Trấn áp quyết liệt tình trạng mang theo hung khí càn quấy, gây rối

Thứ Sáu, 08/03/2024, 07:31

Bằng tinh thần chủ động, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, trong 2 tháng đầu năm 2024, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS), Công an TP Hà Nội và Công an các quận, huyện, thị xã đã đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, trong đó có hàng trăm đối tượng thanh, thiếu niên điều khiển mô tô, xe máy, cầm dao, kiếm gây rối trật tự công cộng.

Va chạm, mâu thuẫn là xông vào hỗn chiến

Chúng tôi gặp Trung tá Lý Hoài Nam, Đội trưởng Đội Cảnh sát Đặc nhiệm, Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội, khi anh đang chỉ đạo CBCS của đơn vị tăng cường phối hợp với lực lượng CSHS ở Công an các quận, huyện sớm hoàn tất hồ sơ xử lý những vụ án liên quan đến lĩnh vực đơn vị được giao phụ trách, trong đó có tội phạm đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng. Đề cập đến công tác đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này, Trung tá Lý Hoài Nam cho biết, nếu như so với những năm trước thì tình trạng tội phạm gây rối trật tự công cộng đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, thời gian gần đây tình trạng trên lại đang có xu hướng diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, hành vi của các đối tượng gây án vẫn rất manh động.

Trấn áp quyết liệt tình trạng mang theo hung khí càn quấy, gây rối -0
Công an huyện Đông Anh tạm giữ hàng chục đối tượng, trong đó có nhiều thanh, thiếu niên ở các tỉnh, thành giáp ranh với Hà Nội gây rối trật tự công cộng.

Mới nhất là vụ đối tượng Nguyễn Lê Tuấn Đức (SN 1991) ở huyện Thường Tín, đã bị Công an quận Bắc Từ Liêm khởi tố, bắt giữ, tạm giam 2 tháng về hành vi hủy hoại tài sản. Trong quá trình tham gia giao thông, do mâu thuẫn với lái xe buýt đi trên đường, Tuấn dừng xe ôtô, lấy dao đe dọa tài xế, chém vào xe buýt trước khi rời đi. Hay như vụ hai đối tượng Trần Văn Hiệp (SN 1986) ở quận Hai Bà Trưng và Trịnh Thịnh (SN 1980) ở quận Hoàng Mai điều khiển xe máy ở đường vành đai 2 trên cao, lạng lách đánh võng, đuổi theo xe ôtô của người đi đường, gây rối trật tự công cộng, khiến dư luận bức xúc. Ở cả hai vụ án này, Phòng CSHS đều phối hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị nơi xảy ra sự việc nhanh chóng điều tra, bắt giữ, xử lý nghiêm những đối tượng gây án.

Ngoài hai vụ án nói trên, trong thời gian qua, đơn vị và Công an các quận, huyện đã chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với số đối tượng thanh, thiếu niên điều khiển xe máy gây rối, càn quấy trên đường. Tiêu biểu phải kể tới Công an quận Hà Đông đã kịp thời điều tra, bắt giữ, truy tố ổ nhóm sử dụng dao, kiếm, súng để giết người, gây rối trật tự công cộng vào cuối năm 2023. Một trong những đối tượng cầm đầu của ổ nhóm trên là Đào Anh Tuấn (SN 2007) ở thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Chỉ vì mâu thuẫn trên mạng xã hội với một người không quen biết, Tuấn nhắn tin lên những nhóm, diễn đàn mà trong đó phần lớn là các thanh, thiếu niên hư hỏng để lôi kéo, tập hợp nhau đi hỗn chiến.

Chỉ trong vài giờ, Tuấn đã tập hợp gần 20 đối tượng, tháo BKS xe máy, mang theo dao kiếm đi từ Chương Mỹ qua các địa bàn như quận Bắc Từ Liêm, Thanh Xuân, Hà Đông… tìm đối thủ để giao đấu. Do không tìm được đối thủ, trên đường đi, bực tức, Tuấn và nhóm đối tượng trên cứ nhìn thấy ai đi trên đường là hành hung bằng cách ném vỏ chai bia vào người rồi bỏ chạy. Tại địa bàn quận Ha Đông, trong quá trình bỏ chạy, ổ nhóm trên bất ngờ chạm mặt với một nhóm thanh, thiếu niên khác gồm 10 đối tượng. Các đối tượng xông vào nhau dùng dao, kiếm, súng để phân thắng thua. Hậu quả của vụ hỗn chiến đã khiến 3 người bị thương trong đó có 2 đối tượng bị súng bắn gây thương tích rất nặng. Hay như Công an huyện Đông Anh đầu tháng 1/2024 cũng vừa lập hồ sơ xử lý 30 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng khiến 2 thanh niên tử vong.

Chặn đứng vi phạm “từ sớm, từ xa”

Theo thống kê của Phòng CSHS, trong tháng 2, trên địa bàn thành phố xảy ra 3 vụ gây rối trật tự công cộng, so với cùng kỳ năm 2023 đã giảm 6 vụ và giảm 4 vụ so với tháng 1/2024. Trong 2 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn TP Hà Nội phát hiện 10 vụ thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng, giảm 1 vụ so với cùng kỳ năm 2023 nhưng lại tăng 3 vụ so với 2 tháng liền kề trước đó. Các đối tượng vi phạm vẫn chủ yếu chọn những quận nội thành như Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, còn lại xảy ra ở các huyện ngoại thành như Chương Mỹ, Đông Anh, Sóc Sơn.

Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Trưởng Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội cho biết: Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội mà trực tiếp là Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, lực lượng CSHS Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng tổ chức điều tra, làm rõ cả 10 vụ với tổng số 168 đối tượng có liên quan, đạt tỷ lệ điều tra khám phá án 100%. Đến nay, bước đầu Phòng CSHS và Công an các quận, huyện, thị xã đã xử lý hình sự đối với 93 đối tượng, còn 75 đối tượng đang lập hồ sơ xử lý để đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa, trấn áp.

Không chỉ tấn công, trấn áp quyết liệt các đối tượng vi phạm, thông qua việc bắt giữ, lập hồ sơ xử lý những đối tượng trên, Phòng CSHS và Công an các quận, huyện cũng đã phân tích rõ các nguyên nhân, điều kiện khiến các đối tượng gây án, qua đó kịp thời có kế hoạch đấu tranh phòng ngừa hiệu quả. Thống kê của Phòng CSHS cho thấy, độ tuổi gây án chủ yếu là thanh, thiếu niên nam giới chiếm 99,4% và độ tuổi từ 16 đến 18 tuổi chiếm trên 45%.

Đáng lo ngại, số đối tượng vi phạm lại chủ yếu nằm ở thanh, thiếu niên chưa từng có tiền án, tiền sự. Có 57 đối tượng ở tỉnh ngoài tụ tập nhau lại điều khiển xe máy vào Hà Nội để gây án chiếm tỷ lệ 50% số đối tượng bị bắt giữ.

Nguyên nhân của những vụ án trên đều xuất phát từ mâu thuẫn xã hội, mâu thuẫn trên mạng giữa các cá nhân từ trước. Đáng chú ý, có nhiều vụ dù không xảy ra mâu thuẫn nhưng các đối tượng trẻ tuổi, ngổ ngáo, thiếu sư dạy dỗ, giám sát, quản lý của gia đình, bố mẹ, thích thể hiện bản thân, đã mang hung khí ra đường phóng xe máy lạng lách và vô cớ đuổi đánh nhóm thanh niên khác hoặc người dân đi trên đường.

Đánh giá của Phòng CSHS cũng cho thấy, từ thời điểm Tết Dương lịch 2024 đến nay, trên địa bàn TP Hà Nội thường xuyên có các hoạt động văn hóa, du lịch, thu hút đông đảo người dân, giới trẻ từ các quận, huyện ngoại thành và tỉnh, thành phố lân cận đổ về vui chơi, giải trí. Trong quá trình đi lại, di chuyển, sinh hoạt, nhiều đối tượng đã va chạm, phát sinh mâu thuẫn dẫn đến gây rối trật tự công cộng hơn so với những thời điểm khác trong năm. Phần lớn các đối tượng gây án đều trong độ tuổi vị thành niên, tâm sinh lý phát triển chưa đầy đủ. Nhiều đối tượng thuộc diện bỏ học, sống lang thang, đi dạt nhà, thiếu sự quan tâm, giáo dục, chăm sóc của gia đình, nhà trường nên nhận thức phát luật hết sức hạn chế, gây án manh động.

Gần như tất cả số đối tượng trên có xu hướng sử dụng và thậm chí “nghiện” mạng xã hội, lên mạng xã hội tụ tập, lôi kéo nhau hoạt động theo kiểu “bầy đàn”, chửi nhau trên mạng cho đến hẹn gặp gỡ nhau ở ngoài đời thực để giải quyết mâu thuẫn, đăng lên mạng xã hội hình ảnh, video đâm chém để khoe “chiến tích” hoặc “lấy số”.

Phòng CSHS tiếp tục chủ động chỉ đạo lực lượng CSHS cũng như phối hợp chặt chẽ với Công an các quận, huyện, thị xã và cả Phòng CSHS ở các tỉnh, thành phố giáp ranh để phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, trấn áp, xử lý nghiêm những vi phạm này từ sớm, từ xa, trong đó tập trung vào số đối tượng thanh, thiếu niên ở tỉnh ngoài về Hà Nội gây án.

Hoàng Phong
.
.
.