Trấn áp mạnh tội phạm cờ bạc dịp cuối năm

Thứ Bảy, 13/01/2024, 07:26

Cuối năm là thời điểm tội phạm và các tệ nạn xã hội thường gia tăng, trong đó, có nạn cờ bạc. Thực hiện đợt cao điểm ra quân bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa và quyết liệt đấu tranh với tệ nạn, tội phạm đánh bạc.

Chỉ trong 15 ngày ra quân, Công an toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã đấu tranh, triệt xóa 36 vụ, việc với hơn 150 đối tượng có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Theo lãnh đạo Công an huyện Phong Điền, nổi lên gần đây là tình trạng người dân trên địa bàn xã Điền Hải và các vùng lân cận có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh lô đề; nhhiều thanh niên không chịu lao động mà tụ tập ăn chơi, cờ bạc... Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Phong Điền phát hiện Nguyễn Thị Vui (SN 1972, trú xã Điền Hải, huyện Phong Điền) sử dụng mạng xã hội Zalo, Messenger và tiến hành trực tiếp ghi đề từ người chơi.

Quá trình tổ chức ghi đề, các đối tượng có nhiều kinh nghiệm trong việc đối phó với lực lượng chức năng nên chủ động đề phòng, luôn có sự cảnh giác. Đường dây đánh bạc này với sự tham gia của nhóm đối tượng với nhiều "chân rết" hoạt động tại xã Điền Hải và các vùng biển lân cận.

danh-bac1.jpg -0
Cơ quan Công an tống đạt lệnh bắt tạm giam Hoàng Anh Luân, đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc 176 tỷ đồng.

Trước tình hình đó, Công an huyện Phong Điền đã xác lập chuyên án để điều tra, xử lý các đối tượng vi phạm. Sau nhiều ngày theo dõi, hơn 50 CBCS Công an huyện Phong Điền vừa phối hợp với Công an các xã: Điền Hải, Phong Hải, Điền Hòa phá thành công chuyên án, bắt quả tang 6 đối tượng đang có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề với tang số trong ngày là 128 triệu đồng. Ngoài ra, tang số các đối tượng đánh bạc trước đó ước tính khoảng 6 tỷ đồng/tháng. Hiện, Công an huyện Phong Điền đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 8 đối tượng về hành vi đánh bạc, trong đó ra lệnh tạm giam đối với 2 bị can.

Nạn đánh bạc bằng hình thức lô đề cũng diễn ra đáng ngại tại địa bàn TP Huế. Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm 7 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với tổng tang số hơn 15 tỷ đồng. Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thị Thanh Nga (SN 1987), Ngô Thị Thùy Nhung (SN 1994), Phạm Văn Thành (SN 1981), Hoàng Thị Phương Liên (SN 1964), Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1991), Tôn Thất Trác (SN 1976) và Nguyễn Thế Hùng (SN 1992, cùng trú tại TP Huế)).

Trước đó, tại số nhà 199 Phạm Văn Đồng (TP Huế), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công an TP Huế tiến hành kiểm tra, bắt quả tang nhóm đối tượng trên đang tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức ghi lỗ đề. Tại thời điểm kiểm tra, nhóm đối tượng đang sử dụng phần mềm Zalo để trao đổi thông tin, chuyển tịch đề.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thị Thanh Nga khai nhận đã trực tiếp thỏa thuận tỷ lệ nhận tịch đề của các cái dưới thông qua tài khoản Zalo. Hàng ngày, khi có kết quả xổ số, Nga thống nhất tiền thắng thua, qua đó cấp dưới trực tiếp đến nhà giao nhận tiền với Nga hoặc chuyển tiền qua ngân hàng. Tang số tạm tính trên phôi đề tại thời điểm bắt giữ là 595 triệu đồng. Ước tính từ tháng 12/2023 đến thời bị bắt giữ, số tiền đánh bạc bằng hình thức lô đề của đường dây này là trên 15 tỷ đồng.

Đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng, đánh xóc đĩa… dịp cuối năm cũng có dấu hiệu gia tăng. Đầu tháng 1/2024, Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiện Huế bắt nhóm 9 đối tượng đánh bạc gồm: Hoàng Anh Luân (SN 1993, trú thị xã Hương Trà - đối tượng cầm đầu); Trần Công Thọ (SN 1987); Dương Minh Tám (SN 1985); Đỗ Duy Bình (SN 1984); Lê Hữu Dũng (SN 1993); Phan Minh Lộc (SN 1987, cùng trú huyện Phong Điền); Nguyễn Thơ (SN 1980); Trần Quang Thái (1976, cùng trú thị xã Hương Trà) và Đỗ Duy Chương (SN 1991, trú tại TP Huế).

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS phát hiện Trần Công Thọ sử dụng tài khoản cá độ bóng đá cấp Agent đăng nhập vào website agbong88.com chia thành 8 tài khoản cấp hội viện và giao cho các đối tượng cấp dưới để trực tiếp thực hiện cá độ bóng đá trên các website của hệ thống bong88. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định, đối tượng cung cấp tài khoản cho Thọ tổ chức cá độ bóng đá là Hoàng Anh Luân.

Luân khai nhận, đã quản lý 1 tài khoản cá độ bóng đá cấp Super có hạn mức là 1,4 triệu USD, tỷ lệ 1 USD (tương ứng 13.000 - 50.000 đồng; tương đương khoảng 18,2 - 70 tỷ đồng). Sau đó, Luân cấp tài khoản master cho các đối tượng còn lại để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet. Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, tổng số tiền giao dịch trên tài khoản bóng đá do Hoàng Anh Luân cầm đầu để tổ chức đánh bạc và đánh bạc cùng đồng bọn trong hơn 1 tháng tương đương hơn 176 tỷ đồng.

Theo cơ quan Công an, tệ nạn cờ bạc dẫn tới nhiều hệ lụy cho xã hội, đẩy nhiều gia đình vào cảnh tán gia bại sản, gia đình ly tán và là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác như: Cho vay nặng lãi, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản… Chính vì vậy, ngoài sự nỗ lực, quyết tâm của lực lượng Công an trong việc phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với tệ nạn cờ bạc thì cần có sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn dân để đón một mùa Xuân an lành.

Hiện, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương tiếp tục mở đợt cao điểm đấu tranh triệt xóa những tụ điểm, ổ, nhóm, đường dây cá độ bóng đá, ghi số lô, số đề, đá gà, sới bạc; tăng cường kiểm tra hành chính tại các địa bàn phức tạp về tội phạm, tệ nạn xã hội…

Hải Lan
.
.
.