nơi cư trú. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận 1 phát hiện Tuân đang lẩn trốn tại huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai nên đã phối hợp với Công an địa phương bắt giữ.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Hoàng Minh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 1 cho biết, từ khi triển khai cao điểm ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm đến nay, Đội đã triệt phá thành công 3 vụ trộm cắp, 1 vụ cướp giật tài sản và vận động, truy bắt 4 đối tượng truy nã.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh các mặt công tác nghiệp vụ, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, phối hợp với các lực lượng khác để thực hiện hiệu quả tấn công trấn áp các loại tội phạm. Trong đó, tập trung chủ yếu vào tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản như cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản; các loại tệ nạn xã hội, các loại hình cơ sở kinh doanh trá hình tệ nạn xã hội… để người dân có được một cái Tết bình yên, hạnh phúc.

Ngày 28/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cũng cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Minh Tuấn (SN 1985, tên gọi khác là Tommy, ngụ huyện Nhà Bè) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Trần Minh Tuấn câu kết với đối tượng tên Lee - hiện đang ở nước ngoài để xây dựng sàn giao dịch tiền ảo “Bioption.org”. Sau đó, Tuấn lôi kéo Vương Quốc Nhã (SN 1991, ngụ quận 6), Phạm Anh Trí (SN 1983, ngụ quận 7) và nhiều đối tượng khác để làm đại lý theo từng cấp, cùng phát triển hệ thống sàn giao dịch tiền ảo “Bioption.org” và chia tỷ lệ phần trăm hoa hồng theo dạng đa cấp cho nhà đầu tư.

Nhà đầu tư được tạo tài khoản, quy đổi tiền Việt thành tiền điện tử USĐT nạp vào ví của sàn để tham gia giao dịch, 1 USĐT tương đương 1 USD; tất cả đều nằm trong hệ thống Admin tổng do đối tượng Lee quản trị, điều tiết.

Nhóm này còn tự đưa ra các gói bảo hiểm cam kết từ hòa vốn đến lời để dụ dỗ, lôi kéo hàng trăm nhà đầu tư tham gia. Đến tháng 9/2021, các đối tượng đã khóa sàn giao dịch tiền ảo “Bioption.org” khiến nhà đầu tư không thể đăng nhập giao dịch, rút tiền và chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng của hàng trăm người ở nhiều tỉnh thành…

Tại địa bàn quận Bình Tân, Công an quận Bình Tân cũng đã triệt phá vụ mua bán, tàng trữ chất ma túy hoạt động trên địa bàn quận; tạm giữ 3 đối tượng Huỳnh Chí Khang (SN 1990, ngụ quận 6), Trần Chí Hùng (SN 1971, ngụ quận Bình Tân) và Võ Văn Dương (SN 1999, ngụ tỉnh Hậu Giang). Tổng khối lượng ma túy thu giữ được của các đối tượng là 92,8483 gram…

Ngoài việc ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm cờ bạc, Công an TP Hồ Chí Minh cũng chủ động phối hợp với nhiều đơn vị, tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh, tụ điểm ăn chơi như quán beer club, karaoke... ẩn chứa nhiều loại tội phạm. Phần lớn các quán này đều dùng nhiều cách để chèo kéo khách tới vui chơi, bất chấp lệnh cấm của chính quyền.

Điển hình, rạng sáng 19/12, hàng trăm trinh sát của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh, Công an quận 10 tiến hành kiểm tra hành chính quán Beer Club Redline ở địa chỉ số 175B Cao Thắng (phường 12, quận 10). Công an đã đưa hàng trăm “dân chơi” không có giấy tờ và nghi phê ma túy về trụ sở.

Tại trụ sở, qua kiểm tra nhanh thì Công an phát hiện có có 125 “dân chơi” dương tính với chất ma túy. Đáng nói, có một người dương tính với COVID-19. Được biết, quán Beer Club Redline là tụ điểm ăn chơi có tiếng ở quận 10. Mỗi tối thường có hàng trăm “nam thanh nữ tú” tới vui chơi. Khu vực này cũng thường xuyên xảy ra nhiều vụ gây rối trật tự...

Theo Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, theo quy luật thời điểm cuối năm các loại tội phạm sẽ gia tăng hoạt động, cộng hưởng thêm tác động từ những diễn biến khó lường của dịch bệnh COVID-19 sẽ làm cho tình hình phức tạp hơn.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh đã triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đợt ra quân cao điểm diễn ra từ ngày 15/12/2021 đến hết ngày 14/2/2022.

Mục tiêu, yêu cầu chính của đợt cao điểm là trên từng lĩnh vực, địa bàn phụ trách, các phòng nghiệp vụ, Công an quận, huyện và TP Thủ Đức triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; chủ động phân tích, nhận diện, dự báo chính xác tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan đến ANTT để chủ động triển khai các biện pháp, giải pháp nhằm giữ vững ANTT không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống…

Phú Lữ
.
.
.